Bài viết của Hướng Chân và Thế Minh

[MINH HUỆ 13-10-2020] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới nhờ sự trợ giúp hào phóng của phươngTây, nó cũng đã tích cực thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản và đàn áp tự do tín ngưỡng ở bất kỳ nơi nào nó đi qua. May mắn thay, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã nhận ra những hành vi đê hèn này của ĐCSTQ và phản ứng lại.

Tháng 7 vừa qua, 643 nhà lập pháp từ 32 quốc gia đã ký một bản tuyên bố chung lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuyên bố này đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì lòng can đảm của họ và hối thúc ĐCSTQ lập tức chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Trong 643 người tham gia ký kết có 26 nhà lập pháp đến từ Thụy Điển. Tất cả họ đã nhận được một bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển với nội dung tuyên truyền phỉ báng. Thay vì bị khuất phục trước bạo quyền thì những nhà lập pháp Thụy Điển này đã lựa chọn công bố vụ việc này và cho thế giới thấy bản chất thật sự của ĐCSTQ.

Bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Chứng kiến [chính sách] ngoại giao “chiến lang” của ĐCSTQ, các nhà lập pháp Thụy Điển cho biết, hiện nay, họ đã quyết định sẽ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công nhiều hơn nữa.

Ông Lotta Johnsson Fornarve, Phó Chủ tịch của Cơ quan Lập pháp Quốc gia (Riksdag), cho biết nhiều quan chức đắc cử đã không cúi mình trước các mối đe dọa từ ĐCSTQ. Thay vì im lặng, họ sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công.

Đại sứ Trung Quốc đã yêu cầu triệu tập nhiều cuộc họp với các quan chức Thụy Điển nói trên nhưng những yêu cầu này đã bị bác bỏ. Các quan chức cho biết Thụy Điển không chào đón những nhà ngoại giao như vậy.

Ông David Lega, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu (MEP), cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông nhận được những bức thư kiểu như vậy. Trong một bài báo gần đây, ông cho biết thông tin sai lệch của ĐCSTQ trong thời gian đại dịch virus corona đã làm thay đổi mối quan hệ ngoại giao của chính quyền nước này với Thụy Điển. Và giờ đây, một mối đe dọa đáng lo ngại như vậy từ các nhà ngoại giao của ĐCSTQ còn khiến mối quan hệ này càng xấu đi.

Vào tháng 7, Liên minh Nghị viện về Vấn đề Trung Quốc, một tổ chức mà ông Lega đang tham gia, đã ban hành một tuyên bố chỉ trích cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tuyên bố này có viết: “Hôm nay, chúng tôi nêu rõ tình cảnh của Pháp Luân Công, cũng như tất cả các nhóm tín ngưỡng thiểu số đang bị bức hại dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi nhắc nhở thế giới về những hành vi bại hoại mà họ tiếp tục phải chịu đựng, và kêu gọi thế giới đứng lên và lên tiếng chấm dứt sự đàn áp đó, chấm dứt quyền miễn trừng phạt đối với thủ phạm, và tìm lại công lý, chịu trách nhiệm, đòi lại nhân quyền và nhân phẩm cho tất cả người dân Trung Quốc.”

Nghị sỹ Hungary: Khoảnh khắc nực cười nhất trong sự nghiệp chính trị

Bà Bernadett Szel, Nghị sỹ Quốc hội Hungary, cũng đã nhận được một bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc vì đã ký tuyên bố chung cùng với hơn 600 nhà lập pháp khác. Bà đã nhắc tới điều này trên Facebook và coi bức thư này là “khoảnh khắc nực cười nhất trong sự nghiệp chính trị của bà”.

Bà cho rằng một Nghị sỹ Quốc hội Hungary đắc cử lại nhận thư từ đại sứ quán của một quốc gia khác dạy bà phải làm gì, có thể ký và không thể ký vào tài liệu nào là điều “hết sức bất bình thường”.

Bà cho biết thêm rằng mọi người ở thế giới tự do, gồm cả nhiều quốc gia châu Âu, đều tin tưởng vào tự do tín ngưỡng. Người dân không nên bị giam cầm và tra tấn vì đức tin chân chính của họ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Bảo vệ các giá trị của phương Tây

Trong bài phát biểu tại Tòa nhà Đại hội Bang Wisconsin ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết ĐCSTQ đã triển khai nhiều hướng tiếp cận nhằm áp đặt hệ tư tưởng cộng sản ở các quốc gia phương Tây. Một ví dụ là bức thư của Wu Ting của Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Chicago gửi tới Thượng Nghị sỹ bang Wisconsin Roger Roth.

Sau khi nhận thấy lá thư này yêu cầu ban hành một nghị quyết để ca ngợi cách xử lý đại dịch virus corona của Trung Quốc mà đã đã gây ra hàng triệu ca nhiễm bệnh chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ, ông Roth đã bỏ qua bức thư này, nhưng lại nhận được bức thư tương tự nữa. Thay vì làm theo, ông đã khởi xướng một nghị quyết, trong đó nêu rõ rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tính toán và cố ý đánh lừa thế giới về virus corona Vũ Hán.”

“Sự việc đã xảy ra tại Wisconsin cũng đang xảy ra trên toàn thế giới. Nó đang xảy ra trên khắp Hoa Kỳ. Nó đang diễn ra ở nghị viện các bang trên khắp nước Mỹ”, ông Pompeo cho biết thêm.

Đáng tiếc là, có những trường hợp ĐCSTQ đã thành công. Năm 2017, sau khi một Thượng Nghị sỹ bang California đề xuất một dự luật bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã viết thư phỉ báng Pháp Luân Công gửi cơ quan lập pháp bang. Không may thay, Thượng viện bang California đã tiếp nhận và đình chỉ dự luật này.

ĐCSTQ khác với nhiều quốc gia có ý định gây ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, ông Pompeo tiếp tục. Ông giải thích: “Đảng này và các tổ chức đại diện của nó muốn khiến người Mỹ tiếp nhận chủ nghĩa độc tài của Bắc Kinh”. Ông nói tất cả các cơ quan lập pháp các bang đều có thể đã nhận được những bức thư kiểu này từ ĐCSTQ trong một chiến dịch tuyên truyền có sự điều phối như vậy, chưa kể đến vô số các tổ chức thân ĐCSTQ mang những cái tên tốt đẹp.

Ông Pompeo nói thêm: “Nên biết rằng khi có nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp cận, thì đó không nhất định là dựa trên tinh thần hợp tác hay hữu nghị gì. Nên biết rằng nếu các vị được mời sang thăm Trung Quốc khi lệnh cấm đi lại sau đại dịch được dỡ bỏ, các vị nên hỏi rõ ai sẽ trả tiền cho chuyến đi, và người đó có quan hệ — trực tiếp hay gián tiếp — với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không.”

Theo hướng này, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật Sổ tay Chính sách vào ngày 2 tháng 10 nhắm cấm các thành viên của đảng cộng sản và các đảng độc tài toàn trị khác xin thị thực và nhập cư.

Nhiều năm qua, Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã hỗ trợ cắt đứt liên hệ với ĐCSTQ. Từ khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004, đã có hơn 360 triệu người Trung Quốc tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên ĐCSTQ và các tổ chức cơ sở của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/12/413637.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187920.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share