Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Gần đây tôi đã đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” của Ban biên tập Cửu Bình. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu lý do phía sau nhiều tin tức và sự kiện trong xã hội người thường, như thể tôi có thể nhìn thấu sự hỗn loạn. Trước đó, khi đọc tin tức của người nổi tiếng, bình luận của chuyên gia, xung đột giữa các quốc gia, v.v… tôi luôn cảm thấy mất phương hướng. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã có thể nhìn rõ các sự kiện đang diễn ra trên thế giới và không còn bị lừa gạt nữa.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” bắt đầu bằng việc giải thích nguồn gốc của chủ nghĩa cộng sản. Nó diễn tả sự xuất hiện, phát triển và tàn phá khốc liệt của chủ nghĩa cộng sản đối với toàn bộ loài người. Cách nó tấn công và phá hoại một cách có hệ thống đức tin, gia đình, chính trị, kinh tế, pháp luật, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, văn hóa đại chúng và đời sống xã hội. Nó đứng sau thao túng các phong trào và ý thức hệ phổ biến khác nhau trong xã hội ngày nay như thế nào; mọi người không nhận ra rằng đằng sau nó đều là nỗ lực toàn cầu hóa và thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các nội dung là toàn diện, có thông tin lịch sử và nguyên nhân rõ ràng. Cuốn sách không chỉ khai sáng và thức tỉnh nhân loại, mà còn giải thích những học thuyết sâu sắc bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.

Chúng ta không hề hay biết rằng mình đang sống trong một thế giới đang bị tà linh cộng sản thống trị, mọi thứ chúng ta nghe, thấy và tiếp xúc đều mang theo những nhân tố ăn mòn và tiêu cực của nó. Một số đồng tu, đặc biệt những người trẻ hơn, biết rằng tất cả những thứ của ĐCSTQ ở Trung Quốc là tà và giả, nhưng họ không cảnh giác với những thứ từ các quốc gia khác, nghĩ rằng chúng an toàn và bình thường, nhưng sự thật không phải như thế.

Ví dụ, tôi cực kỳ chán ghét hệ thống giáo dục ở Trung Quốc, nơi chứa đầy văn hóa Đảng. Tôi luôn ngưỡng mộ tự do giáo dục mà trẻ em ở phương Tây được hưởng. Vì vậy, các con tôi tương đối được thoải mái trong việc học ở trường, nhưng chúng đã không học tốt. Áp lực từ người thân, bạn bè và xã hội làm khổ gia đình chúng tôi. Tôi đã đọc các kinh văn liên quan của Sư phụ, nhưng vì tầng thứ nhận thức còn thấp và quan niệm sai lầm cho rằng thế giới bên ngoài Trung Quốc là an toàn khỏi văn hóa Đảng, tôi đã bối rối về vấn đề này. Chỉ sau khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tôi mới nhận ra rằng nếu để con cái của tôi tự chủ trong việc học ở trường, điều đó sẽ khiến chúng trở nên lười biếng, thích dễ dàng và chán ghét công việc, v.v…, đây chính là rơi vào bẫy và đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Một ví dụ khác là sự tiếp nhận bừa bãi của chúng ta đối với các từ ngữ và lý thuyết của một số người được gọi là “nhà tư tưởng” và “nhà triết học” phương Tây. Tôi không nhận ra rằng nhiều người trong số họ (chẳng hạn như Rousseau, Freud, v.v..) là người phát ngôn hoặc tín đồ của chủ nghĩa cộng sản. Cá nhân tôi tin rằng những thứ này giống như khí công giả mà Sư phụ nhắc đến, và việc tiếp nhận triết lý của họ, dù cố ý hay vô ý, cũng tương tự việc vi phạm nguyên lý “bất nhị pháp môn.”

Hầu hết những người trẻ đều ngưỡng mộ những mốt thời trang và xu hướng quốc tế. Mặc dù các học viên có Pháp và biết đo lường mọi thứ bằng Pháp, họ vẫn có thể bị lẫn lộn khi không hiểu rõ các Pháp lý. Sau khi đọc cuốn sách, tôi có thể nhìn rõ những nhân tố cộng sản phía sau những thứ đó, tôi cảm thấy mình vượt lên hết tất cả chúng, và không còn bị chúng chôn vùi nữa.

Còn nhiều nhận thức nữa mà tôi không liệt kê ở đây. Tôi vẫn còn vài chương chưa đọc hết. Tôi nhớ Sư phụ nói rằng tà linh cộng sản đã ảnh hưởng nặng nề đến sinh viên đại học, vì vậy tôi quyết định viết bài này. Tôi khuyên các bạn đồng tu, đặc biệt là các học viên trẻ và các học viên là sinh viên đại học, hãy đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/411687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/18/186830.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share