Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2021] Bà Mã Khôn Phương, một bác sỹ nghỉ hưu 80 tuổi ở huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Gia đình bà hiện đang kháo cáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, bà Mã bị bắt tại nhà bởi hai cảnh sát mặc thường phục của Công an huyện Liêu Dương. Trong khi những cảnh sát này lục soát nhà bà, 20 cảnh sát mặc thường phục khác kéo đến, nhưng không ai trong số họ xuất trình thẻ cảnh sát.

Bà Mã đã cố gắng khuyên cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ không nghe và ghì bà xuống sàn rồi còng tay bà ra sau lưng. Một học viên khác là bà Ngô Quế Mai đã tình cờ có mặt ở chỗ bà Mã cũng bị bắt.

Các cảnh sát đã dành ba tiếng đồng hồ để lục soát nhà của bà Mã và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, DVD các bài giảng của Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và vài nghìn nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Cả bà Mã và bà Ngu đều bị đưa tới trụ sở công an huyện để thẩm vấn. Bà Mã bị giam trong phòng tối. Cảnh sát trói bà vào ghế sắt với hai tay và hai chân bị còng vào ghế. Bà Mã từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Năm tiếng sau đó, khi bà Mã được thả ra khỏi ghế, cổ tay bà sưng tấy và bầm tím. Bà bị đau ở lưng và chân. Chân bà cũng bị tê và bà không thể tự đi lại. Với sự giúp đỡ của gia đình, bà đã được bảo lãnh tại ngoại và trở về nhà vào buổi tối cùng ngày.

Ngày hôm sau bà Ngu bị đưa tới Trại tạm giam Liêu Dương. Bởi huyết áp cao, bà bị từ chối tiếp nhận và cũng được tại ngoại.

Sau đó cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Mã tới Viện Kiểm sát thành phố Đăng Tháp. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tòa án thành phố Đăng Tháp đã xét xử và kết án bà 3,5 năm tù.

Trước lần bị bắt và bị tuyên án gần đây nhất, bà Mã đã bị bắt hai lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1999, vì đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa trở lại Liêu Dương và bị giam giữ hơn 20 ngày.

Bà Mã bị bắt một lần nữa vào tháng 2 năm 2001 và bị giam giữ một thời gian ngắn. Sau khi được thả, bà phải rời nhà sống trôi giạt hơn 2 năm để tránh bị bức hại thêm nữa.

Ngày 10 tháng 8 năm 2006, bà Mã bị bắt một lần nữa và bị giam trong Trại tẩy não Thạch Chủy Tử.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại bà Mã:

Túc Khuê CƯơng (宿奎刚), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Liêu Dương: +86-13591910006
Vương Giai Tuấn (王佳俊), viên chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Liêu Dương: +86-419-7102999, +86-13604192095
Tòa án thành phố Đăng Tháp: +86-419-8589700
Phan Kim Sơn (潘金山), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Liêu Dương: +86-13904192399
Trương Hiến Vũ (张宪武), Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Liêu Dương: +86-13504203399
Tiêu (肖), Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Liêu Dương: +86-18741986916

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/28/193865.html

Đăng ngày 01-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share