Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 21-04-2021] Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài suốt hơn hai thập kỷ qua, các học viên tại Perth đã tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Mua sắm Murray Street Mall vào hai ngày 3 và 17 tháng 4 năm 2021.

Từ xa, mọi người có thể thấy các biểu ngữ với các nội dung: “Bạn có thể tiếp tục im lặng khi tội ác thu hoạch nội tạng vẫn diễn ra? Và “Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa bị giết hại để cung cấp nội tạng cho Ngành Công nghiệp Cấy ghép của Trung Quốc”. Khi đến gần quầy thông tin, họ họ thể nghe thấy âm nhạc luyện công tường hòa và thấy các học viên đang trình diễn năm bài công pháp khoan thai. Một số người đã dừng lại xem, trong khi những người khác lấy tài liệu và lắng nghe các học viên giải thích về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một số người đã ký bản kiến nghị hy vọng chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp này.

5bd4872274369711a5b53126053ff923.jpg

169fb6dd4d69ff06a4c69a25229a6f56.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

ĐCSTQ nên bị trừng phạt vì bức hại người dân vô tội

879b772ada9016c213434b144a3313d9.jpg

Anh Ethan cho rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên đoàn kết lại để nói không với ĐCSTQ

Anh Ethan cho biết qua internet anh đã biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đã giết hại các học viên để lấy nội tạng như thế nào. Anh nói rằng mọi người nên ngăn chặn ĐCSTQ. Anh biết chính quyền đó kiểm soát người dân và ném họ vào tù nếu họ có quan điểm khác biệt. “Tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại chính người dân nước mình. Điều đó thật ngu ngốc và phải chấm dứt. Một ngày nào đó, Đảng đó sẽ bị trừng phạt vì những việc làm tồi tệ đó. Các quốc gia trên toàn thế giới cần đoàn kết lại và nói không với chính quyền Trung Quốc trong thương mại, kinh tế”.

Anh cũng cho rằng chính phủ Úc nên áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với các quan chức Trung Quốc đến Úc. Anh nói: “Tôi nghĩ ĐCSTQ đã thâm nhập vào giới chính trị Úc. Nó cố gắng dụ dỗ các chính trị gia bằng tiền và ảnh hưởng đến những chính sách nhất định. Chúng ta cần tìm cách để ngăn chặn họ làm theo ý mình.”

Anh tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi thích các nguyên lý này. Chúng rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều nếu mọi người đều theo những nguyên lý này.”

Mọi người nên chung tay để chấm dứt sự tàn bạo này

Anh Richard, một kỹ sư, đã ghé qua quầy thông tin để tìm hiểu về môn tu luyện. Anh đau lòng khi nghe về cuộc bức hại và nói với các học viên rằng anh có bạn bè ở Hồng Kông và Tân Cương. Anh biết chính quyền đó đang bức hại những người tốt và nói Luật An ninh Quốc gia được thông qua ở Hồng Kông đã gây ra những khó khăn cho sinh viên Hồng Kông. Anh cũng biết về ba triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung. Anh nói: “ĐCSTQ đang đàn áp người dân. Tôi hy vọng những người có lương tâm hãy chung tay để chấm dứt những tội ác tàn bạo này.”

Anh Richard hiểu sự khác biệt giữa Trung Quốc và Trung Cộng. Anh khích lệ những người bị bức hại nói lên những gì họ đã trải qua trên phạm vi quốc tế. Anh kêu gọi những người có quyền lực trong chính trị quốc tế và nền kinh tế thế giới gây áp lực lên chính quyền cộng sản Trung Quốc để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

72eceb711e563e87f48cf770c7a9d69b.jpg

Ông Gavan (bên trái) cho biết ông rất đau lòng khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Gavan, một nhà phân tích dữ liệu, nói với các học viên rằng ông cảm thấy kinh hoàng sau khi biết về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi nghĩ điều đó không nên xảy ra. Tôi cho rằng tốt nhất là Úc không giao dịch gì với Trung Quốc. Cuộc bức hại này cũng giống như việc người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế chiến thứ II.”

Ông cũng nói rằng ông rất thích nghiên cứu các tôn giáo khác nhau. Ông nói: “Tôi thích thiền định và nghĩ về việc luân hồi. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp – tôi đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc qua giám đốc tài chính của tôi, ông Jame Richards. Ông Jamess đã viết nhiều cuốn sách về hệ thống kế toán và đề cập đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc trong các cuốn sách của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/21/423636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192138.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share