Bài viết của Lâm Hinh Viễn

[MINH HUỆ 30-05-2021] Gần đây, hoa Ưu Đàm đã khai nở ở nhiều thành phố của Texas. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm thấy thật may mắn và tràn đầy hy vọng khi nhìn thấy những bông hoa nhỏ bé này.

Hoa Ưu Đàm không có lá, cũng không có cánh và mỏng manh như lụa. Mỗi bông hoa mọc và nở riêng lẻ theo một trật tự khác nhau vào mỗi thời điểm khác nhau.

Trong tâm linh, hoa Ưu Đàm được coi là điềm lành và thường được gọi là thiên hoa. Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm là loài hoa linh thiêng đến từ cõi Phật. Loài hoa này cứ 3.000 năm mới nở một lần, và sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm giai đoạn này của lịch sử nhân loại báo hiệu rằng Chuyển Luân Thánh Vương đang ngự tại thế gian con người.

Hoa Ưu Đàm được cho là chỉ nở khi có ân đức lớn ở thế gian.

1842869ac905afe6909606c7fbf195fd.jpg

2a0630100d5312dca065826f547c49e9.jpg

Hoa Ưu Đàm

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin rằng thiên thượng đang tiết lộ một bí mật cho con người thông qua sự xuất hiện của loài hoa này. Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, hoa Ưu Đàm đã khai nở ở mọi quốc gia và khu vực. Điều này ẩn ý rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh và bạn không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã biểu diễn một tiết mục múa có tên “Hoa Ưu Đàm khai nở” và nhiều khán giả đã chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của họ sau khi xem tiết mục múa đó.

Ông Javier Biosca, một nhà kinh tế học nổi tiếng, nói cho biết ông rất thích tiết mục múa Hoa Ưu Đàm. Từ đức tin của mình, ông biết rằng đây là thời điểm mà Sáng Thế Chủ hạ thế cứu độ chúng sinh một lần nữa. Ông nói hoa Ưu Đàm là loài hoa kỳ diệu và là dấu hiệu mà Ngài để lại cho chúng ta.

Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Longdingpuli ở Đài Loan cũng cảm nhận được điều gì đó rất thiêng liêng trong tiết mục múa. Cô nói rằng Chuyển Luân Thánh Vương đã đến thế giới và những điều được trình diễn trong Thần Vận đều rất chân thực đối với cô.

Cô Nanetter Forteza, một khán giả người Mỹ, cho biết cô đã khóc khi xem tiết mục múa “Hoa Ưu Đàm khai nở.” Cô nói vẻ đẹp của điệu múa đã in sâu trong trái tim cô và màn biểu diễn tràn đầy sự từ bi của Thần Phật đối với nhân loại.

Erin Redgrave, một khán giả người Mỹ, tin rằng màn trình diễn là tín hiệu để mọi người thức tỉnh. Đó là một tín hiệu thiêng liêng được Thần gửi đến cho chúng ta và chúng ta cần phải đi theo con đường đó.

Lynn Pentz, một khán giả người Mỹ, nói rằng hoa Ưu Đàm đã khai nở trên khắp thế giới, giống như được miêu tả trong Thần Vận. Đây là một dấu hiệu cho thấy Chuyển Luân Thánh Vương đang ở nơi đây, và Thần thực sự đang đồng tại với nhân gian.

Dưới đây là bài thơ về hoa Ưu Đàm khai nở:

Hoa Ưu Đàm khai nở muôn nơi

Sáng Thế Chủ hạ thế độ nhân

Đại Pháp truyền rộng cứu người

Tôn kính Thần Phật sẽ cho bạn bình an

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/426344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193622.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share