Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 21-05-2021] Ngày 15 tháng 5 năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tại trung tâm mua sắm Box Hill.

Địa điểm kỷ niệm được trang trí bằng băng rôn và hoa. Các học viên mặc trang phục màu vàng, chơi trống vào buổi trưa để bắt đầu các sự kiện trong ngày. Chủ tịch một tổ chức tư vấn ở Úc, các nhà lãnh đạo của cộng đồng người Hoa, và các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã có bài phát biểu để kỷ niệm sự kiện này.

67fb9ab39c94b931d556d79c18948c88.jpg22608728d5380d82580970b66bae956d.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại một vùng ngoại ô có đông người Trung Quốc vào ngày 15 tháng 5 năm 2021, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Những học viên từ các dân tộc khác nhau đã biểu diễn các tiết mục.

24f1041783af0782d5c73c1c4a56fffe.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý.

Box Hill, một quận ở Melbourne, là nơi có số người Hoa đông đảo nhất. Người Hoa bản địa, cũng như nhiều gia đình người Hoa sinh sống ở ngoại ô, thích đến trung tâm thương mại Box Hill để mua sắm và gặp gỡ bạn bè.

Box Hill tọa lạc tại thành phố Whitehorse và cũng là tòa nhà văn phòng thành phố ở khu vực ngoại ô Melbourne. Ủy viên Hội đồng Thành phố Andrew Munroe đã có bài phát biểu tại sự kiện này.

Có nhiều người Trung Quốc sống ở thành phố Manningham, giáp với thành phố Whitehorse. Ủy viên Hội đồng Andrew Conlon đã thay mặt thành phố Manningham gửi thư chúc mừng. Bà Tina Liu, người Hoa và là Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp vì bà không thể tham dự lễ kỷ niệm này.

Mọi người nên sống chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

4c078127dbf3eac249af1525ba26c9b0.jpg

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 15 tháng 5 năm 2021.

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia, một tổ chức tư vấn nổi tiếng, nhận xét rằng giới y khoa đã khẳng định thực hành thiền định có lợi cho sức khỏe tinh thần của mọi người. Phương pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp nhằm mục đích giúp mọi người về mặt tinh thần bằng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho rằng mỗi người dân trong xã hội văn minh cần tuân theo nguyên lý này.

Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong thời gian hơn 20 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn nhẫn, họ đã thể hiện rằng họ tuân theo nguyên lý này, và họ cũng sẵn sàng chịu đựng cách đối xử mà không một người nào đáng phải chịu.

“Nhiều người trong số họ đã bị sát hại vì đức tin của mình. Cuộc bức hại này bắt đầu vào năm 1999, thời điểm mà ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đang phát triển – điều này có mối liên hệ rất chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc. Để có nguồn cung nội tạng, chính quyền này đã sử dụng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam làm nguồn cung cấp nội tạng.

“Khi người dân dám đứng lên bảo vệ nhân quyền của họ và sau đó bị bỏ tù hoặc thậm chí bị tử hình, đặc biệt là những người không vi phạm pháp luật mà đức tin và sự thực hành của họ thực sự vì lợi ích của xã hội, thì đó là sự tà ác. Chúng ta phải sát cánh cùng những người đang chịu bức hại.”

Cảm ơn ông, Đại sư Lý Hồng Chí, vì đã sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

915e35a965037dc1fe39ffc123ca1cb6.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, Chủ tịch Thời báo Thiên An Môn phát biểu tại lễ mít-tinh ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Ông Nguyễn Kiệt, Chủ tịch Thời báo Thiên An Môn ở Melbourne, bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, và ca ngợi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Ông cho biết, “Là một người Trung Quốc, tôi rất biết ơn Đại sư Lý Hồng Chí vì đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến thế giới này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều tổ chức như Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những tổ chức được xây dựng dựa trên các nền tảng của văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

Sự kiên định đức tin của các bạn thật phi thường

Sau khi xem các màn trình diễn và nghe các bài phát biểu của khách mời, ông Trương, một người mới nhập cư từ Trung Quốc, cho biết ông từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động như vậy trong các chuyến du lịch nước ngoài trước đây của ông. Ông khen ngợi họ đã kiên định với đức tin của mình trong suốt vài thập kỷ qua.

Ông nói, “Ai cũng cần có một đức tin. Người ở Trung Quốc không có đức tin”. Ông cho biết các học viên là những người tử tế, trong khi “người dân ở Trung Quốc cho rằng người nào càng xảo quyệt thì càng sống tốt.” Nguồn gốc của vấn nạn này, theo ông, là hệ thống Cộng sản. Ông nói rằng không có tự do ngôn luận ở Trung Quốc – đó là một quốc gia độc tài. Xã hội đang suy đồi và người dân Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não nặng nề. “Những người biết suy nghĩ có thể thấy rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.”

Ông đã quyết định rời khỏi Trung Quốc sau khi tuyệt vọng với suy nghĩ rằng ĐCSTQ có thể thay đổi. Ông nói, “Lấp đầy dạ dày của bạn là chưa đủ. Bạn cần phải có chính kiến của riêng mình. ĐCSTQ đã bỏ tù người dân của nó. Tôi thật may mắn khi có thể rời khỏi nơi đó”.

Tuy nhiên, sau khi đến Úc, ông nhận thấy ảnh hưởng của ĐCSTQ đã bành trướng ra nước ngoài. Nhiều người không nhận ra sự thật và những người Trung Quốc nhập cư vẫn còn sợ ĐCSTQ “bởi vì nó sẽ dùng đến bất cứ thủ đoạn gì. Điều đó thật đáng sợ”.

Em Teresa Wong, một học sinh trung học người Trung Quốc 14 tuổi, chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với các học viên, em bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Em đã ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Em Teresa cho biết, “Cháu rất biết ơn các học viên đã dạy cho cháu một bài học trong cuộc sống. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị vô cùng ý nghĩa và giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần của mỗi người. Cháu hy vọng họ sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, và những người nói chuyện với họ cũng có thể cảm nhận được năng lượng đó”.

Cuộc diễu hành bằng xe hơi của các học viên

3cf77f8af15bd56b8dfcfd4422f1580b.jpg

Để nói cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Box Hill.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/425998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193279.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share