Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 13-05-2021] Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2021, ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada, Tổng trưởng lý và Nghị sỹ Quốc hội kỳ cựu, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp qua một video chúc mừng.

Ông Cotler cho hay, mặc dù các học viên, các nghị sỹ và những người ủng hộ không thể cùng nhau tụ họp để kỷ niệm trên Đồi Nghị viện (Parliament Hill) như mọi khi, nhưng ông vẫn kêu gọi người dân đón nhận các giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

28c9cd51d8f3750d9644c396a8f5abd5.jpg

Ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng trưởng lý Canada

 

Ông Cotler hồi tưởng rằng tù nhân chính trị đầu tiên, trường hợp mà ông tiếp nhận không lâu sau khi được bầu làm nghị sỹ quốc hội vào tháng 11 năm 1999, là một học viên Pháp Luân Công, giáo sư Trương Côn Luân, một trong những đồng nghiệp của ông tại Đại học McGill.

Ông Trương trở về Trung Quốc thăm người thân thì bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình. Nhưng được sự trợ giúp của các nghị sỹ quốc hội từ tất cả các đảng, cuối cùng ông Trương cũng được trả tự do.

Trong hai thập kỷ kế tiếp, ông Cotler đã chủ động cộng tác với các đồng nghiệp của mình tại nghị viện để bảo vệ các tù nhân chính trị, nhất là chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh một cách đầy nuối tiếc rằng năm nay là 22 năm diễn ra chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Ông cho biết việc hình sự hóa Pháp Luân Đại Pháp và các quyền tự do cơ bản của pháp môn này đã dẫn tới các chính sách do nhà nước chỉ đạo và các thủ đoạn bức hại, truy tố, bắt giữ tùy tiện, cầm tù, tra tấn trong thời gian giam giữ và cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà Ngài Jeffrey Nice QC của Tòa án Độc lập Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) kết luận là “tội ác chống lại loài người”.

Ông Cotler chia sẻ rằng trong khi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, ông vui mừng khi thấy Thượng viện Canada đã thông qua luật chống buôn bán nội tạng quốc tế và các nghị sỹ đã chuyển dự luật tới Hạ viện để thảo luận để thông qua thành luật. Ông nói, “Chúng ta cuối cùng sẽ có một sáng kiến lập pháp để chỉ ra và giải quyết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng phi pháp này.”

Cuối cùng, ông cầu chúc: “Chúc lễ kỷ niệm này không chỉ là một sự khẳng định các giá trị nền tảng Chân-Thiện-Nhẫn mà còn là sự khởi đầu của con đường dẫn tới việc các giá trị này được đón nhận trong tự do, ở trong và ngoài Trung Quốc. Để tất cả đều có thể thụ ích cả về tâm linh, sức khỏe, và tinh thần, khi hàng triệu người đã trải nghiệm những lợi ích của việc hành xử theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Đồng điệu với các giá trị của Trung Hoa cổ xưa, cũng là các giá trị phổ quát mà chúng ta đều tôn vinh, tôi mong sẽ có nhiều lễ kỷ niệm hơn nữa và các sự kiện này sẽ được tổ chức trong tự do để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và vì lợi ích của người Trung Quốc ở Trung Quốc, trên thế giới, và tất cả những ai trong chúng ta tham gia vào phong trào này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193096.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share