Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, bốn người dân ở huyện Xích Thành, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Ngọc Mai bị kết án năm năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ông Lưu Tuấn và bà Trần Phượng Thanh đều bị kết án 4,5 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ. Bà Tào bị kết án 3,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Tất cả họ đều đã kháng án.

Bốn học viên và một học viên thứ năm, bà Hứa Yến Phi, đã đến một ngôi làng gần đó để phân phát tài liệu về Pháp Luân Công vào tối ngày 13 tháng 2 năm 2020. Họ đã bị tố giác và bị bắt cùng tài xế, người không tập Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà của mỗi người vào hôm sau và tịch thu các máy tính, máy in và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa đến Sở Cảnh sát Huyện Xích Thành vào buổi tối và bị giam giữ hình sự vào hôm sau. Ông Lưu và tài xế bị đưa đến Trại tạm giam Huyện Xích Thành trong khi bốn học viên nữ bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Trương Gia Khẩu. Vì điều kiện sức khoẻ nên bà Hứa và bà Tào không được nhận và được bảo lãnh trong cùng ngày.

Sau đó cả bà Hứa và tài xế đều không bị truy tố, nhưng cảnh sát quyết truy tố bốn học viên còn lại. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của họ đến Viện Kiểm sát Huyện Tuyên Hoá, công tố viên đã trả lại hai lần vì không đủ bằng chứng. Khi cảnh sát nộp hồ sơ lần thứ ba vào ngày 28 tháng 10, công tố viên đã chấp nhận hồ sơ và truy tố các học viên.

Ông Lưu, bà Trương, bà Trần và bà Tào đã bị Toà án Huyện Tuyên Hoá xét xử vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Năm tháng sau, ngày 20 tháng 5 năm 2021, bà Tào bị giam trở lại ở trại tạm giam Trương Gia Khẩu. Thẩm phán đã tuyên án họ vào ngày 30 tháng 6.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:
Vương Vĩnh Phong, Thẩm phán chủ toạ của Toà án Huyện Tuyên Hoá: +86-17703138505
Thẩm phán Trương Dược Vũ: +86-17703138633
Trình Hưng, Công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Tuyên Hoá: +86-313-7966665
Dương Ngọc Vi, Công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Tuyên Hoá: +86-313-7966630
Mã Kính Tùng, trưởng Sở Cảnh sát Huyện Xích Thành: +86-13903142225

(Thông tin chi tiết hơn về những kẻ bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/15/194094.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share