Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 24-03-2021] Ngày 21 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Cung điện Saint-Michel ở Paris. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

febff2a0993a8eb3b973f533aa745ce0.jpg

e8a203dac61e7d658fe3234db3de8557.jpg

Các học viên tại Pháp luyện công và thu thập chữ ký tại Cung điện Saint-Michel ở Paris hôm thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2021.

e7ae440677296c9d5d97ceb85ac51870.jpg

54a6c25826d5b7765ea23cb4f310308d.jpg

Người dân Paris ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

d353a69012df3c417de5139dda52105b.jpg

Anh Nacer ký bản kiến nghị

Anh Nacer, quản lý một cửa hàng ở địa phương, đã kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù của ĐCSTQ trong khi họ vẫn đang sống. Anh cho biết đó là sự vi phạm nhân quyền và tự do một cách khủng khiếp, đặc biệt lại tiến hành đối với những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Anh nói cuộc bức hại này không đáng tồn tại, và chế độ độc tài của ĐCSTQ không hề tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Điều này khiến các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác phải cân nhắc lại xem điều gì mới là đúng đắn cho nhân loại. Anh Nacer đã khích lệ các học viên tiếp tục đứng lên vì quyền lợi của chính mình.

Cô Aurélie, một bác sỹ, tỏ ra bối rối khi biết đến cuộc bức hại. Cô cho hay cô không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại những người đang theo đuổi sự thiện lương và có được sức khỏe tốt. Chồng của cô Aurélie hy vọng người dân Trung Quốc có thể biết được thêm thông tin từ bên ngoài Trung Quốc và hành động nhiều hơn để thoát khỏi chế độ cộng sản. Anh tin rằng rằng cuộc bức hại này sẽ không thể kéo dài được mãi và nó sẽ sớm chấm dứt.

Anh Eldar đến từ Uzbekistan cho hay anh đã biết đến cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Thật kinh khủng! Quá tồi tệ”, anh nói. Anh Eldar cho biết anh đã từng sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản ở Liên Xô cũ. Anh thấu hiểu việc chủ nghĩa cộng sản hủy diệt nhân loại như thế nào.

Về nạn thu hoạch nội tạng sống

Ngày càng có nhiều bằng chứng, bao gồm các báo cáo từ các nhân chứng và bác sỹ Trung Quốc, cho thấy hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết hại để lấy nội tạng, rồi nội tạng của họ được bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Thủ phạm của tội ác này là các quan chức của ĐCSTQ thông đồng với các bác sỹ phẫu thuật, các nhà quản lý nhà tù, các quan chức quân đội, theo đó thực hiện hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên, thường được tiến hành khi họ vẫn đang sống, và được nhà nước hậu thuẫn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/27/191590.html

Đăng ngày 30-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share