Bài viết của Phương Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-05-2021] Ngày 1 tháng 5 năm 2021, hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ biểu diễn các bài công pháp, sau đó xếp thành các hình khối rực rỡ sắc màu để kỷ niệm ngày Đại Pháp hồng truyền cách đây 29 năm vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

71f2eff44d70b072bcc788cad198740a.jpg
Chữ và hình, xếp thành bởi hơn 5.200 học viên tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, có nội dung “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 29 năm trước”.

a3ba683178a973524c3c35a598ad448c.jpg

c50eea6ab27bb0b8f6fd51182b63934b.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong loạt hoạt động tổ chức trên Quảng trường Tự do hôm 1 tháng 5 năm 2021.

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, cho biết ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Phát biểu trước Đài Tưởng niệm Quốc gia Tưởng Giới Thạch, bà cho biết Đại Pháp đã mang lại sức khỏe thể chất và cải thiện đạo đức cho khoảng 100 triệu học viên trên toàn thế giới.

Bà Hoàng Xuân Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội, cho hay Đài Loan may mắn được tổ chức một sự kiện quy mô lớn như vậy trong khi đại dịch vẫn tiếp tục hoành hành trên toàn thế giới. Bà cảm thấy may mắn khi sống ở Đài Loan, nơi mà quyền tự do tín ngưỡng được đảm bảo. Bà chỉ ra sự tương phản giữa Đài Loan và Trung Quốc, là nơi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được hồng truyền. Các học viên ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bà hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và mọi người có thể tự do thực hành đức tin vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Các giới chức Đài Loan chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Ông Thái Kỳ Xương, Phó Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan, cho biết ông hy vọng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể giữ vững đức tin của họ và tiếp tục chia sẻ vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn với toàn thế giới.

Ông Đồ Tỉnh Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và chúc toàn thể học viên sức khỏe và hạnh phúc. Ông nói, hơn 20 năm qua, thế giới đã chứng kiến ​​các học viên kiên định với đức tin của họ bất chấp cuộc bức hại nghiêm trọng của ĐCSTQ. Ông cũng hy vọng sẽ có nhiều người lên tiếng và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, để chấm dứt thảm kịch này.

Ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Trường phái Dân chủ Mới, cảm ơn Sư phụ Lý vì sự đóng góp, trí tuệ và sự can đảm của ông. Ông Tằng nói Pháp Luân Đại Pháp là một con đường mới không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cho con người mà còn giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Ông Hoàng Bành Hiếu, một đại biểu Quốc hội, vui mừng được cùng các vị chức sắc khác gửi lời chúc mừng về sự thành công và kiên trì không ngừng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Hoàng nói rằng bất chấp cuộc bức hại hơn 20 năm, các học viên vẫn bền gan vững chí nỗ lực, không ngừng dẫn dắt xã hội hướng tới con đường đúng đắn, để Chân – Thiện – Nhẫn càng phát huy đầy đủ giá trị, khiến mọi người thấy ánh rạng đông cho một Trung Quốc tương lai.

Ông Tằng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Ông đã tham dự nhiều buổi thắp nến tưởng niệm, lễ diễu hành và các hoạt động khác trong vài năm qua, và nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và có kỷ luật. Cảm động trước những quan sát này, ông kêu gọi bất kỳ ai muốn có sức khỏe tốt và tinh thần phấn chấn hãy tham gia vào các sự kiện của các học viên. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phong trào hòa bình và đáng tin cậy nhất trên thế giới.

Ông Tằng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong suốt 20 năm qua và đã hồng truyền Chân – Thiện – Nhẫn, khiến thế giới có hiểu và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, những nỗ lực không ngừng của họ trong những năm qua cũng đã giúp các chính phủ trên toàn thế giới, các quan chức và nhà lập pháp của họ nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ. Vì thế, nhiều chính phủ đã đứng lên chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, chúc sức khỏe Sư phụ Lý. Ông nói ông khâm phục lòng can đảm và nỗ lực kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc vạch trần sự khủng bố của ĐCSTQ, như các vi phạm nhân quyền và nạn thu hoạch nội tạng. Ông biết nhiều học viên ở Đài Bắc đã sản xuất và phân phát tài liệu để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc đại lục. Tác động của những nỗ lực của họ đã phát huy tác dụng tích cực và lớn lao.

Ông Trương Bác Dương, chủ nhiệm bộ phận tin tức của Đảng Xây dựng Quốc gia Đài Loan, chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến và được đón nhận trên khắp thế giới. Ông Trương cho biết đây là do Pháp Luân Đại Pháp coi trọng Thiện và mang lại phương hướng tích cực cho mọi người.

Ông Trương cũng mong có nhiều người nhìn thấu sự độc ác của ĐCSTQ và rằng mọi người hãy dung hòa với sự khác biệt và đa dạng. Ông thấy đàn áp những ý kiến ​​khác biệt là sai lầm.

Trăm nghe không bằng một thấy

Ông Ngộ Thanh Tường là người thiết kế xếp hình mấy năm qua. Ông nói, sau khi cuộc bức hại bắt đầu cách đây 22 năm, ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối mọi người, khiến họ tin rằng số học viên còn lại chẳng có bao nhiêu. Buổi xếp hình có sự tham gia của hơn 5.200 học viên là một bằng chứng vạch trần sự dối trá của Đảng.

Ông Ngô nói, khi những hình ảnh đẹp được đăng lên mạng và bất kỳ ai ở Trung Quốc đại lục thấy được khi vượt tường lửa internet đều phải ấn tượng, các học viên ở Trung Quốc cũng được khích lệ. Người dân Trung Quốc có thể dễ dàng nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận và tập luyện ở hơn 100 quốc gia.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Pháp môn này hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hàng triệu học viên, khi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đã trải nghiệm những cải thiện cả về sức khỏe lẫn cuộc sống tinh thần.

Các học viên đã tổ chức hoạt động xếp hình đầu tiên vào năm 1996, đó là biểu tượng Pháp Luân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức năm khóa giảng Pháp ở Vũ Hán và khi môn tu luyện này phát triển mạnh tại địa phương, các học viên ở Vũ Hán đã tổ chức một số sự kiện luyện công tập thể quy mô lớn và các hoạt động xếp hình. Theo những người tham gia, mỗi hình đều là một cảnh tượng tráng lệ.

Kể từ năm 2000, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã liên tục tổ chức những sự kiện như vậy, làm nổi bật sự tương phản hoàn toàn giữa xã hội tự do và sự đàn áp của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Các học viên ở Đài Loan đã tham khảo cách xếp hình ở Vũ Hán. Qua nhiều năm, mỗi lần xếp hình lại cho hình ảnh ngày càng tinh tế hơn, trong đó có cả hình ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, hoa sen, sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ năm 2000, năm nào Đài Loan cũng có mấy nghìn học viên tham gia vào các hoạt động xếp hình này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192188.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share