Bài viết do Tân Vũ, phóng viên Minh Huệ biên dịch

[MINH HUỆ 10-03-2021] ) Năm 1929, Hubble, nhà thiên văn học người Mỹ, đã phát hiện ra những thiên hà ngày càng rời xa chúng ta, tốc độ rời xa chúng ta ngày một nhanh.

Hawking, nhà vật lý, nhà vũ trụ học, đã viết rằng: “Tất cả chứng cứ về vũ trụ ở bất kỳ phương hướng nào xem ra đều giống nhau, dường như đang ngầm chỉ ra rằng vị trí của chúng ta trong vũ trụ có chút đặc thù. Đặc biệt là nếu chúng ta trông thấy tất cả các thiên hà khác đều đang rời xa chúng ta, thế thì chúng ta dường như ắt phải ở trung tâm vũ trụ”.

Năm 1965, thông qua thăm dò về bối cảnh sóng vi ba của vũ trụ đã phát hiện ra rằng: bất kể là nhìn về hướng nào, cũng bất kể là tiến hành quan sát ở bất kỳ nơi nào, vũ trụ dường như đều như nhau.

Thế là có một số học giả đề ra giả thuyết: “Có lẽ từ bất kỳ một thiên hà nào quan sát vũ trụ, ở bất kỳ phương hướng nào đều như nhau. Như vậy vũ trụ có lẽ là hình cầu đang giãn nở, các thiên hà đều phân bố ở bề mặt hình cầu.

Bởi vì hiện nay không thể nào rời khỏi hệ Ngân Hà để nghiệm chứng giả thuyết này, chân tướng của vũ trụ đối với nhân loại vẫn luôn là một ẩn đố. Rốt cuộc chúng ta ở trung tâm của vũ trụ? Hay là vũ trụ là bề mặt hình cầu? Đối với nhân loại hiện nay mà nói, điều này là một luận đề đã không thể nào chứng minh được và cũng không thể nào phản bác được.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, “Nguyệt san Thiên văn Hoàng gia” (The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) đã đăng kết luận xác nhận cuối cùng sau khi các nhà khoa học đã trải qua 12 năm nghiên cứu và thảo luận: Hệ Ngân Hà có 4 nhánh xoắn ốc, toàn bộ 4 nhánh xoắn này đều bắt đầu từ trung tâm.

'银河系的艺术图(俯视图)(Image credit:@nasa.gov)'
Hình: Hình nghệ thuật của Hệ Ngân Hà (nhìn từ trên xuống) (Nguồn: @nasa.gov)

'望远镜拍摄的银河系全景图(侧面图)(Image Credit:ESO/S. Brunier)'
Hình: Toàn cảnh Hệ Ngân Hà do kính viễn vọng chụp (nhìn từ mặt bên) (Nguồn: ESO/S. Brunier)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/宇宙探索-所有星系都远离我们而去-421752.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share