Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Bốn cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công của mình và đã bị đưa tới trung tẩy não một cách tùy tiện vào ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên đã bị nhốt trong Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan, hay còn gọi là Trung tâm giáo dục Pháp luật quận Kiều Khẩu. Một trong số họ đã được thả ra sau 10 ngày bị giam giữ. Nhưng kể từ đó, học viên này đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Ngạch Đầu Loan là một trong số những trung tâm tẩy não hàng đầu trong số hơn 60 địa điểm ở thành phố, đã có “lịch sử lâu đời” trong việc giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Các trung tâm tẩy não được thành lập ở cơ quan chính phủ các cấp, trường cao đẳng và đại học, doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân và khu dân cư. Những nơi như viện dưỡng lão, bệnh viện, viện phúc lợi, nhà khách và khách sạn cũng được sử dụng để tổ chức các phiên tẩy não.

Vụ bắt giữ sáu học viên

Camera giám sát ở trước Trung tâm Triển lãm Vũ Hán đã bắt được hình ảnh bà Doãnh Quế Hương, 83 tuổi, đưa một cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho bà Hoàng Vịnh Mai vào ngày 17 tháng 4 năm 2021. Sau đó, hai cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ hai học viên này.

Tại Đồn Công an Trung tâm Triển lãm Vũ Hán, cảnh sát khám người hai học viên. Số tiền 190 Nhân dân tệ mà bà Doãn mang theo đã bị cảnh sát tịch thu.

Cùng ngày hôm đó còn có bốn học viên khác cũng bị bắt giữ và bị đưa tới đồn công an.

Cảnh sát thẩm vấn sáu học viên mà không cung cấp đồ ăn nước uống cho họ suốt cả ngày. Cảnh sát cũng cưỡng chế lấy mẫu máu của các học viên và đối xử với họ giống như tội phạm. Cảnh sát chụp hình, lấy dấu vân tay, và đo chiều cao cân nặng của các học viên.

Bốn học viên bị đưa tới trung tâm tẩy não

Sau nửa đêm ngày 18 tháng 4, Công an Kiều Khẩu đã đưa bốn trong số sáu học viên, trong đó có bà Doãn và bà Hoàng đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan. Tình huống của hai học viên khác hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Bốn học viên không chỉ bị chuyển đến trung tâm tẩy não trong những chiếc xe riêng biệt, mà họ còn bị nhốt trong những phòng riêng biệt. Mỗi người bị giám sát chặt chẽ bởi hai nhân viên. Các học viên phải ngồi trong phòng xem các video phỉ báng Pháp Luân Công hai lần một ngày; họ không được phép nhìn đi chỗ khác hoặc nhắm mắt. Khi họ đi ngang qua hành lang, họ không được phép nhìn sang hai bên. Các giám sát viên đã gây áp lực nhằm ép các học viên ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Ngày 28 tháng 4, con trai bà Doãn đã đến trung tâm tẩy não đón bà về nhà. Bà quyết định đến nơi khác sinh sống để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Tội ác trong trung tâm tẩy não

Để cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công. Phòng 610 đã thành lập nhiều trung tâm tẩy não dành riêng cho các học viên và gọi chúng là “trung tâm giáo dục pháp luật” hay “trung tâm học tập”.

Không có bất kỳ quy định nào dành cho những trung tâm tẩy não này. Chức trách của những trung tâm này có thể tùy tiện tước đoạt tự do nhân thân của các học viên và tùy ý giam giữ họ vô kỳ hạn. Để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ, các trung tâm này tra tấn, tẩy não và sử dụng các loại thuốc gây tổn hại thần kinh đối với các học viên.

Bởi cộng đồng quốc tế tiếp tục vạch trần những tội ác diễn ra trong các trung tâm tẩy não này, bắt đầu từ năm 2021, các nhà chức trách ở Vũ Hán bắt đầu ngụy trang hơn nữa các trung tâm tẩy não bằng cách gọi chúng là “nhà tình thương” hoặc “trung tâm tình thương”.

Bài liên quan:

Giáo viên mầm non bị tẩy não, bị cưỡng bức dùng thuốc và liên tục bị sách nhiễu vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193834.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share