Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 08-10-2020] Ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Áo tổ chức các sự kiện Ngày Thông tin ở Vienna và thủ phủ của các tỉnh Eisenstadt, Graz và Bregenz, để hồng truyền môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc .

1b09555a1ab8641779bf2ee7f8e685ea.jpg

Trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công tại Graben, một phố mua sắm nổi tiếng ở nội thành Vienna

04f8c745b963f2fc935a19208540d0c2.jpg

Người dân xếp hàng chờ ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại tại một quầy thông tin Pháp Luân Công bên cạnh Cột Plague ở Graben, Vienna

Một người ông lão đến chỗ một học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Công gần Cột Plague ở Vienna. Ông nói với người học viên rằng bà lão đi cùng ông cũng tập khí công. Ông cho biết ông đã nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ lâu và đang khuyên bà tìm hiểu thêm về cuộc bức hại, và việc tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người phụ nữ lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại kéo dài 21 năm. Bà cảm ơn người học viên và lấy một ít tài liệu.

Một cặp vợ chồng đến từ Albania rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Họ đã trò chuyện với một học viên một lúc, và rất vui khi nghe về những lợi ích của môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên đã tặng cho một cô bé một bông hoa sen giấy xinh đẹp khi cô bé ngắm nó lúc chờ cha ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Người cha nói với các học viên rằng ông cảm thấy việc ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình có ý nghĩa quan trọng.

Hai người phụ nữ đến từ Trung Quốc nhận hoa sen từ các học viên và tỏ ra rất vui khi nghe một học viên phương Tây nói tiếng Trung Quốc với họ. Người học viên nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ đã xem trình diễn các bài công pháp và đọc một số tờ thông tin.

Eisenstadt, Áo

Sự kiện Ngày Thông tin ở Eisenstadt được tổ chức đúng vào ngày họp chợ trời ở đây. Nhiều cư dân địa phương và du khách từ nước láng giềng Hungary đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Bregenz, Áo

Ngày 3 tháng 10 năm 2020 là ngày kỷ niệm 30 năm thống nhất Đông và Tây Đức. Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Bregenz nhắc nhở mọi người về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

293e6910446fed6d87951de0b0ea6297.jpg

Một thanh niên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hủy bỏ đám cưới của mình vì virus COVID-19 và cho rằng chính quyền Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm. Anh cùng một người bạn đã ký vào bản kiến nghị

55ef77c5f2cb6337bcd82a656bf92c35.jpg

Mọi người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Người đàn ông ngồi xe lăn đã ký vào bản kiến nghị và nói với các học viên rằng sự kiện của họ rất tốt và ông muốn hỗ trợ.

161e7d4866768e2af22fd18e30509c8f.jpg

Một phụ nữ đến từ Đài Loan ký vào bản kiến nghị

89b5f48359c8a3e86c7f0b1360c0785c.jpg

Một người qua đường ký vào bản kiến nghị

Graz, Áo

“Điều các bạn đang làm thật đáng khâm phục”, một cặp vợ chồng người Đức nói với các học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Herrengasse ở Graz, thủ phủ của tỉnh Styria. Nhiều người dân đã ký vào bản kiến nghị trong sự kiện Ngày Thông tin ở Graz.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/413547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/15/187832.html

Đăng ngày 18-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share