Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-05-2021] Ngày 15 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ tại trung tâm thành phố Brussels để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ giới thiệu môn tu luyện thiền định này tới công chúng và phơi bày những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra trong cuộc bức hại chưa từng có lên đức tin của các học viên. Nhiều người đứng xem đã đón nhận tờ rơi của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

f62159b9a37339d638787d35a0174d56.jpg

Các học viên đến từ Bỉ tụ hội và chụp ảnh chung để cung chúc sinh nhật Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)

77335fdb38a761739a0d0a5c6ce47d01.jpg

03f80d40ce88abd847682b265c069274.jpg

41bab1785284f7653621288d54eca31d.jpg

Người đi bộ hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

Những cảm nghĩ chân thành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Nichols Schols: Chân chính thực tu

611cacf32d97435d1027d94aaccb5d6a.jpg

Anh Nicolas Schols

Anh Nicolas Schols, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm, cho biết: “Ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt đối với nhân loại. 29 năm trước, Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban tặng cho thế giới một món quà quý giá nhất. Ngài đã chỉ dẫn cho thế nhân quay trở về với truyền thống và mang hy vọng đến cho xã hội nhân loại.”

Anh chia sẻ: “Trong suốt 23 năm tu luyện, tôi đã học được cách làm thế nào để vượt qua những khó nạn. Nếu chúng ta muốn được thứ gì đó, chúng ta không nên lo sợ những rắc rối. Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi đối diện với tâm sợ hãi của mình. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đang khích lệ tôi trên từng bước đi.” Anh ngộ ra được rằng miễn là anh chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, anh có thể đề cao và tiến bước, và nếu anh chân chính thực tu, anh sẽ tu thành.

Ông Wilfried Duchamps và bà Sofie Dumortier: Tu sửa suy nghĩ bất hảo và thói quen xấu

322c4aca1b8c9d0b5ad9e877e4ca3057.jpg

Ông Wilfried Duchamps cho biết: “Nhờ Sư phụ dẫn dắt, tôi đã có thể tu sửa được những suy nghĩ bất hảo và thói quen xấu của mình và đồng hóa với Đại Pháp”

Ông cho biết: “Tôi thật may mắn khi được tham dự và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là một ngày đặc biệt với tôi, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội để đề cao. Chân-Thiện-Nhẫn đã dạy tôi cách để vượt qua những khổ nạn, và nhờ Sư phụ dẫn dắt, tôi đã có thể tu sửa được những suy nghĩ bất hảo trong mình và đồng hóa với Đại Pháp. Nhìn lại con người của tôi trước đây, tôi đã thực sự cải biến thành một người tốt hơn. Sư phụ đã giúp tôi có được những thay đổi này.”

Bà Sofie Dumortier cho biết: “Ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, “Đây cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ, đồng thời cũng là kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền dạy vào năm 1992”.

Bà nói tiếp: “Các giá trị đạo đức đang trượt dốc nhanh chóng, và cuốn Chuyển Pháp Luân cho phép tôi nhận định được tốt, xấu. Việc vượt qua những khổ nạn và can nhiễu đã giúp tôi có thể kiên định với những gì mình tin tưởng và biết nghĩ cho người khác trước. Con xin cảm tạ Sư tôn, vì đã cứu độ con!”

Học viên Việt Nam cảm tạ Sư phụ

4abb8759ff4eb5eeb1ab2c21643a8716.jpg

Anh Nguyễn Phúc Hải, một học viên mới người Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Sư phụ vì đã dẫn dắt anh trên con đường tu luyện

Anh Nguyễn Phúc Hải, một học viên mới người Việt Nam, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi là một kỹ sư, tôi luôn yêu thích vật lý, ngay cả khi còn nhỏ. Tuy nhiên, có giai đoạn, tôi cảm thấy một số suy luận logic bị thiếu. Như Sư phụ đã giải đáp tất cả những thắc mắc về vũ trụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân, và sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh, đó chính là phản bổn quy chân.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng mang lại cho anh những thay đổi về sức khỏe. Anh nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi trở nên điềm tĩnh hơn, và cũng giúp tôi loại bỏ được những lo lắng về virus Trung Cộng (virus corona)”, “Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi khỏi bị đau lưng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt con trên con đường tu luyện.”

Người dân ủng hộ những nỗ lực của các học viên

Anna Maria và Ryoma mong cho cuộc bức hại sớm kết thúc

Cô Anna Maria và cô Ryoma đi ngang qua nơi tổ chức sự kiện và đã trò chuyện với các học viên.

Cô Anna Maria cho biết: “Trước khi đến đây, tôi không hề biết rằng có một cuộc bức hại tín ngưỡng tàn bạo đến vậy đang diễn ra ở Trung Quốc”, “Mọi người đều có quyền lựa chọn những gì có lợi cho sức khỏe của mình. Không nên ép buộc họ thứ gì hết, đặc biệt bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiểm soát suy nghĩ của người dân rốt cuộc sẽ là vô ích.” Cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

f3a82e57e062b3ada017f429a3bd1ed0.jpg

Cô Anna Maria và bạn là cô Ryoma cho biết mọi người đều nên được có thể tự lựa chọn cho chính mình

Cô Ryoma cho hay: “Tôi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy rất đau lòng và lấy làm tiếc rằng điều này đã xảy ra.” Cô không hiểu được vì sao các hãng truyền thông lớn lại không hề đưa tin về cuộc bức hại này. Cô đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã giải thích cho cô biết việc ĐCSTQ đã gây sức ép và thâm nhập vào các tổ chức truyền thông để khiến họ im lặng về vấn đề này.

Trước khi rời đi, họ đã chúc cho cuộc bức hại sớm được chấm dứt.

Ông Dries Van De Putte đứng xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp

993fe853448c3f9bc0c46cdb2d5eab51.jpg

Ông Dries Van De Putte luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dries Van De Putte đứng xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước khi cùng tham gia vào nhóm luyện công. Ông tập theo các động tác và cho biết ông đã thấy các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brussels. Ông nói ông cảm thấy rất tốt sau khi luyện các bài công pháp và dự định sẽ xem xét tới điểm luyện công chung khi trở lại Hà Lan

Ông cũng nói: “Nếu chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta sẽ có được một nền tảng vững chắc.”

Ông Dries cho biết ông không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức”, ông nói.

Cô Marina Loredana cảm thấy rất thoải mái khi nghe nhạc luyện công

Cô Marina Loredana và người em song sinh với mình cùng xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Cô đã lấy vài tờ rơi chân tướng và nói: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi đứng ở đây. Cảm thấy như là mình đang lạc vào một thế giới khác vậy.”

Cô đã hỏi về việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau khi lấy thêm vài tờ rơi. Khi biết có thể tải miễn phí các tài liệu thông tin của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và có các điểm luyện công chung ở nhiều thành phố – tất cả đều miễn phí, cô Marina Loredana tỏ ra rất vui.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/425960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193265.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share