Bài viết của Hướng Chân

[MINH HUỆ 09-10-2020] Anh Dư Xuân Quang từng là giáo viên dạy tiếng Anh cấp ba ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài công tác chủ nhiệm, anh còn dạy cho học về sinh chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, vào năm 2012, khi sử dụng phần mềm vượt phong tỏa Internet, anh đã biết đến lịch sử không bị kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Để thoát khỏi chính quyền cộng sản khét tiếng, anh đã ngừng đóng Đảng phí. Theo đó, anh bị cho thôi giảng dạy và được chỉ định làm thủ thư. Sau khi đến New York vào cuối năm 2014, anh đã thoái ĐCSTQ sau khi đọc Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản (trong bài viết này được gọi là Cửu Bình).

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, anh Dư cho biết: “Sáu năm đã trôi qua và tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Cuốn sách cửu bình đã phơi bày toàn bộ những bạo lực và dối trá của ĐCSTQ, đồng thời giúp nhiều người, trong đó có tôi, nhìn ra bản chất của chính quyền này. Chúng tôi rất vui khi thấy cái đà loại bỏ ĐCSTQ hiện đã lan rộng khắp thế giới, điều đó có nghĩa là những thảm kịch này sẽ sớm chấm dứt.”

Điều anh Dư đề cập đến là, trong vài tháng qua, cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ đã thực hiện một loạt hành động để phản đối ĐCSTQ. Như Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành chính sách chỉ đạo vào ngày 2 tháng 10 nhấn mạnh việc cấm nhập cảnh đối với đảng viên Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi biết được sự thật từ các học viên Pháp Luân Công, nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và họ cảm thấy biết ơn. Một số người dân New York đã gửi tới các phản hồi sau đây.

Ranh giới phân định các nguyên tắc

Chính sách của USCIS cấm các đảng viên của ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó xin thẻ xanh và nhập cư vào Hoa Kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng đến các quan chức và doanh nhân ĐCSTQ, thế hệ thứ hai của những quan chức và doanh nhân này, những người trẻ tôn sùng ĐCSTQ và các thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Tổ chức này yêu cầu thực thi nghiêm ngặt luật nhập cư liên bang: các đảng viên ĐCSTQ muốn xin nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ bị từ chối nhập cảnh, ngay cả khi họ đã ở Hoa Kỳ và họ có thể không xin được thẻ xanh.

ĐCSTQ tuyên bố có 92 triệu đảng viên, và ước tính có tới 270 triệu người Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách của USCIS. Làm thế nào để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tránh bị trừng phạt đã trở thành một vấn đề và quyết định sống còn đối với nhiều người Trung Quốc.

Giống như nhiều cư dân New York khác, anh Dư cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã nâng cao nhận thức về sự dối trá và tàn bạo của ĐCSTQ trong suốt những năm qua. Cụ thể, anh khâm phục khả năng của các học viên Pháp Luân Công trong việc khơi dậy lương tri của mọi người giữa cuộc kháng nghị ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại đức tin của ĐCSTQ trong hơn 20 năm qua.

Anh giải thích: “Pháp Luân Công có giáo huấn của Thần. Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ, có nghĩa là ngày tàn của ĐCSTQ đang đến rồi, vì vậy tôi muốn cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công và tất cả các học viên. Cảm ơn các bạn, xin hãy giữ gìn sức khỏe.”

Cô Lưu Giác Phàm, một cư dân khu Flushing, đã vượt phong tỏa Internet bằng phần mềm Freegate của các học viên Pháp Luân Công và thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản vào năm 2011 khi cô còn ở Trung Quốc. Cô cho biết: “Lúc đó tôi nghĩ rằng dù tôi mới là đoàn viên được vài tháng thì tôi cũng phải thoái. Cô còn nhớ tổng số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào thời điểm đó là khoảng 70 triệu người. Đến nay, hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

“Nếu gia nhập đảng, bạn đã dính líu tới tội ác của nó”

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trương Lâm cho biết lần đầu tiên đọc cuốn sách cửu bình vào năm 2004, ông đã vô cùng xúc động và khâm phục. Từ đó trở đi, ông luôn hiểu rõ phong trào thoái ĐCSTQ.

Ông nói: “Tôi đoán trước rằng một ngày nào đó các đảng viên ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì tất cả họ đều làm việc cho một tổ chức tội phạm, và sớm muộn gì cũng trở thành nạn nhân của chính họ.” Ông cũng đồng thời kêu gọi các đảng viên ĐCSTQ hãy thoái xuất khỏi chính quyền này. “Trong bất kỳ trường hợp nào, thì bạn cũng nên tránh xa ĐCSTQ, thứ làm hại mọi người. Nếu gia nhập Đảng, thì bạn đã dính líu tới tội ác của nó.”

Ông Vương Ngạn đã nhận được một DVD cửu bình trong hộp thư của mình khi ông trở về Trung Quốc. Ông cảm thấy sửng sốt. “Tôi đã xem nó trên máy tính. Mắt tôi sáng lên. Kể từ đó, tôi rất khâm phục Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Công.” Sau khi tới Hoa Kỳ, ông rất vui khi thấy Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Flushing, New York.

Ông nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công đã khuyến khích mọi người làm tam thoái trong nhiều năm, chứ không chỉ hôm nay. Ông nói: “Trong khi đang bị ĐCSTQ đàn áp tàn bạo, họ vẫn luôn nói với mọi người rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại cho bạn một tương lai an toàn. Hiện giờ đã sáng tỏ rằng những gì họ nói là đúng và còn trở thành một xu hướng toàn cầu.” Ông Vương hy vọng người Trung Quốc trong và ngoài nước sẽ sớm thoái xuất khỏi Đảng và cắt đứt mối quan hệ với Đảng này.

Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ do Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ cấp đã được chính phủ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ công nhận về quy trình nhập cư. Trung tâm Phục vụ đã ra mắt dịch vụ trực tuyến vào ngày 18 tháng 8, để đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những giấy chứng nhận này là bằng chứng cho việc những người Trung Quốc này tự ly khai mình khỏi ĐCSTQ.

Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã kêu gọi thế giới hãy đoàn kết lại để phản đối ĐCSTQ, và phơi bày lời dối trá của ĐCSTQ vốn đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc. Ông cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép chính quyền ĐCSTQ bắt cóc người dân Trung Quốc; Hoa Kỳ sẽ dẫn dắt thế giới tự do bảo vệ người dân Trung Quốc, và cùng nhau đánh bại chính quyền độc tài ĐCSTQ. Điều đáng được sinh viên Trung Quốc và các đoàn thể Trung Quốc chú ý là lời phát biểu của ông Pompeo vẫn tuân theo tôn chỉ rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, và rằng phải phân biệt rõ giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc.

Cho đến nay, có ít nhất 28 quốc gia đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu tương tự như Hoa Kỳ. Đạo luật này từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với các thủ phạm nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/9/413500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187888.html

Đăng ngày 22-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share