Bài viết của Lý Tân Từ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-02-2020] Từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 1 năm 2020, hai trong số bảy đoàn lưu diễn của Shen Yun đã thực hiện 20 buổi biểu diễn tại bốn thành phố ở Ý, Vương quốc Anh, và Hà Lan.

‘Siêu xuất khỏi thế gian’

f09b70618e1fca0b516fa53cf7df1b05.jpg

Bà Dylan Brown, ủy viên hội đồng, thị trưởng của Khu Hammersmith và Fulham của London, xem Shen Yun tại London

Ngày 17 tháng 1 năm 2020, bà Dylan Brown, ủy viên hội đồng, thị trưởng Khu Hammersmith và Fulham của London, xem Shen Yun biểu diễn ở Eventim Apollo tại London.

Bà Brown nhận xét: “Buổi biểu diễn siêu xuất khỏi thế gian này. Thật lôi cuốn. Tôi chưa từng thấy sắc màu, vẻ mỹ lệ, và sự hoàn hảo nào như vậy.”

“Tôi cực kỳ thích phông nền phía sau các nghệ sỹ múa. Thật thần kỳ, đó là những gì tôi có thể nói. Thực sự, tôi chưa bao giờ được tận hưởng một buổi tối nào tuyệt vời hơn như tối nay. Vậy nên, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.”

“Rất đẳng cấp …. Sự hoàn mỹ của điệu múa, tính hài hước, vẻ đẹp – hết thảy mọi thứ. Và cách kể chuyện thật hoàn hảo và dễ theo dõi.“

“Buổi biểu diễn khiến người ta phấn chấn và mang nhiều tính tâm linh … Điều gì cũng thần kỳ. Nó khiến tôi bộc phát những cảm xúc mà lâu lắm rồi tôi không có nữa. Bởi vậy, tôi thấy rất hay, tôi cũng thấy rất thư thái, dễ chịu.”

“Tôi cảm thấy mình ra về mang theo điều gì đó – một món quà. Tôi đang được nhận một món quà tinh thần… Tâm trạng của tôi đã tốt lên nhiều lắm.

Bà cho biết: “Vô cùng hạnh phúc khi được ở đây tối hôm nay… Tôi đã thưởng thức buổi biểu diễn thật trọn vẹn. Thật đáng kinh ngạc và thú vị.”

“Một sự kiện mãn nhãn”

f74260ba44c447c8764cf71871c0eb01.jpg

Nhà ảo thuật Marvin Berglas rất vui khi xem Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở London

Ông Marvin Berglas, một nhà ảo thuật, đã xem Shen Yun tại Eventim Apollo ở London vào ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Ông Berglas nhận xét: “Quả là một sự kiện mãn nhãn. Sự đồng thanh đồng thủ của các nghệ sỹ là không thể tin được. Bạn biết đấy, chuẩn đến từng mi-li-mét… Bàn tay, cánh tay, chân, bàn chân ai nấy đều chuẩn xác.”

“Tôi đặc biệt thích hiệu ứng đặc biệt đó. Phông nền khơi dậy cảm xúc của người xem, và những lúc họ giới thiệu yếu tố thần kỳ nào đó thì nó cũng được đưa vào cảnh diễn.”

“Quả là tuyệt vời… Buổi biểu diễn này rất đáng xem, bởi hẳn là họ đã phải mất hàng ngàn giờ đồng hồ mới có được diễn xuất hoàn hảo như thế.“

“Dàn nhạc sống và đồng điệu với các diễn viên múa và các nghệ sỹ nhào lộn thật phi thường.”

“Buổi biểu diễn mang lại nhiều cảm hứng… Làm cho bạn muốn đi ra ngoài, vận động và nhảy múa nhiều hơn một chút, và cười nhiều hơn!”, ông nói.

Kỳ diệu và lôi cuốn

f8f92d34b5be790403d54a460057ced2.jpg

Bà Natasha Gordon MBE, nhà viết kịch đoạt giải, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở London

Bà Natasha Gordon MBE, nhà viết kịch từng đoạt giải thưởng, đã tận hưởng buổi biểu diễn Shen Yun tại Apollo Eventim ở London vào ngày 23 tháng 1 năm 2020.

Bà Gordon nhận xét: “Thật là thần kỳ. Là điều gì đó còn hơn thế nữa… Phương diện nào cũng thật lôi cuốn—rất mỹ lệ.”

“Người ta lĩnh hội nó, cảm thấy như chính mình được trải nghiệm vậy, điều này thật tuyệt. Tôi nghĩ kiểu như trạng thái tĩnh lại vậy. Có lúc, bạn bị chinh phục trước sức bền, sức bật, sự dẻo dai phi thường của động tác mà những nghệ sỹ múa xuất chúng ấy có thể thực hiện.“

“Một buổi tối mà tiếp nhận chừng ấy là nhiều lắm, bởi vậy tôi vẫn đang hấp thụ dần đây… Vẫn còn có những yếu tố nữa trong đó để tôi hấp thụ tiếp khi thức dậy vào buổi sáng, hay thậm chí là trong giấc ngủ đêm nay. Nhưng đó là một cách hay để được cơ hội cực kỳ hiếm có khi thấy những câu chuyện này được kể lại một cách kỳ diệu như vậy…”

“Đúng là hết sức phi thường. Nghệ thuật, âm nhạc, sự mỹ lệ của buổi biểu diễn, và còn có quá nhiều điều khác biệt hết sức đặc biệt để thưởng thức nữa… Chúng tôi vừa có một buổi tối vô cùng đẹp đẽ, kỳ diệu và lôi cuốn.”

Cô muốn nhắn gửi các nghệ sỹ: “Bất luận trong các bạn là điều gì khiến các bạn có thể thực hiện được điều đó thì cứ tiếp tục nhé.”

“Một điều hết sức đặc biệt”

04ee8f6e68ce959654b38f2ffddbed80.jpg

Ông Adrian Aplin, Giám đốc Điều hành của Bickenhall Developments, xem buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 24 tháng 1 năm 2020

Ông Adrian Aplin, Giám đốc Điều hành của Bickenhall Developments, đã xem Shen Yun tại Apollo Eventim ở London vào ngày 24 tháng 1 năm 2020.

Ông Aplin nhận xét: “Đó là một điều hết sức đặc biệt. Thật đáng kinh ngạc. Đó đúng là sự phối hợp tuyệt diệu giữa âm nhạc, điệu múa, và cảnh tượng cùng một dàn nhạc xuất sắc với những nghệ sỹ múa đẳng cấp.”

“Buổi biểu diễn hết sức thú vị. Thể loại âm nhạc này như thấm vào người bạn, và bạn thực sự bị nó cuốn hút.“

“Họ thật sự phi thường. Thể lực và độ dẻo dai rất tốt. Có những động tác họ thực hiện thật không thể tin được.”

“Tôi nghĩ buổi biểu diễn quả thực rất hay. Nó giới thiệu nền văn hóa và truyền thống Trung Hoa, và có những câu chuyện hết sức hay kể về các giá trị Trung Hoa và mối liên hệ của chúng với thế giới chúng ta đang sống ngày nay.“

Ông nói: “Chúng tôi đã có chút lạc lối nhưng tôi nghĩ việc quay trở về một vài trong số những giá trị truyền thống này sẽ là một điều vô cùng tốt.”

‘Buổi biểu diễn mang lại nhiều cảm hứng’

eb48124ebbd37b558888c055127d8c26.jpg

Ông Jan Maarten van Rooij, nhạc trưởng (bên phải), cùng bạn xem Shen Yun ở Hà Lan.

Ông Jan Maarten van Rooij, một nhạc trưởng, đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Nhà hát Chassé ở Breda, Hà Lan, cùng bạn ông vào ngày 29 tháng 1.

Ông van Rooij cho biết: “Tôi là một nhạc trưởng. Tôi thấy—mọi thứ đều hoàn hảo, chuẩn xác, rồi chuyển động của các nghệ sỹ múa theo âm nhạc.”

“Tôi rất thích buổi biểu diễn này, sự kết hợp giữa âm nhạc, điệu múa và hiệu ứng thị giác. Tôi rất vui khi đã đến đây.

“Sự kết hợp trong bản thân âm nhạc Trung Hoa truyền thống, lại sử dụng cả nhạc cụ phương Tây—thật phi thường.”

“Âm thanh đặc thù của các nhạc cụ Trung Hoa vẫn còn đó và giữ vai trò chủ đạo, tôi nghe được vậy, còn các nhạc cụ phương Tây bổ trợ thêm vào, tạo nên cái hào tráng của âm thanh và sự phong phú. Điều đó cũng thật đặc biệt.“

“Nếu không khí lơ lửng và nước đang trôi, thì bạn cũng nghe mà cảm nhận được điều đó trong âm nhạc ấy. Mọi thứ đều cân bằng.”

Ông nói: “Buổi biểu diễn mang lại nguồn cảm hứng.”

Những buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Cologne, Đức, ngày 11-16 tháng 2; Ulsan, Hàn Quốc, ngày 11-12 tháng 2; Mobile, Alabama, ngày 11-12 tháng 2; Lakeland, Florida, ngày 12 tháng 2; và Philadelphia, Pennsylvania, ngày 12 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183207.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share