Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Copenhagen đã tổ chức hai sự kiện – một ở trung tâm thành phố và một ở bên ngoài tòa thị chính của thành phố, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

4e7d84183638e3a34a47c8db7458398a.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

d7c3c978bcdfbcc38f84c71e9e495994.jpg

Trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố

73f3678275b46762c11d58d72dc763df.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trước tòa thị chính của thành phố

6ea1f3b9f153e15ed1df3f5611f10ded.jpg

Ông Michael đang nói với một khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp

Ông Michael đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 20 năm. Ông hồi tưởng ông đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và đã gặt hái được những gì từ những đạo lý trong các bài giảng. Trong tâm ông ngập tràn lòng biết ơn Sư phụ Lý.

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, ông Michael được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia. Ông ngạc nhiên khi tìm được lời giải cho những thắc mắc của mình về cuộc đời trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

“Nhân loại và vũ trụ này quá phức tạp”, ông cho hay: “Trong tâm tôi có vô vàn câu hỏi. Tôi không biết những câu trả lời này. Nhưng khi đọc Chuyển Pháp Luân, mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ.”

Câu chuyện tu luyện của các học viên

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông Michael đã được cải thiện. Ông luôn ngập tràn năng lượng.

“Lúc đạp xe, tôi thường cảm thấy như có người đẩy”, ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Tôi được hưởng rất nhiều lợi ích. Tôi muốn chia sẻ vẻ đẹp của pháp môn với nhiều người hơn nữa, và để cho nhiều người hơn biết đến những lợi ích của pháp môn.“

Ông Michael là một thành viên trong nhóm dịch các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp sang tiếng Đan Mạch. Người mẹ 81 tuổi của ông đã bắt đầu đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp.

edb3898b3a02c98983dff8e590b88fc6.jpg

Cô Sesie đang tận hưởng sự an lạc nội tâm trong lúc luyện công

Cô Jesie là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tương đối mới. Cô mới bắt đầu tu luyện một năm trước đây. Cô rất vui vì đã tìm được điều cô hằng tìm kiếm trong đời mình. Cô cảm nhận được sự bình yên trong tâm khi luyện các bài công pháp của Đại Pháp.

4e08f0f46c137f1aaf4eba8007e21059.jpg

Nói cho khách du lịch về Pháp Luân Công

Một quý ông người Anh nói với các học viên rằng ông rất thích thiền định, nhưng những tuyên truyền của ĐCSTQ khiến ông ngần ngại tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Một học viên đã giảng chân tướng chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Người học viên này đã nói với ông rằng tất cả các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp đều có sẵn trên mạng, và khuyến khích ông hãy đọc và tự mình nhận định.

Quý ông này đã tin tưởng vị học viên này và lên án cuộc bức hại. Ông đồng ý tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Tại các sự kiện, các học viên cũng giúp một số người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới với nó.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã hỏi rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lưu, một học viên đã kể nhiều câu chuyện và giải thích cho họ ý nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn bà Lưu vì đã cho họ biết chân tướng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193184.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share