Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ Net tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-06-2021] Cơ duyên như thế nào có thể xoay chuyển thành công sự nghiệp và cuộc sống của một chủ doanh nghiệp? Đối với anh Lâm Kiến Trì, chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty công nghệ ở Đài Loan, xem chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun chính là một bước ngoặt đã cải biến nhân sinh của anh.

“Đó là vào năm 2015 và buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật [Shen Yun] thực sự đã khiến tôi chấn động – một nhóm nghệ sĩ như thế nào mới có thể biểu diễn với kỹ năng tuyệt vời đến vậy, tất cả những gì triển hiện ra đều không chê vào đâu được,” anh nhớ lại. “Khi nghe nói rằng tất cả các nghệ sĩ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Lần tìm hiểu đó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời anh.

6f403e782534426231effb37f1305f71.jpg

Lâm Kiến Trì và gia đình xem buổi biểu diễn Shen Yun ở thành phố Đài Trung vào ngày 21 tháng 3 năm 2015

5c852351f38d7080084425dd7d7f6888.jpg

Sau khi gia đình anh Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ thường chia sẻ môn tu luyện này với những người khác. Bức ảnh này được chụp vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại một sự kiện hồng Pháp ở thành phố Chương Hóa

Tiết mục của Shen Yun khai sáng năng lượng thuần chính

Do kinh doanh xuống dốc và sức khỏe sa sút, đến năm 2015, anh Lâm thường xuyên cảm thấy thất vọng và mất phương hướng. Cùng năm đó, anh đã đi xem một buổi biểu diễn Shen Yun. Nền văn minh 5.000 năm huy hoàng của Trung Hoa được làm sống lại bởi những nghệ sĩ trẻ tuổi, tài năng, với vũ đạo tinh tế, màn trình diễn tuyệt vời đã mang lại cho anh ấn tượng sâu sắc.

Anh giải thích: “Màn biểu diễn cứ như thể có sự trợ giúp từ các vị Thần, khiến nó thật ngoạn mục và thật đẹp ngoài sức tưởng tượng.” Là dân công nghệ, anh tự hỏi làm thế nào mà các nghệ sĩ có thể đạt được cảnh giới cao siêu như vậy. Sự kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc và phông nền động rất nhịp nhàng. “Quả thực là đỉnh cao, kỹ thuật của họ đã đạt tới cảnh giới bất khả tư nghị, thiên nhân hợp nhất.“

Tiết mục “Sức mạnh của thiện” khiến anh đặc biệt xúc động. “Sức mạnh của thiện có thể thúc đẩy lương tri tiềm tại, khiến cho cái ác không thể hoành hành thế gian,” anh Lâm nói. Anh cũng nhận ra rằng tinh thần của thiện cũng có thể áp dụng trong cuộc sống và trong công việc của mình. “Khi xử lý công việc, nếu lấy thiện làm xuất phát điểm, sẽ có thể xác định được phương hướng chính xác,” anh tiếp tục. “Sức mạnh của thiện cũng có thể giúp bạn kiên trì tiếp tục, khi gặp thất bại có thể đứng dậy để bước tiếp.”

Sự thuần thiện thuần mỹ của Shen Yun đã mang lại cho anh Lâm sự bình yên, thư thái và giảm bớt căng thẳng. Anh cảm thấy như được nạp năng lượng và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì trước mắt. Đồng thời, anh có thể cảm nhận được quyết tâm của các nghệ sĩ Shen Yun, họ nỗ lực rất nhiều để biểu diễn những gì tốt nhất cho khán giả. “Đã làm tốt, còn cần phải làm tốt hơn nữa, không có giới hạn, chỉ có không ngừng bước tới, đề cao, vượt qua giới hạn.”

Shen Yun đã mang lại cho anh Lâm nhiều ý tưởng để làm tốt hơn tại đơn vị công tác của mình, bao gồm cả việc xây dựng đội ngũ. Hơn nữa, anh ấy đã có được trí huệ trong việc phát triển các sản phẩm mới và chiến lược tiếp thị. “Bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một cách hiểu khác về việc quản lý công việc kinh doanh,” anh ấy giải thích. “Thay vì than phiền hay bán sản phẩm giá rẻ khi hàng bán chậm, tôi cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải làm lại sản phẩm, chúng tôi vẫn phải cung cấp những gì tốt nhất cho khách hàng của mình.”

Nhờ có các sản phẩm chất lượng cao, khách hàng của anh đã truyền nhau tin tức một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài năm, doanh nghiệp của anh đã giành được các giải thưởng sản phẩm chất lượng cao, giải thưởng nghiên cứu sáng tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tạo dựng được một thương hiệu độc đáo trên thị trường thế giới. Với hơn 30 bằng sáng chế, anh đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang 11 quốc gia. Hiện tại, chỉ có bốn nhà sản xuất ở ba quốc gia sở hữu được công nghệ giống như anh đang có.

Vô sở cầu nhi tự đắc, khách hàng chủ động tìm đến

Trước đây sức khỏe của anh Lâm không tốt, mắc bệnh dạ dày, rối loạn giấc ngủ và thiếu năng lượng, anh thường bị chuột rút ở tay và chân, đặc biệt là sau khi lái xe trong một thời gian dài. Vấn đề sức khỏe khiến cuộc sống của anh trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý (nhà sáng lập môn tu luyện) đã giúp anh Lâm tịnh hóa thân thể. Tất cả các bệnh tật của anh đã biến mất trong vòng vài ngày. Ấn tượng với điều kỳ diệu này, gia đình anh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện một thời gian, anh Lâm đã hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. “Về sản phẩm của mình, trước hết tôi phải trung thực với bản thân mình; sau đó mới nghĩ đến việc chiếm lòng tin của người khác,” anh nói. Anh luôn chọn vật liệu chất lượng cao, chứ không chạy theo chi phí thấp mà chọn vật liệu kém. “Mặc dù khách hàng có thể không nhìn thấy nó, nhưng tôi biết điều đó, và các vị Thần cũng đang quan sát,” anh giải thích. “Trở thành một người tốt có nghĩa là tôi sẽ phấn đấu để ngày càng tốt hơn. Không có giới hạn.“

Nhẫn cũng là một tiêu chuẩn mà anh tuân theo, anh Lâm nói. Điều này có nghĩa là luôn giữ bình tĩnh khi đối mặt với các khảo nghiệm khác nhau. Khi khách hàng phàn nàn hoặc có thái độ không tốt, anh ấy tuân theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp – hướng nội tìm để xem mình có chỗ nào cần cải thiện. Sau đó, anh ấy sửa đổi sản phẩm cho đến khi khách hàng hài lòng.

Sự công nhận thương hiệu đến từ những trải nghiệm thực tế của khách hàng chứ không phải những lời hứa từ nhà cung cấp. “Một số sản phẩm của đối thủ cạnh tranh chỉ tồn tại được hai năm trong khi sản phẩm của tôi vẫn hoạt động sau 10 hoặc 20 năm,” anh nói thêm. “Đó là lý do tại sao tôi phải liên tục tìm kiếm khách hàng mới và phát triển sản phẩm mới.” Do đó, trong lĩnh vực thiết bị Điều khiển số bằng máy tính (CNC), sản phẩm của anh Lâm là độc nhất ở Đài Loan.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Lâm luôn đặt tâm thái một cách đúng mức, không tham không cầu, cần cù chăm chỉ làm những việc bản thân cần làm, khách hàng đều tự tìm đến anh, kết quả kinh doanh của công ty luôn tăng trưởng. Anh đã chứng kiến được Pháp lý “vô cầu nhi tự đắc.”

Nhìn lại những năm qua, anh Lâm và vợ đều vô cùng cảm khái nói: “Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho chúng tôi một khởi đầu mới và một bầu trời mới.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/11/426867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193684.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share