Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng và cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

23 Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ (TDs) của Cộng hòa Ireland đã công nhận và ca ngợi Nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và sự hài hòa cho thế giới. Họ cũng ủng hộ việc phản bức hại ôn hòa của các học viên.

a7d1883a9a3053675605a229f9b440b8.jpg

23 Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Từ phía trên bên trái xuống: Thượng Nghị sỹ David Norris, Hạ Nghị sỹ Michael Lowry, Hạ Nghị sỹ Catherine Murphy, Thượng Nghị sỹ Roisín Garvey, Hạ Nghị sỹ Michael Healy-Rae, Thượng Nghị sỹ Erin McGreehan, Hạ Nghị sỹ Thomas Pringle, Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Tổ chức Từ thiện, Joe O’Brien, Thượng Nghị sỹ Malcolm Byrne, Hạ Nghị sỹ Cian O ‘Callaghan, Thượng nghị sỹ Mary Fitzpatrick, Hạ Nghị sỹ Marian Harkin, Hạ Nghị sỹ Jackie Cahill, Hạ Nghị sỹ Richard O’Donoghue, Hạ Nghị sỹ Danny Healy-Rae, Hạ Nghị sỹ Gino Kenny, Hạ Nghị sỹ Martin Browne, Hạ Nghị sỹ Joan Collins, Hạ Nghị sỹ Michael Fitzmaurice, Thượng Nghị sỹ Lisa Chambers, Thượng Nghị sỹ Emer Currie, Hạ Nghị sỹ Mattie McGrath, và Hạ Nghị sỹ Seán Canney.

Thượng Nghị sỹ David Norris viết: “Nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý mà cả nhân loại đều nên tán thành. Nếu chúng ta hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta sẽ vượt qua ranh giới về văn hóa và thế giới này sẽ là một nơi hài hòa và lành mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi rất đau lòng khi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại đang phải chịu đựng vì đức tin của mình dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc. Điều này không được phép tiếp tục nữa. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của thế giới này hãy cùng đứng lên và hãy bảo vệ những người đang phải chịu đau khổ vì đức tin đó, sự không khoan dung phải được xóa bỏ.“

Thượng Nghị sỹ Roisin Garvey nói: “20 năm trước, nếu nghe nói đến việc tra tấn và bức hại, tôi còn lý giải được. Nhưng, thật hổ thẹn khi trong thời đại này, những điều khủng khiếp như vậy lại vẫn còn tiếp diễn đối với một thứ tốt đẹp như thế khi nó mang đến sự hài hòa cho cả nội tâm bên trong lẫn bên ngoài [của con người], điều mà chúng ta cần hơn bao giờ hết trên thế giới này.”

Trong thư, Hạ Nghị sỹ Catherine Murphy viết: “Tôi, Hạ Nghị sỹ Catherine Murphy cùng toàn thể thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm pháp môn Pháp Luân Đại Pháp đức hạnh này và xin được tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn nhân ngày 13 tháng 5 năm 2021.”

“Đảng Dân chủ Xã hội chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất với một tương lai thành công trong phong trào phản kháng của các bạn – gồm cả những việc làm can đảm của cá nhân cho dù bản thân phải gặp rủi ro lớn – sẽ tiếp tục tạo nên những phong trào âm thầm phi bạo lực lớn nhất trên thế giới ngày nay.”

Thượng Nghị sỹ Erin McGreehan chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhấn mạnh: “Bất kỳ đức tin nào mang lại hòa bình, tình thương, tính nhân văn đều nên được quyền thể hiện những đức tính đó. Tôi lên án mọi hành động bức hại vì lý do tín ngưỡng. Điều này không được phép tiếp tục và cần phải hành động để chấm dứt điều này.”

Thư của Hạ Nghị sỹ Michael Healy-Rae viết: “Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm, là dịp mà hàng triệu người trên khắp thế giới kỷ niệm. Tôi hoan nghênh những việc làm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi chia sẻ với cộng đồng những bài tập và thông tin sức khỏe hữu ích qua các buổi hội thảo trực tuyến. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thấy cuộc sống thay đổi khi đạt được rất nhiều lợi ích về sức khỏe.”

“Đáng tiếc là, Pháp Luân Đại Pháp lại không được chính quyền Trung Quốc đón nhận kể từ năm 1999 khi lãnh đạo lúc đó là Giang Trạch Dân cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp chú trọng tiêu chuẩn đạo đức và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa, là mối đe dọa đối với chế độ cộng sản vô thần. Cuộc bức hại các học viên này vẫn còn tiếp diễn. Nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục tu luyện ở nhà. Với sự hỗ trợ của các quốc gia dân chủ khác như Ireland, những người bị bức hại này sẽ có thể lên tiếng và sự thật sẽ được phơi bày.”

Hạ Nghị sỹ Thomas Pringle cho biết: “Tôi rất vui được bày tỏ sự ủng hộ và sự gắn kết của tôi với tất cả các học viên, những người hàng ngày được hưởng lợi từ việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp” và “bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất, tôi lên án cuộc bức hại các học viên và những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm tiêu diệt pháp môn này.”

Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Tổ chức Từ thiện, Joe O’Brien, chúc tất cả các học viên những điều tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm một ngày tôn vinh các giá trị và đóng góp của pháp môn này cho xã hội của chúng ta.

Thượng nghị sỹ Malcolm Byrne viết: “Tôi rất vui được chúc tất cả các học viên Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 vui vẻ. Thế giới của chúng ta sẽ là một nơi tốt đẹp hơn khi chúng ta tôn trọng và tìm cách để thấu hiểu đức tin của người khác. Điều quan trọng là các chính phủ phải tôn trọng các nhóm thiểu số và đề cao nhân quyền. Tôi chia sẻ mối quan ngại trước thực trạng nhiều quyền đó không được các nhà chức trách Trung Quốc tôn trọng.”

Trong thư, Hạ Nghị sỹ Cian O’Callaghan viết: “Những gì đang xảy ra đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hết sức kinh hoàng và cần được lên tiếng trên vũ đài quốc tế.” Và ông cũng đã đưa vấn đề này với với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193182.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share