Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2021] Ngày 4 tháng 6 năm 2021, bà Ngô Chí Vinh, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi gia đình bà Ngô tới nhà tù thăm bà, lính canh từ chối yêu cầu thăm thân của họ và nói rằng bà Ngô đã bị quản lý nghiêm ngặt vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Ngô, 69 tuổi, là một giáo viên tiểu học về hưu, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân ở một ngôi làng về Pháp Luân Công. Mặc dù bà sớm được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cảnh sát của Đồn Công an Tân Bắc đã chuyển vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Thuyền Doanh, sau đó cơ quan này đã truy tố bà và chuyển vụ án tới Tòa án quận Thuyền Doanh.

Bà Ngô đã hai lần bị tòa án triệu tập, lần lượt vào các ngày 5 và ngày 23 tháng 12. Bà không nhận tội. Trong lần ra hầu tòa tháng 12, thẩm phán ra lệnh bắt giữ bà và bà đã bị đưa trở lại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm ngay trong ngày hôm đó. Sau đó, thẩm phán bí mật kết án bà một năm rưỡi tù giam.

Trước án tù gần đây nhất, bà Ngô từng bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2006, sau khi bị một phụ huynh tố cáo vì đã nói chuyện với các học sinh của bà về Pháp Luân Công. Bà đã bị cưỡng bức lao động một năm.

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, bà Ngô bị bắt một lần nữa và bị giam trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm trong hai tháng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/427166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193878.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share