Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền vào năm 1992. Các học viên tại Hàn Quốc thường tổ chức diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Do virus Trung Cộng (virus corona), chính phủ Hàn Quốc hạn chế số lượng người tham gia các hoạt động, do đó các học viên đã tổ chức thành nhiều sự kiện nhỏ.

fd5aea58b4e51c7e005ddd282a7ba128.jpg

Các học viên từ Seoul và miền Trung Hàn Quốc tập trung tại Shinsegae để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng các tờ rơi chân tướng. Họ cũng chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý.

e74cb130a3c898f95632593018d1376b.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ hai

Các học viên từ Seoul, Daegu, Busan, Gwangju, Jeju và Changwon đã tổ chức một số nhóm luyện công và phát tặng ấn bản đặc biệt của Tuần báo Minh Huệvào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Nhiều điểm luyện công, giảng chân tướng tại Seoul

Các học viên đã tổ chức các hoạt động gần trung tâm thương mại Shinsegae ở Myeong-dong, Seocho-gu Yangjaecheon, Công viên Seoul’s Yeouido Hangang và Yeongdeungpo-gu Darim-dong.

b053f8ce5b7990839afe5197c701db0b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi chân thướng tại Shinsegae ở Seoul vào ngày 13 tháng 5

0f7e89c1cbb826b0b43f22925853aedd.jpg

Sau khi luyện các bài công pháp, các học viên từ Seocho-gu Yangjaecheon cung chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Shinsegae là một trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố Seoul và giới chủ lưu thường mua sắm tại đây. Đại sứ quán Trung Quốc và Ngân hàng Hàn Quốc cũng nằm ở gần đó.

Các học viên treo biểu ngữ và áp phích gần trung tâm thương mại Shinsegae vào buổi chiều và chụp ảnh chung để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Họ trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi chân tướng để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Do sự kiện được tổ chức vào ngày làm việc nên nhiều người đã đi ngang qua sự kiện của các học viên và bị thu hút bởi nhạc luyện công tường hòa.

524e731d0301a8ea3fd434ddcafe324d.jpg

Ông Yoon Tae-seong cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đối với cá nhân hay xã hội đều có chỗ tốt. Tôi thành tâm mong rằng các bạn sẽ không mất đi dũng khí và hãy nỗ lực kiên trì.”

Ông Yoon Tae-seong làm việc trong ngành kiến trúc. Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp giúp con người tu dưỡng thân, tâm, vì vậy đối với mỗi cá nhân hay với xã hội mà nói đều là hữu ích. Tôi thành tâm mong rằng các bạn sẽ không mất đi dũng khí và hãy nỗ lực kiên trì.”

cf1cd00fbc9fc8bc8f31daf213abf0af.jpg

Bà Park Jeongsuk cảm thấy kỳ diệu khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp

Bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa, bà Park Jeongsuk đã dừng chân và bắt đầu ghi hình các học viên. Bà nói: “Tôi đã chụp ảnh họ bởi bầu không khí ở đây thật tuyệt. Tôi muốn gửi bức ảnh này cho một người bạn của mình đang sống ở New York. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã thấy các học viên luyện các bài công pháp. Tôi thấy rất kỳ diệu.”

f8f2bde3750fba41a6451a85c1422229.jpg

Bà Lee Myeong-ae học năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lee Myeong-ae, 74 tuổi, sống tại Banpo-dong. Có lần bà đến Yangjaecheon dạo bộ và đó là lần đầu tiên bà thấy các học viên hay nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng bà muốn học các bài công pháp bởi vì các động tác trông rất tường hòa và đơn giản. Hệ thống tiêu hóa của bà yếu và đầu óc bà luôn ở trạng thái biêng biêng. Bà phải dùng nhiều loại thuốc. Tuy nhiên, sau khi luyện bốn bài công pháp đứng đầu tiên, bà nhận thấy có sự thay đổi trên thân thể và hứa sẽ quay lại.

2de291a55aaaceca8cb52da0e5b08449.jpg

Cô Lee Chu-hyeon nói rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nội tâm cô trở nên an hòa. Hiện giờ gia đình và nơi làm việc của cô đều trở nên hài hòa hơn.

Cô Lee Chu-hyeon 44 tuổi và sống tại Sinnae-dong, Seoul. Cô nói rằng Sư phụ đã kéo cô ra khỏi tuyệt vọng và đem lại hy vọng cho cô. Cô muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cô Lee nói rằng cô thường nổi nóng với người thân và bạn bè. Sau khi bắt đầu tu luyện, cô thấy tâm mình tường hòa và không còn trút giận sang người khác nữa. Gia đình cô trở nên hòa thuận hơn. Cô vô cùng hạnh phúc khi cha cô cũng bước vào tu luyện.

Cô Chu-yeon nói rằng không khí tại nơi làm việc của cô rất cứng nhắc và đồng nghiệp luôn mâu thuẫn với nhau. Khi cô tặng họ cuốn Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy không khí tại nơi làm việc đã thay đổi và trở nên hòa ái. Cô nói rằng cô sẽ tinh tấn tu luyện trong thời gian tới và nói cho nhiều người hơn nữa về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

a95ac9f5b8d446775ef986e3a30ad9c6.jpg

Người qua đường trò chuyện cùng các học viên về Pháp Luân Đại Pháp

Busan: Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Busan luyện các bài công pháp và tổ chức các hoạt động giảng chân tướng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ và 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Dongbaekseom ở Haeundae.

591bc6d4b8ac15942270ebd0e037f737.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

1932729581e37a1bce8f5bcb1badaf75.jpg

Người dân địa phương tại Busan lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

5ffb7507d6efd6a2f21b0e96afbc2d90.jpg

Người dân địa phương tại Busan nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

b11cc1a3595789a327f73585565f00cb.jpg

Các học viên tại Busan trình diễn năm bài công pháp để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a7e6351305c5ec71e9cad8bc83308b4d.jpg

Khung cảnh bầu trời hôm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

738ecdd5871d6cdc169f43b0c74ac3b4.jpg

Các học viên từ Busan kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Hàn Quốc gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Kim Ho-il, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Hàn Quốc gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

c5c0708a14867092f67700449fb79187.jpg

Ông Kim Ho-il (ở giữa), chủ tịch Hội Người Cao tuổi Hàn Quốc, chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kim nhận được một tờ rơi thông tin chân tướng và ông đã minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây mười năm. Ông kinh hoàng khi biết cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Kim nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho sức khỏe và đồng thời còn giúp tẩy tịnh tinh thần. Ông hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể được thực hành rộng khắp. Về cuộc bức hại, ông nói: “Bức hại người tốt là không bao giờ được xảy ra.”

Các điểm luyện công tại Hàn Quốc

6c01addf7cda89d9687c49aa33bca9f6.jpg

Các học viên từ Gwangju trình diễn các bài công pháp trước Munhwa Jeondang (Trung tâm Văn hóa Châu Á)

48feddc8a0fc1048a14cc5dc72f766a2.jpg

Các học viên từ Daegu trình diễn các bài công pháp bên suối Sincheon

ffef3baa8faf6e87aa8c81e341602967.jpg

Người dân ở Seoul xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp tại Công viên Yeouido Hangang. Một số người còn bắt đầu học theo các động tác.

c2de23ef4dc3ed909cc0697a9cfcc588.jpg

Các học viên từ Seoul tổ chức các hoạt động và kỷ niệm Ngày 13 tháng 5 bên Ga tàu Daerim tại Yeongdeungpo-gu

1acbcb5f527539d994a4b7b6d3b509dd.jpg

Các học viên từ Seoul tổ chức các hoạt động để kỷ niệm Ngày 13 tháng 5 và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý bên Ga tàu Daerim tại Yeongdeungpo-gu

fc80b86c9a017b1b936a6d986f2ef470.jpg

Các học viên ở Ulsan trình diễn các bài công pháp và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới gần Trung tâm Thương mại Lotte

13f0e23c89a2f23d7826d4fc2da61241.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Công viên Yeouido Hangang ở Seoul

b2f4a3d15b66a19a73f82afbe0a3e4e2.jpg

Các học viên từ Changwon luyện các bài công pháp

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193232.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share