Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 19-05-2021] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, các học viên đã tập trung ở Belmore Park, Sydney để bày tỏ lòng biết ơn của họ.

287b1125309cb47804a40c348113bd1e.jpg

Các học viên tập trung ở Belmore Park, Sydney vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công). Các học viên chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ!

Pháp lý của Đại Pháp giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Cô Caroline bắt đầu thực hành môn công pháp vào ba tháng trước. Cô ấy chia sẻ: “Một hôm tôi nhìn thấy bảng thông báo về ba lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Tôi nghĩ có lẽ nó là môn khí công Phật gia tuyệt vời mà bạn tôi đã từng nói với tôi trước đây. Sau khi học công được hai tuần, tôi cảm thấy thật tuyệt!” Cô ấy mong muốn giới thiệu môn tu luyện cho những người xung quanh mình.

3fec7bc65a30fceb187476ba01c8af3f.jpg

Cô Caroline mới học Pháp Luân Đại Pháp gần đây cảm ơn Sư phụ đã truyền dạy công pháp. Sau khi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, cô Caroline đã nhận ra một người cần phải tốt bụng và nhẫn nại đối với người khác. Khi làm như vậy, người ấy sẽ trở nên vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Cô chia sẻ: “Từ những bài giảng của Sư phụ, tôi biết mình cần tu nhẫn và thiện đãi mọi người. Mâu thuẫn sẽ được hóa giải và nó giúp thân tâm của tôi khỏe mạnh hơn. Tôi đã trở nên tự tin và trung thực hơn. Tôi cũng thấy nhiều thứ xấu được lấy ra khỏi thân thể mình. Hiện nay, chồng và các con của tôi cũng đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi biết về cuộc đàn áp mà các học viên ở Trung Quốc đang phải gánh chịu vì đức tin của họ, cô ấy nói: “Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp này.”

“Tôi muốn gửi lời chúc chân thành đến Sư phụ Lý nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 và cảm ơn Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp. Đại Pháp đã khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống của nhiều người trở nên tốt đẹp hơn thông qua tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sức khỏe được cải thiện sau khi thực hành môn công pháp trong vòng hai tháng

264ef64d3f4d6303c4952b020fc14337.jpg

Huynh Thi Ngan Ha và gia đình của cô ấy đã lái xe 500km để tới Sydney tham dự hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Huynh Thi Ngan Ha là một học viên đến từ Việt Nam, cô ấy chia sẻ: “Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, con muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Sự cứu độ từ bi của Ngài đã giúp con trong mọi phương diện. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”

Huynh Thi Ngan Ha đang theo học bậc đào tạo sau đại học tại Trường Đại học New England (UNE) ở Armidale, NSW. Để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ, gia đình cô ấy đã lái xe 500km tới Sydney để tham dự lễ chúc mừng. Cô ấy nhớ lại mình đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp như thế nào. Một bạn học đã giới thiệu môn công pháp cho cô vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, cô ấy đã đọc những tin tức phỉ báng Đại Pháp trên mạng và không bước vào tu luyện. Cô chia sẻ: “Đứa con gái hai tuổi của tôi bị sốt cao vài ngày sau khi chúng tôi đặt chân đến Úc. Con bé được đưa vào viện trong một tuần. So với Việt Nam, phòng bệnh ở Úc sạch sẽ hơn với trang thiết bị đầy đủ tiện nghi và sự chăm sóc chu đáo. Lúc đó tôi nghĩ: ‘Dù cho cơ sở y tế có sang trọng và hiện đại thế nào, nhưng thân thể chúng ta bị gắn kim tiêm hay là đủ thứ máy móc trên người, thì chúng ta cũng phải chịu đựng đau đớn giống nhau. Nếu là như vậy thì những người sinh sống ở các quốc gia phát triển có hạnh phúc hơn không?’”

Cô chia sẻ: “Tôi không thể tập trung học tập vì tôi phải chăm sóc cho con bé. Tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Chồng tôi và tôi luân phiên mắc bệnh cảm cúm trong vài tháng trời, chúng tôi bị ho và sốt.” May mắn thay, bạn học của cô ấy đã giới thiệu cho cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2017. Khi cô ấy nói với bạn mình về những tin tức xem được trên mạng, bạn cô đã giải thích rõ cho cô hiểu, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tự thân của mình. Sau khi nhận ra Đại Pháp tốt như thế nào, Huynh Thi Ngan Ha đã bắt đầu nghe các bài giảng Pháp mỗi ngày và luyện các bài công pháp.

“Hai tháng sau khi luyện công, không chỉ sức khỏe được cải thiện, mà nhiều câu hỏi tôi thắc mắc từ hồi nhỏ đã được giải đáp thông qua đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và nghe những bài giảng. Sau đó, tôi đã giới thiệu cuốn sách và môn tập cho nhiều người trong họ hàng và bạn bè. Chồng tôi, cha mẹ, chị gái và một số bạn bè, cũng như đồng nghiệp của tôi hiện nay đang học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình đào tạo Tiến sỹ.”

Những vấn đề về thận đã được chữa khỏi thông qua tu luyện Đại Pháp

fbba4ce3356f2dcaad5a9f94a59328c0.jpg

Bà Lisa Lý cảm ơn Đại Pháp giúp bà chữa khỏi bệnh thận

Bà Lisa Lý từng làm việc tại một bệnh viện lớn ở Trung Quốc. Bà mắc chứng viêm thận. Bố chồng của bà là một chuyên gia thận học ở một bệnh viện nổi tiếng, ông từng nói: “Nếu phụ nữ mắc chứng viêm thận, thì nó sẽ dẫn tới mất chức năng thận và không có cách nào chữa trị.” Làm việc ở bệnh viện nên bà Lý được cấp cho loại thuốc tốt nhất nhưng chúng lại không thể chữa hết chứng bệnh của bà. Bên cạnh đó, bà Lý còn mắc những bệnh khác như bệnh phụ khoa và đau nửa đầu. Bà phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng.

Sau khi sang Úc định cư vào năm 1999, một người bạn đã nói với bà về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể nâng cao sức khỏe. Bà Lý bị đầu độc bởi tư tưởng cộng sản và không tin vào những thứ tâm linh. Bà ấy hoài nghi về chuyện phép màu sẽ xảy ra. Nhưng bà ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân sau khi người bạn đề nghị bà nên đọc thử. Kết quả là sức khỏe của bà Lý đã được cải thiện ngay lập tức.

Bà Lý chia sẻ: “Khi đó tôi vẫn chưa bắt đầu luyện tập. Tôi chỉ mới đọc Chuyển Pháp Luân thôi mà bệnh tật đều biến mất. Nó thật sự kỳ diệu!”

Thoát thai hoán cốt

7392b24f77917566cab78dc55d26995d.jpg

Bà Nhạc Xương Trí bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý vì sự từ bi cứu độ của Ngài

Bà Nhạc năm nay đã 80 tuổi. Trước đây bà từng làm kỹ sư ở Học viện số 2 của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Không gian Trung Quốc. Bà Nhạc bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996 khi còn sống ở Bắc Kinh. Bà chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi từ trong ra ngoài. Tôi đã học cách trở thành một người tốt và chu đáo. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đệ tử vĩnh viễn nhớ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Đệ tử sẽ tu luyện tinh tấn và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193187.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share