Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-06-2021] Theo một cuộc khảo sát mới đây trong tháng 6 này, hơn 60% cư dân Úc coi việc các quan chức phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cấp bách. Đối mặt với chương trình nghị sự cộng sản của ĐCSTQ, 62% cư dân khuyến nghị chính phủ nên bảo vệ các nguyên tắc của mình thay vì hạ mình trước ĐCSTQ.

Điều này cũng có thể nhận thấy trên đường phố. Sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, một số quầy thông tin Pháp Luân Công ở khu trung tâm và khu phố Tàu của thành phố Melbourne đã hoạt động trở lại. Hàng ngày, có nhiều người đi bộ ghé qua để ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người qua đường cảm ơn các học viên vì nỗ lực của họ, và một số cho biết họ hy vọng được thấy nhiều quầy thông tin hơn.

ea101bbd9775b01e3791382673a930d2.jpg

Người qua đường ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại khu phố Tàu ở Melbourne

Giám đốc tài chính: Không tồn tại tự do dưới chế độ cộng sản

e3a259c7779cd5414e2822769cdeca20.jpg

Từng trải qua thảm kịch của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Đức, nhà quản lý tài chính nghỉ hưu John Kirchners cho biết chủ nghĩa cộng sản là xấu xa

Ông John Kirchners, 80 tuổi, từng làm quản lý tài chính cho nhiều công ty trước khi nghỉ hưu. Ông khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì ở khu phố Tàu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong hơn 20 năm qua. Ông nói chủ nghĩa cộng sản là xấu xa, và nhiều người hơn nên tham gia cùng các học viên để chấm dứt sự tàn bạo này.

Ông Kirchners sinh ra tại Liên Xô. Cha ông là người Đức và mẹ ông là người Nga. Là một người theo Đạo Cơ đốc chính thống, mẹ ông đã bị Đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU) bức hại và buộc phải chạy trốn sang Đức. Khi ông Kirchners lên 9 tuổi, cả gia đình ông đến Úc để thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản.

Từng chứng kiến sự khủng bố của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Đức, ông Kirchners cho biết ông hiểu rõ về đảng cộng sản. Ông nói, nó thực hiện những điều khủng khiếp đối với con người, và các quốc gia mà nó cai trị không có tự do.

Ông Kirchners cho biết đây là một lý do khiến lúc này ông muốn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói, giống như các chế độ cộng sản khác, ĐCSTQ đã bức hại người dân một cách sai trái, và một xã hội dân chủ như Úc cần công khai lên án và vạch trần những hành vi xấu xa của ĐCSTQ. Ông rất vui vì các học viên Pháp Luân Công đã làm điều đúng đắn khi phơi bày sự thật ra công chúng.

Doanh nhân: Cần thêm nhiều quầy thông tin Pháp Luân Công

5e3d4dd841932bd79247107b15842253.jpg

Chủ doanh nghiệp Brad Starr hy vọng các thế hệ tương lai sẽ không phải chịu những đau khổ như hiện nay

Ông Brad Starr là chủ của một doanh nghiệp nổi tiếng ở Melbourne đã hoạt động được hơn 30 năm. Sau khi ký vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên, ông cho biết đã đến lúc phải ngăn chặn sự nguy hại của ĐCSTQ cũng như sự xâm nhập của nó ra bên ngoài Trung Quốc. Ông hy vọng những thảm kịch như thế này sẽ không xảy ra với thế hệ tương lai.

Ấn tượng trước những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc chia sẻ thông tin cho công chúng trong những năm qua, ông cho biết cần có thêm nhiều quầy thông tin Pháp Luân Công hơn để cho mọi người biết đến vấn đề quan trọng này. Sau khi xem các cuộc diễu hành bằng xe hơi của các học viên, ông nói tất cả những nỗ lực này đều quan trọng, vì thế giới cần phải bước lên và lên tiếng trước những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Starr cho biết ông đã từng chia sẻ thông tin này với nhiều người khác trên mạng xã hội. Khi rời đi, ông cũng lấy một số tờ thông tin cho nhân viên của mình và chúc các học viên những điều tốt lành.

Giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

Bà Jane Tassell, 67 tuổi, làm việc tại một trung tâm dưỡng lão. Bà đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua, và cho biết ĐCSTQ đã làm cho tình hình nhân quyền ở Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bao gồm những điều đã làm với người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và bây giờ là người dân Hồng Kông.

199cd12c73d0a82d309f15818f590884.jpg

Bà Jane Tassell phát biểu mọi người cần được thông báo về các hành động của ĐCSTQ

Bà Tassell cho biết chính phủ Úc nên có những hành động nghiêm túc để giúp mọi người – đặc biệt là giới trẻ – biết được điều gì đang xảy ra. Bà nói, chẳng hạn như các chương trình giảng dạy của các trường học có thể đưa các chủ đề này vào.

Bà Tassell cũng cảm ơn các học viên vì lòng quả cảm của họ, vì những người dám nêu lên những vấn đề này thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm ở cả Trung Quốc và nước ngoài. Bà nói các học viên thật đáng khâm phục vì những nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, và bà tin rằng tình hình sẽ thay đổi khi có nhiều người nhận thức được vấn đề này.

Aaron và Jerikes, hai học sinh trung học, cho biết lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công là từ một tờ thông tin và các tài liệu khác mà mẹ của Jerikes mang về nhà. Aaron nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cần phải chấm dứt ngay lập tức và cậu nhấn mạnh việc ĐCSTQ đang tiếp tục giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Còn Jerikes nói những nỗ lực bền bỉ của các học viên đã giúp ích cho cộng đồng và rất cần thiết trong xã hội Úc. Cậu cho biết cậu sẵn sàng tham gia những nỗ lực này và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/427527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193874.html

Đăng ngày 01-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share