Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2020] Tôi muốn chia sẻ những thể ngộ của mình sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ là “Tổng tuyển cử” và “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020”.

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ không chỉ là cuộc bầu cử tổng thống hay cuộc tranh đua giữa hai đảng phái đang diễn ra ở Hoa Kỳ hiện nay, mà nó thiên về sự lựa chọn của người dân trên toàn thế giới có đi theo an bài của Thần hay không? Những người đã và đang tham gia vào những việc làm xấu xa chính là đang tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm.

Đây cũng là sự lựa chọn của các đệ tử Đại Pháp dựa trên việc chúng ta có giữ chính niệm của Thần hay sử dụng quan niệm của người thường, liệu chúng ta có làm tốt việc giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa mà không để bị can nhiễu bởi tình thế hỗn loạn và bị dẫn động bởi tâm người thường.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Trump là không thể không thành vì đó là an bài của Thần, nhưng cựu thế lực đang lợi dụng cuộc bầu cử này để gây hỗn loạn trong xã hội con người. Nó thao túng con người làm điều ác để rồi sẽ huỷ đi một lượng lớn những người này.

Mục đích việc phát chính niệm của các đệ tử Đại Pháp cho cuộc bầu cử không phải là đặt bản thân mình vào giữa những người thường và giúp ông Trump thắng cử để chúng ta đặt niềm tin vào việc ông ấy sẽ đánh bại ĐCSTQ. Thay vào đó, việc chúng ta làm là trợ Sư Chính Pháp, phá trừ an bài của cựu thế lực và loại bỏ hoàn toàn bóng ma cộng sản cũng như tất cả các sinh mệnh tà ác khác và các nhân tố bất hảo đang thao túng xã hội con người làm điều ác và cản trở sự cứu độ chúng sinh. Chỉ có như vậy thì một lượng lớn chúng sinh mới được cứu và lẽ phải, công lý cũng như lương tri mới trở lại và đóng vai trò chủ đạo trong xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188751.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share