Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2021] Bốn cư dân ở thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ba người trong số họ đã kháng cáo, nhưng bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên Pháp Luân Công trên nằm trong số năm cư dân địa phương bị bắt giữ trong cùng ngày.

Ông Tôn Sĩ Vĩ, một cựu giáo viên mỹ thuật 68 tuổi, và ông Cao Bằng Quang đã giúp một học viên địa phương, bà Tào Thục Phương, lắp đặt kính cửa sổ vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Chị gái của ông Cao, bà Cao Vĩnh Lệ, tình cờ có mặt ở nhà của bà Tào khi họ đến. Sau khi cửa sổ mới được lắp xong, anh em ông Cao và ông Tôn rời nhà của bà Tào. Khi ba người họ đang rời khỏi cổng khu chung cư nhà bà Tào, một số cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Họ bắt giữ ông Tôn và chị em ông Cao. Bà Tào sau đó cũng bị bắt giữ, cùng với học viên Thạch Dĩnh.

Nhà của năm học viên đều bị lục soát.

Ông Tôn, chị em ông Cao và bà Thạch đều bị giam giữ hình sự. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Tào vì huyết áp cao, bà được thả vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 4. Viện kiểm sát thành phố Hải Lâm đã phê duyệt vụ bắt giữ vào ngày 27 tháng 5 và chuyển vụ việc cho Tòa án thành phố Hải Lâm.

Ngoại trừ bà Tào, bốn học viên khác đều phải hầu tòa vào ngày 16 tháng 7 năm 2021. Bà Thạch được một luật sư do tòa chỉ định đại diện, trong khi ba học viên khác có luật sư riêng, các luật sư đều thay họ biện hộ vô tội. Các học viên cũng không nhận tội. Không rõ liệu bà Tào có bị truy tố hay không.

Các luật sư bác bỏ cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, lập luận rằng không có bằng chứng nào chứng minh cho thấy ai là nạn nhân hay việc thực thi pháp luật nào bị phá hoại. Họ nói thêm rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và rằng việc thực hành đức tin của các học viên là quyền tự do tôn giáo của họ.

Chủ tọa phiên tòa Khương Tân Côn chỉ cho phép hai người thân của mỗi học viên tham dự phiên xét xử. Vợ của ông Cao và hai con gái của bà Cao đã bị cảnh sát lừa ký vào một văn bản trước phiên xét xử và sau đó đưa họ vào danh sách các nhân chứng truy tố mà họ không hề hay biết. Tiếp theo, thẩm phán Khương đã cấm vợ của ông Cao và các con gái của bà Cao tham dự phiên tòa với lý do họ là nhân chứng truy tố. Vợ của ông Cao đã trình đơn yêu cầu loại bà khỏi danh sách nhân chứng, nhưng thẩm phán Khương đã từ chối chấp nhận.

Cảnh sát cũng thẩm vấn những hàng xóm của bà Thạch về việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Hàng xóm của bà hoàn toàn không biết rằng bà tu luyện, nhưng cảnh sát vẫn buộc họ phải làm chứng buộc tội bà. Ngoài ra, bức tranh Tết có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên cửa nhà bà cũng trở thành bằng chứng buộc tội bà. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã kết án tù bốn học viên này vào ngày 20 tháng 7. Bà Cao bị kết án sáu năm 10 tháng tù; ông Cao và ông Tôn mỗi người bị kết án sáu năm rưỡi và phạt 10.000 nhân dân tệ, còn bà Thạch bị kết án một năm ba tháng tù, phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà Thạch cũng bị công ty China Mobile, nơi bà đã làm việc 17 năm, sa thải.

Chị em ông Cao và ông Tôn đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Mẫu Đơn Giang. Ngày 8 tháng 9, cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên các phán quyết ban đầu của họ.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Ngụy Minh (魏明), chủ tọa Tòa án Trung cấp Mẫu Đơn Giang: +86-453-6377066
Khương Tân Côn (姜新昆), thẩm phán Tòa án Thành phố Hải Lâm: +86-13045340737, +86-13904834266, +86-453-7117271
Diêm Minh (闫明), Viện trưởng Viện kiểm sát Thành phố Hải Lâm: +86-13904531973, +86-453-7103902
Tang Điện Húc (臧殿旭), trưởng phòng An ninh Nội địa thành phố Mục Lăng: +86-18946333388
Triệu Tường Quân (赵祥军), phó phòng Phòng 610 thành phố Mục Lăng: +86-15245351989

(Vui lòng xem bản tiếng Trung để có thêm thông tin của những người tham gia bức hại)

Báo cáo liên quan:

Thành phố Mộc Lăng, tỉnh Hắc Long Giang: 4 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì tín ngưỡng của mình

Cựu giáo viên nghệ thuật bị kết án 6,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Năm cư dân thành phố Hắc Long Giang bị xét xử vì đức tin của mình

Nhân viên giảng dạy và nghiên cứu Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Mục Lăng bị đánh đập dã man trong tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/431798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/196004.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share