Bài viết của Khổng Khánh Tường

[MINH HUỆ 27-02-2021] (Tiếp theo Phần 3 Phần 2 Phần 1)

4. Bức tranh bích họa thời viễn cổ

Hơn 350 hang động của người viễn cổ đã được phát hiện ở châu Âu. Họ có trình độ nghệ thuật rất cao, gần một nửa trong số đó ở Pháp. Có khoảng hàng chục nghìn bức tranh vẽ về con người ở thung lũng dài tại vùng giữa và nam dãy núi Alps.

Trong hang động La Marche (La Marche Cave) ở Pháp, người ta tìm thấy 155 bức tranh vẽ các nhân vật mặc áo choàng và đi giày ống cao (boot). Mọi người mặc áo rộng, đội mũ và đeo đồ trang sức quanh cổ. Những bức tranh này được vẽ bằng bột màu khoáng chất, chất liệu màu là khoáng chất oxit mangan quý hiếm, bao gồm quặng canxit, quặng mangan – kẽm và quặng mangan. Tuy nhiên, những khoáng chất này không có ở khu vực này, và người ta không biết các chất màu được điều chế và vận chuyển đến như thế nào. Cùng với việc càng ngày càng có nhiều người khám phá, nhiều tác phẩm gốc đã bị phá hủy ở một mức độ nào đó. Thông qua trắc định phân rã phóng xạ của uranium, niên đại của những bức tranh hang động này ít nhất là 40.000 năm trước.

Di tích những bức tranh bích họa nguyên thủy tồn tại khắp nơi trên thế giới. Cơ sở dữ liệu nghệ thuật trên đá ở các quốc gia miền Nam châu Phi cho thấy có ít nhất 14.000 di chỉ tranh vẽ trên đá thời tiền sử được ghi nhận. Theo ước tính thận trọng, có hơn 50.000 di chỉ và hơn 2 triệu bức tranh chân dung ở Nam Phi. Những địa điểm này bao gồm Công viên uKhahlamba Drakensberg ở Nam Phi, Xam Heartland ở Nam Phi, khu Kondoa-Irangi ở Tanzania, khu Dedza-Chongoni ở Malawi, Tỉnh Manica ở Mozambique, Twyfelfontein ở Namibia, Công viên Quốc gia Matobos ở Zimbabwe, khu Kasama ở Zambiavà nhiều các khu vực khác.

'图19:欧洲岩石壁画洞穴分布图'
Ảnh 19: Bản đồ phân bố các hang động có bích họa trên vách đá ở châu Âu

'图20:法国岩洞壁画之一'
Ảnh 20: Một trong những bức tranh bích họa trong hang động ở nước Pháp

'图21:法国岩洞壁画之二'
Ảnh 21: Bức tranh bích họa thứ 2 trong hang động ở nước Pháp

'图22:阿尔卑斯山岩石壁画'
Ảnh 22: Bức tranh bích họa trên vách đá ở dãy núi Alps

'图23:南非岩洞壁画'
Ảnh 23: Bức tranh bích họa trong hang động ở Nam Phi

5. Nhà máy điện hạt nhân thời viễn cổ

Ngày 2 tháng 6 năm 1972, nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân của Pháp đã phát hiện ra rằng 200kg uranium từ một mỏ uranium gần Oklo, Cộng hòa Gabon đã được tinh chế. Lo sợ rằng ai đó sẽ chế tạo bom hạt nhân, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp đã mở một cuộc điều tra. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, sau khi điều tra chi tiết, đã đưa ra kết luận rằng: Có sáu lò phản ứng hạt nhân lớn với tuổi đời hai tỷ năm đã được phát hiện gần mỏ uranium của Gabon, và đã hoạt động ít nhất 500.000 năm.

Lò phản ứng thời viễn cổ sử dụng nước bề mặt mặt trái đất và nước ngầm để điều chỉnh và phản xạ các neutron phân hạch theo trình tự, sự vận hành của nó tiên tiến hơn nhiều so với các lò phản ứng hạt nhân hiện đại. Nguyên người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ và từng đoạt giải Nobel, Tiến sĩ Glenn T. Seaborg chỉ rõ: Để uranium tiếp tục “cháy”, tất cả các điều kiện phải hoàn toàn không có sai lệch. Nước tham gia phản ứng hạt nhân phải rất tinh khiết, một vài phần triệu chất ô nhiễm sẽ tạo ra phản ứng “nhiễm độc” khiến lò phản ứng ngừng hoạt động. Không nơi nào trên thế giới có nguồn nước tinh khiết tự nhiên như vậy. Lò phản ứng hạt nhân Oklo ở Gabon đã hoạt động được 500.000 năm. Làm thế nào để sản xuất ra nước có độ tinh khiết cao như vậy đã trở thành một bí ẩn khác chưa được giải đáp. Tính hợp lý của thiết kế cấu trúc của các lò phản ứng hạt nhân thời viễn cổ là điều đáng kinh ngạc đối với các chuyên gia. Một số nhà khoa học tin rằng lò phản ứng cực kỳ tiên tiến, cho thấy những sinh mệnh có trí tuệ rất cao đã tồn tại cách đây 2 tỷ năm.

'图24:加蓬天然核反应堆局部'
Ảnh 24: Một phần của lò phản ứng hạt nhân tự nhiên ở Gabon

'图25:世界各地科学家对反应堆考察现场'
Ảnh 25: Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến khảo sát hiện trường lò phản ứng hạt nhân

6. Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tạp chí “Frontiers of Physics” đã xuất bản bài báo “So sánh định lượng giữa mạng nơ-ron và mạng vũ trụ” (The quantitative comparison between the neuronal network and the cosmic web). Đây là bài báo nghiên cứu sau khi các nhà thiên văn học và các nhà thần kinh học cùng nhau phân tích mạng nơ-ron não người và mạng lưới thiên hà vũ trụ, và sau khi phân tích định lượng.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng bộ não của con người rất giống với vũ trụ. Ví dụ, hàm lượng nước trong não và năng lượng tối trong vũ trụ đều chiếm khoảng 75% mỗi loại. Sau khi so sánh phân tích quang phổ, sự phân bố dao động của cấu trúc mạng và dung lượng thông tin của các nút mạng, người ta thấy rằng cả hai gần như giống nhau. Bên trái của bức hình dưới đây là sơ đồ cấu trúc nơ-ron não, và bên phải là mô hình cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ được mô phỏng bởi siêu máy tính.

'图26:人脑神经结构与模拟宇宙大尺度结构'
Ảnh 26: Cấu trúc thần kinh não người và mô phỏng cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ

Nguồn hình ảnh: Mark Miller, Đại học Brandeis – tế bào thần kinh và các kết nối trong não (bên trái); Dự án của Tập đoàn Virgo về Mô phỏng Siêu máy tính Vũ trụ – cấu trúc quy mô lớn của Vũ trụ (bên phải)

(Còn tiếp)

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/史前文明遗迹中的若干案例详述(4)-419658.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share