Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 08-09-2021] Ngày 4 tháng 9 năm 2021, nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Hội chợ Làng Broadway nằm trên những con phố ở Manhattan. Ngoài việc tìm hiểu các bài công pháp thiền định, họ còn lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người nhận xét rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát mà mọi người nên chiểu theo.

Cô Lý Kiện, một người Mỹ gốc Hoa sống tại New York, đã hỏi xin các học viên một bông hoa sen giấy gấp thủ công với thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô cho biết thế giới đang trở nên hỗn loạn hơn vì mọi người không tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho hay người dân toàn thế giới cần những giá trị này để đề cao thái độ và hành vi của họ.

e0e4c679511062ca9c3943f369684e6f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các động tác luyện công

Quầy thông tin Pháp Luân Công đặt gần Quảng trường Union ở Manhattan. Tại đây, người ta có thể trông thấy một hình ảnh mang tính biểu tượng – bức tượng George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đang cưỡi ngựa. Bức tượng này được dựng lên vào năm 1856, và là bức tượng đồng đầu tiên về một người Mỹ đang cưỡi ngựa. Hai bên của tuyến phố có rất nhiều chung cư cao tầng, chuỗi cửa hàng nổi tiếng, nhà hàng và quán cà phê cũng như dòng người qua lại liên tục.

Mọi người nên noi theo các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

5289577c2497cb9eb038ad3ac3a1d27a.jpg

Cô Bella (người đầu tiên bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Bella là một nhạc sỹ và ca sỹ. Sau khi học các bài công pháp, cô chia sẻ rằng cô cảm thấy dường như các kênh năng lượng trong cơ thể cô đã được khai mở, và cô cảm thấy thư giãn và dễ chịu.

Cô cho biết các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng và mọi người nên sống chiểu theo chúng. Cô nói cô sẽ học Pháp Luân Công sau khi trở về nhà.

a8ac68eef2bd16104b7fbbfe5211f70d.jpg

Cô Rhiannon (người đầu tiên bên phải) lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công.

Cô Rhiannon là một nhà điêu khắc. Các tác phẩm của cô sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm tầm cỡ thế giới. Sau khi nghe một học viên giới thiệu về môn tu luyện, cô cũng nói Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát mà mọi người nên chiểu theo. Cô cho hay ĐCSTQ đã làm một điều khủng khiếp khi tống giam những người tin theo những giá trị này.

Cô cho biết cô sẽ hành động để chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, trong đó có việc yêu cầu các quan chức đắc cử đề xuất một nghị quyết để chấm dứt các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Các bài công pháp tạo cảm giác dễ chịu

c595422b0c9340d12b9ab409bd59e562.jpg

Hai chị em Neera (thứ hai từ trái sang) và Tvisha Martin (thứ nhất từ trái sang) học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Neera và cô Tvisha Martin là hai chị em. Cô Neera, lớn tuổi hơn, đang lấy bằng Thạc sỹ tâm lý học ở New York, còn cô em gái Tvisha đang theo học Tiến sỹ ngành khoa học môi trường tại Đại học Bang Ohio. Cả hai đã bắt đầu học các động tác luyện công sau khi nghe kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Neera cho biết cô cảm thấy tâm trí mình được thanh lọc và luyện các bài công pháp là một trải nghiệm thú vị. Còn Tvisha nói cô cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và cô cảm thấy bình yên và thư thái trong khi luyện công.

Thực hành Pháp Luân Công mang lại cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

dc9de4ce9e6736ef0b068a48e306cb3d.jpg

Bà Kay học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Bà Kay là một nhạc sỹ đến từ Thụy Sỹ hiện đang sống tại New York. Bà cho biết bà cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ và rất thích luyện các bài công pháp. Bà quen biết rất nhiều nghệ sỹ và bà sẽ bảo họ rằng tu luyện Pháp Luân Công sẽ tạo cảm hứng và có lợi cho việc sáng tạo nghệ thuật của họ.

Bà còn cho hay bà hy vọng sẽ mời các học viên đến giới thiệu môn tu luyện thân-tâm này cho những người bạn nghệ sỹ của bà, để họ cũng có thể được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Năng lượng mạnh mẽ từ các bài công pháp của Pháp Luân Công

dd5a5228311092ad8d8ffc4b5a2afdca.jpg

Anh Phanor (người đầu tiên bên trái) học các bài công pháp

Anh Phanor đang theo học ngành thương mại quốc tế tại Đại học Chicago. Anh đã thử tập nhiều môn võ thuật, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết đến Pháp Luân Công. Anh cho hay anh cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ và rất thư thái, và anh sẽ tiếp tục luyện công tại nhà.

Rất vui khi tìm thấy một môn tu luyện tuyệt vời như vậy ngày hôm nay

Cô Noivma Baroll đến từ Israel. Cô cho biết Pháp Luân Công là môn tu luyện mà cô đã hằng tìm kiếm bấy lâu, vì các học viên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và có các bài công pháp để đề cao sức khỏe của người tu luyện. Cô rất vui vì hôm nay cô đã tìm thấy môn tu luyện này.

Cô cũng cho biết, “Israel là một quốc gia có đức tin vào Chúa. Nhưng tín ngưỡng của chúng tôi không có các bài công pháp cải thiện sức khỏe cho mọi người. Để chấm dứt sự lây lan của COVID-19, hơn 70% người Israel đã được tiêm vắc-xin, nhưng điều đó thực sự không có tác dụng gì cả – nhiều người vẫn bị nhiễm COVID-19.”

Các học viên thông tin cho cô rằng có rất nhiều người đang theo học Pháp Luân Công ở Israel. Cô rất vui và cho hay cô sẽ lên internet để tìm hiểu các bài công pháp và liên hệ với các học viên địa phương sau khi trở về Israel.

Tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho cả thân và tâm

0c074935d4b82547a8a2db5dad9d291c.jpg

Cô Natashar (người đầu tiên bên trái) học các bài công pháp

Cô Natashar là một y tá đã tập yoga suốt một thời gian dài. Cô cho biết cô cảm thấy thư giãn và dễ chịu sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Khi cô học yoga, giáo viên chỉ dạy cô một số động tác mà không có lý thuyết nào để hướng dẫn cô cả. Cô cũng không cảm thấy bất kỳ sự tiến bộ nào. Cô nói, tuy nhiên, có những cuốn sách để hiểu được các yêu cầu khi tu luyện Pháp Luân Công; Đại Pháp dạy mọi người đề cao bản thân và các bài công pháp cũng dễ học. Cô nói thêm rằng tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất và rất phù hợp với cô.

Cô đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và cho biết cô sẽ tiếp tục đọc cuốn sách ở nhà.

Các tổ chức quốc tế cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

3ff4137457b1eb596c3f61ec9f5818e7.jpg

Ông Robbic Swain (người thứ nhất bên phải) lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công.

Ông Robbic Swain là người viết kịch bản. Ông cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Công rất nhẹ nhàng và thư thái. Ông không thể tưởng tượng được rằng ĐCSTQ đang bức hại những người sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cũng cho hay ông biết ĐCSTQ đang cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, nhưng nhiều người Mỹ không hay biết về điều đó. Ông nói: “Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế cần phải hành động để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì đã phản kháng cuộc bức hại suốt nhiều năm qua

86d6849fe5c2185311f66b9d56ecc8f3.jpg

Ông Bruce Dunn (người đầu tiên bên phải) nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công.

Ông Bruce Dunn là một giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố New York. Khi trò chuyện cùng các học viên, ông cho hay ông đã theo sát nỗ lực phản bức hại của các học viên suốt những năm qua. Ông nói rằng các học viên đang đề cao các giá trị ngay chính, và mọi người nên sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cho biết thật không dễ dàng gì khi các học viên phản bức hại suốt nhiều năm đến vậy, và những nỗ lực của họ thật đáng khâm phục. Ông sẽ tiếp tục ủng hộ các học viên trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/8/430576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195023.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share