Bài viết của Hồng Đạt

[MINH HUỆ 10-10-2020] Ăn kiêng, thực phẩm bổ sung, tập thể dục và thiền định — người ta có rất nhiều cách để giữ sức khỏe. Dù vậy, với những người mắc bệnh nan y hoặc mãn tính, dường như muốn có sức khỏe tốt là điều không thể.

Nhưng đối với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, điều này là hoàn toàn có thể. Pháp Luân Đại Pháp chú trọng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992 đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho khoảng 100 triệu người trên khắp thế giới. Pháp Luân Công có năm bài công pháp rất dễ học, cùng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp nâng cao đạo đức và mang lại cho người tu luyện bình an, hạnh phúc.

Bài viết này trình bày một số kết quả khảo sát, ấn phẩm và lời chứng của các cá nhân về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp.

Kết quả khảo sát

Cuộc khảo sát đầu tiên bắt đầu vào tháng 5 năm 1998 khi Tổng Cục Thể thao Trung Quốc đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để điều tra lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 9 năm đó, cơ quan này đã khảo sát 12.553 người ở Trường Xuân, cho thấy 77,5% người tham gia đã hoàn toàn khỏi bệnh và 20,4% đã cải thiện sức khỏe. Nói cách khác, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe cho tổng cộng 97,9% người tham gia khảo sát. Trung bình mỗi người không phải khám chữa bệnh có thể tiết kiệm 1.700 Nhân dân tệ/năm, như vậy 97,9% dân số sẽ giúp giảm hơn 21 triệu Nhân dân tệ chi phí y tế.

Báo cáo kết luận: “Điều phi thường quan sát được ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp này cho thấy môn tu luyện này có những lợi ích siêu việt. Nó không chỉ cung cấp một biện pháp để cải thiện sức khỏe, mà còn chỉ ra một hướng nghiên cứu và khoa học mới.”

Nhiều khu vực khác cũng có các báo cáo tương tự, như Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên, Đài Loan và Bắc Mỹ.

Chẳng hạn, cuộc khảo sát tiến hành ở Đại Liên vào năm 1998 đối với 6.478 người cho thấy 90,12% đã khỏi bệnh hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, có tổng cộng 6.327 người tham gia (bao gồm cả những người đã bình phục hoàn toàn) cho biết họ ít sử dụng dịch vụ y tế hơn, tổng cộng tiết kiệm được 15 triệu Nhân dân tệ (trung bình 2.409 Nhân dân tệ/người) trong năm khảo sát.

Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, Pháp Luân Đại Pháp còn nhấn mạnh vào việc đề cao tâm tính, hay tâm trí của con người, khiến mọi người trở nên trung thực, lương thiện, tính tình dễ chịu biết quan tâm đến người khác hơn, làm việc có hiệu quả hơn và có quan hệ tốt hơn với gia đình.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục bắt đầu vào năm 1999, Tiến sỹ Hồ Ngọc Huệ thuộc Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Đài Loan đã tiến hành một cuộc khảo sát. Khoảng 72% học viên được khảo sát chỉ dùng thẻ bảo hiểm y tế một lần mỗi năm, giảm 50% so với trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, khoảng 81% người tham gia khảo sát đã bỏ thuốc lá, 77% bỏ rượu và 85% không còn đánh bạc nữa.

Cuộc khảo sát của Tiến sỹ Hồ còn cho thấy tinh thần của mọi người được cải thiện đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tỷ lệ người tự tin về sức khỏe của mình tăng từ 24% lên 78%, và tỷ lệ hài lòng với khả năng làm các công việc hàng ngày tăng từ 36% lên 81%. Ngoài ra, có 33% người tham gia từng lo lắng hay trầm cảm trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ còn chưa đến 3% có các triệu chứng này.

Kết quả khoa học

Một bài báo nghiên cứu năm 2005 do các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Baylor ở Texas công bố đã trình bày về những tác dụng tích cực của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe con người. Báo cáo này được xuất bản trên Tạp chí Liệu pháp Thay thế và Bổ trợ (The Journal of Alternative and Complementary Medicine) với tựa đề: “Hồ sơ bộ gen bạch cầu trung tính ở các học viên khí công châu Á: Một nghiên cứu thí điểm về cách điều chỉnh gen bằng sự tương tác giữa tinh thần và thân thể.”

Nghiên cứu đã so sánh một nhóm sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp và một nhóm đối chứng gồm sáu người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những người đối chứng khỏe mạnh bình thường, các học viên Pháp Luân Đại Pháp có “khả năng miễn dịch cao hơn, khả năng giảm quá trình trao đổi chất của tế bào, và thay đổi quy trình tự diệt của tế bào để nhanh chóng xử lý các viêm nhiễm.”

Vào tháng 5 năm 2016, tạp chí Ung thư Lâm sàng (Journal of Clinical Oncology), một ấn phẩm chính của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ, đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Một nghiên cứu thuần quan sát về những người sống sót sau ung thư giai đoạn cuối nhờ tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Tác giả là các nhà khoa học của các công ty dược phẩm lớn và các trường đại học đã thu thập bệnh án từ các bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2015 thông qua trang web. Những bệnh án này bao gồm kết quả chẩn đoán, thời gian tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thời gian sống tính đến ngày báo cáo, những tiến triển về triệu chứng bệnh, và chất lượng sống. Nghiên cứu đã rà soát tổng cộng 152 trường hợp, đều là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Một số bệnh nhân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một số khác thì không. Báo cáo cho hay, nghiên cứu phát hiện Pháp Luân Đại Pháp “giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống lâu hơn nhiều, bên cạnh việc cải thiện đáng kể về triệu chứng bệnh”.

Bà Đổng Vũ Hồng, trưởng nhóm nghiên cứu, cũng đã xem xét Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng như thế nào với con người trong đại dịch virus corona. Bà đã xem xét 36 ca nhiễm từ sáu dân tộc và sáu quốc gia và nhận thấy một tỷ lệ lớn các bệnh nhân đã có cải thiện lớn về sức khỏe thông qua việc điều chỉnh bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Olesen, một chuyên gia nghiên cứu sinh học tế bào tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Bệnh lý Sinh hóa tại Đại học Aarhus, Đan Mạch, cho biết, có thể giải thích việc cải thiện sức khỏe của các bệnh nhân virus corona nhờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp là do tác động tương hỗ giữa tinh thần và thể chất. Tức là, khi một người niệm các cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người đó sẽ được kết nối với năng lượng tích cực của môi trường hay vũ trụ, nhờ đó mà cải thiện thể chất.

Lời chứng của các cá nhân

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH): “các môn rèn luyện tâm và thân có cả một bộ gồm nhiều thủ thuật hay kỹ thuật đa dạng, do một giáo viên hoặc học viên đã qua đào tạo giảng dạy hoặc hướng dẫn. Ví dụ như châm cứu, liệu pháp xoa bóp, thiền định, kỹ thuật thư giãn, nắn chỉnh cột sống, thái cực quyền và yoga.”

Có nhiều câu chuyện đăng trên Minh Huệ Net đã nói về việc Pháp Luân Đại Pháp giúp đề cao tinh thần và thể chất thông qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các bài công pháp thiền định.

Dưới đây là một câu chuyện được đăng trên Minh Huệ vào đầu năm nay.

Đức Duyên sinh ra và lớn lên ở Đức, hiện đang theo học tại một trường y. Cô được cha mẹ dạy Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997.

Deyuan cho biết, trong tiết học vi sinh đầu tiên của cô ở trường đại học vài năm trước, mỗi sinh viên được phát một vài thạch bản và được yêu cầu đặt ngón tay của họ lên đĩa để xem vi khuẩn trên tay của họ. Sau một vài ngày nuôi cấy trong tủ nuôi dưỡng, hầu hết các tấm thạch bản của các bạn cùng lớp đều có một số quần thể vi khuẩn, nhưng trên thạch bản của Đức Duyên không có gì.

Trong tiết học tiếp theo, giáo viên yêu cầu các sinh viên kiểm tra vi khuẩn trên bề mặt của một đồ vật. Lần này, Đức Duyên mang theo một tờ tiền, được biết có nhiều vi sinh vật trên đó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, thí nghiệm của cô lại “thất bại” – không có gì xuất hiện trên thạch bản.

Trong thí nghiệm thứ ba của cô, mỗi sinh viên được yêu cầu lấy dịch cuống họng hoặc dịch mũi, sau đó nuôi cấy vi khuẩn trên thạch bản. Đức Duyên đã chọn dịch mũi.

Rốt cuộc, lần này cô đã nhìn thấy một quần thể vi khuẩn trên thạch bản của mình. Cô đã rất vui. Giáo viên xác định nói về đặc điểm cụ thể của các loài vi khuẩn cho mỗi sinh viên. Trong khi nhiều bạn cùng lớp của cô có hệ vi khuẩn giống nhau, thì chủng vi khuẩn mà Đức Duyên có, lại khác biệt hoàn toàn, đó là staphylococcus lugdunensis.

Trong khi nói về staphylococcus lugdunensis, giảng viên của cô trở nên rất hào hứng. Ông nói rằng nó là một chủng mới được phát hiện. Mặc dù nó có thể gây nhiễm trùng nặng cho người, vi khuẩn này cũng sinh một loại kháng sinh mới có thể tiêu diệt các loài gây bệnh khác.

Có thể tìm thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các điểm luyện công tập thể trên khắp thế giới tại trang web www.falundafa.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/413499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188145.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share