Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-05-2021] Ngày 12 tháng 5 năm 2021, 26 người dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hầu hết các vụ bắt giữ diễn ra vào buổi sáng, với 10 vụ bắt giữ diễn ra khoảng 5 giờ sáng. Nhà của 22 học viên được xác nhận là đã bị lục soát. Tại thời điểm viết bài, 19 học viên đã được thả, sáu người đang bị giam và một người không rõ tình trạng.

Sau đây là chi tiết các vụ bắt giữ:

Khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 5, cảnh sát đã gọi cho Tiêu Trường Quân, bí thư đảng của ngôi làng nơi bà Phan Hảo Thu đang sống và bảo Tiêu đưa họ đến nhà bà Phan.

Đến 5 giờ sáng, gần 30 cảnh sát đã đến nhà bà Phan trong năm chiếc xe công an. Không gọi bà, họ đã trèo qua hàng rào và xông vào nhà bà, nơi bà đang sống một mình. Cảnh sát đã chụp hình nơi ở của bà và bắt đầu lục soát. Các sách Pháp Luân Công, loa, máy in, giấy và nhiều tài sản các nhân khác trị giá 10.000 nhân dân tệ đã bị tịch thu.

Khi chị em gái của bà Phan đến thăm bà vào buổi trưa, họ đã bị sốc khi thấy nhà bà trở thành đống hỗn độn. Vì bà Phan sau đó đã tuyệt thực tại trại tạm giam địa phương để phản đối bức hại nên cảnh sát đã gọi cho chị gái của bà và yêu cầu bà thuyết phục bà Phan ăn.

Sau đó chị em gái của bà phát hiện rằng một cảnh sát tên là Ngô Quảng Hoa đã theo dõi bà trong một thời gian dài trước khi bắt bà.

Sáu học viên ở quận Cổ Dã, gồm ông Miêu Vĩnh Lợi và vợ là bà Ngưu Thuỵ Anh, hai chị của bà Ngưu là bà Ngưu Thuỵ Chi và bà Ngưu Thuỵ Cầm, cùng với bà Ngôi Thái Hà và bà Vương Quế Chi, tất cả đều bị bắt khoảng 5 giờ sáng. Nhà của họ đều bị lục soát.

Ngoại trừ hai vợ chồng bị giam 15 ngày, bốn học viên khác đã được thả không lâu sau khi bị bắt.

Ông Đổng Kinh Bình, bà Đan Hoán Vinh và bà Lý Ân Hồng cũng bị bắt lúc khoảng 5 giờ sáng. Một học viên khác, bà Mạnh Tú Tân, đã bị bắt sau đó vào buổi sáng bởi cảnh sát của Đồn Công an Thuế Vụ Trang, những người đã bắt bà Đan. Bà Đan và bà Mạnh đã được thả sau khi họ không qua được yêu cầu kiểm tra sức khoẻ đầu vào của trại tạm giam địa phương.

Bà Đổng và bà Lý cũng được thả. Không rõ là nhà họ có bị lục soát không.

Lúc 7 giờ sáng, cảnh sát đã gõ cửa nhà ông Lý Quốc Trung và vợ là bà Trương Ngọc Hương. Khi họ từ chối mở cửa thì cảnh sát đã gọi cho con trai và con gái của họ và ra lệnh họ thuyết phục bố mẹ hợp tác với cảnh sát.

Sau một hồi lâu giằng co, cảnh sát đã buộc người con trai đến nơi. Họ cũng hăm doạ gọi cho một thợ sửa khoá nếu hai vợ chồng vẫn không mở cửa. Sau khi bị ép phải mở cửa, cảnh sát đã xông vào và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Họ cũng lục soát hầm để xe. Hai vợ chồng cùng hai người con đã bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn vào khoảng lúc 2 giờ chiều. Họ đã được thả vào khoảng 10 giờ 30 phút tối.

Khi cảnh sát bắt giữ bà Triệu Thuỷ Hinh, họ đã trèo qua hàng rào nhà bà bằng một cái thang. Sau khi xông vào nhà, họ lục soát xung quanh và tịch thu các tài sản cá nhân. Bà đã được thả vào buổi trưa.

Bà Trương Quế Phương, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vào buổi sáng. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một số tạp chí của bà. Bà vẫn bị giam vào thời điểm viết bài.

Bà Lưu Tố Quân cũng bị bắt vào buổi sáng. Bà bị giam tại trại tạm giữ Loan Nam trong 10 ngày và được thả vào ngày 23 tháng 5. Nhiều ngày trước khi bị bắt, bà đưa xe hơi đi kiểm tra cơ khí và kỹ thuật viên phát hiện một thiết bị định vị dưới xe của bà. Bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã gắn nó ở đó để giám sát bà.

Hàng chục cảnh sát đã bắt ông Lưu Thượng Vũ vào khoảng 10 giờ sáng. Các sách và tạp chí Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng đưa ông đến đồn công an để thẩm vấn và thả ông vào khoảng 5 giờ chiều.

Ông Trương Song Vĩnh, bà Trương Nguy, bà Quách Diễm Cúc và bà Tôn Bách Phượng, làm việc tại Cửa hàng Camera Trác Dự, đã bị bắt khoảng 1 giờ chiều. Bà Trương Vĩ Kỳ, người từng làm việc tại cửa hàng trước đó, cũng bị bắt cùng thời điểm. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng cũng như nhà bà Trương Vĩ Kỳ.

Tình trạng của ông Trương hiện vẫn không rõ, còn bốn học viên khác hiện đang bị giam ở trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn.

Ông Dương Quốc Quang và vợ là bà Vương Thục Hà đã bị bắt vào buổi trưa. Bà Vương được thả không lâu sau đó. Ông Dương bị giam bảy ngày và được thả vào ngày 19 tháng 5. Không rõ là nhà họ có bị lục soát không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/426158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193468.html

Đăng ngày 09-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share