Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2020] Nhiều đồng tu đã bị sách nhiễu trong chiến dịch “xóa sổ” gần đây- một nỗ lực phối hợp nhằm ép những học viên có tên trong sách đen của ĐCSTQ phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Cổ ngữ có câu “Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành”. Tại sao một số học viên lại sợ hãi? Đằng sau sự sợ hãi của họ có thể là thiếu chính niệm về những gì chúng ta đang làm. Tiềm thức của họ có thể bảo với họ rằng giảng chân tướng là “phi pháp” và có thể khiến họ bị trừng phạt. Có lẽ họ quên rằng việc giảng chân tướng và treo các biểu ngữ của chúng ta không vi phạm bất cứ luật nào. Những gì chúng ta làm phù hợp với hiến pháp của Trung Quốc, vốn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của nhân dân. Những người sách nhiễu chúng ta mới chính là những người vi phạm pháp luật.

Một số học viên đã phải chịu bức hại nghiêm trọng. Ký ức đau khổ của họ có thể khó mà quên được và làm cho họ cảm thấy yếu đuối và bất lực khi đối mặt với cuộc bức hại do nhà nước hậu thuẫn này. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Nếu chúng ta thực sự nghĩ như thế thì quả thực chúng ta đang thiếu niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Mức độ tin tưởng của bạn sẽ quyết định bạn mạnh mẽ hay yếu đuối đến đâu. Đức tin của bạn càng mạnh thì bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Một số học viên cho rằng những người bị sách nhiễu chắc hẳn phải có tâm sợ hãi hay thiếu sót nào đó trong tu luyện, bởi vì cựu thế lực đang lợi dụng sự sợ hãi hoặc gián cách để “khảo nghiệm” các học viên. Câu nói sau có phần nào đúng: “Nếu bạn sợ điều gì đó sẽ xảy đến, điều đó sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn”. Chúng ta là những sinh mệnh đồng hóa với Đại Pháp, bộ Pháp đã tạo ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ này. Phần tu luyện tốt của chúng ta vô cùng uy lực. Một sinh mệnh cao tầng lại sợ tà ác sao?

Tu luyện là không đơn giản. Chúng ta vẫn đang tu luyện, vậy nên trước khi đạt tới viên mãn, chúng ta vẫn có đủ loại chấp trước. Một trong số đó là tâm lo sợ. Miễn là chúng ta không ngừng đồng hóa với các Pháp lý và đạt được nhiều thần thông hơn, thì những người xấu kia có thể làm gì được chúng ta đây?

Chúng ta vẫn cần phải chú ý an toàn, bởi chúng ta không muốn để cho những người muốn hãm hại chúng ta có cơ hội phạm tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/414025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/188001.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share