Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2021] Sau hơn hai năm bị giam giữ, bốn người dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vào ngày 24 tháng 8 năm 2021 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đường Tổ Quần và bà Ngao Khải Trân đều bị kết án ba năm ba tháng tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Bành Chiêu Quân và bà Chương Hưng Liên đều bị kết án ba năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Đường, một nhân viên nghỉ hưu của Cục Quản lý Cao tốc, bà Ngao, nhân viên về hưu của Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn, bà Bành và bà Trương, tất cả đều hơn 50 tuổi đã lần lượt bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nhà của họ đều bị lục soát và những tài sản cá nhân liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Cảnh sát tuyên bố các học viên đã bị camera giám sát ghi hình khi đang treo những băng rôn có thông điệp về Pháp Luân Công và cáo buộc họ tội “phá hoại thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn nhằm để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Sau một năm bị giam ở Trại tạm giam Nạp Khê, Toà án Quận Giang Dương đã xét xử bốn học viên vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Các luật sư của bà Đường và bà Trương đã nhận tội thay cho họ và yêu cầu một bản án nhẹ. Bà Bành được một luật sư do toà án chỉ định biện hộ, người này cũng nhận tội thay bà.

Dù gia đình bà Ngao đã thuê một luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ vô tội cho bà nhưng toà án vẫn chỉ định một luật sư cho bà, tuyên bố rằng luật sư từ Bắc Kinh không được đến Lô Châu trong thời gian dịch bệnh. Trong phiên toà ngày 24 tháng 11, luật sư của bà Ngao vẫn tham gia và biện hộ vô tội cho bà, trong khi luật sư do toà án chỉ định lại biện hộ có tội giống như đồng nghiệp của ông ta, người đã đại diện cho bà Bành.

Luật sư riêng của bà Ngao đã đề nghị tha bổng bà, nhưng sau phiên xử chín tháng, thẩm phán vẫn kết án tù bà và ba học viên kia.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Toà án Quận Giang Dương đã kết án tù 31 học viên. Đặc biệt, bà Lương Văn Đức, người bị kết án 5,5 năm vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Nhà tù Nữ Thành Đô ở tuổi 64.

Bài liên quan:

Bốn người dân ở Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: Bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ chỉ trong hai giờ đồng hồ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/17/430869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195945.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share