Bài viết của phóng viên Vương Anh, báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-03-2020] Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Quốc gia về Vi phạm Nhân quyền năm 2019, trong đó nhiều lần đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc.

“Chúng ta thật may mắn bởi vì những quyền bất khả xâm phạm được đảm bảo ở quê hương của chúng ta đây. Nhưng chúng ta đều biết quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc không chỉ thuộc về người Mỹ, chúng thuộc về tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới”, Ngoại trưởng Michael Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 3. Sau đó, ông nhấn mạnh về tình hình vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, Iran, Venezuela và Cuba.

7a4d69ae4b562d35d16fd6c2691d3720.jpg

Ông Michael Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã phát biểu về Báo cáo Quốc gia về Vi phạm Nhân quyền năm 2019 tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 3 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại nhóm người tu luyện này, khiến một số lượng lớn các học viên bị giam giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng

“Một số nhà hoạt động và tổ chức tiếp tục cáo buộc chính quyền nước này về hành vi thu hoạch nội tạng phi tự nguyện từ tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công”, báo cáo có nêu tại mục về Trung Quốc.

Trích dẫn số liệu chính thức về số trường hợp hiến tạng trong một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc, báo cáo này cho biết có “bằng chứng rất thuyết phục” dựa trên thống kê pháp y cho thấy dữ liệu “đã bị làm giả”. Hơn nữa, theo phân tích của báo cáo nghiên cứu này, chương trình cấy ghép nội tạng của chính quyền nước này có liên quan đến các trường hợp hiến tạng từ “những người hiến tạng không tự nguyện, được ghi thành ‘công dân hiến tạng’.”

“Vào tháng 6, Tòa án Độc lập phi chính phủ xét xử tội Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng từ Tù nhân Lương tâm ở Trung Quốc đã công bố một báo cáo phát hiện ‘bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng’ ở Trung Quốc, trong đó dẫn chứng về ‘thời gian chờ cực ngắn’ và ‘việc xây dựng hàng loạt hạ tầng các cơ sở ghép tạng và nhân viên y tế phục vụ hoạt động ghép tạng’”, báo cáo cho biết.

Giam giữ các học viên và luật sư nhân quyền

Giam giữ hành chính thường được các quan chức Trung Quốc sử dụng để đe dọa các nhà hoạt động chính trị và người ủng hộ tôn giáo, cũng để ngăn chặn các cuộc biểu tình công khai. Báo cáo viết: “Các hình thức giam giữ hành chính bao gồm… các trung tâm ‘giáo dục pháp luật’ dành cho các nhà hoạt động chính trị và các tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.”

Các học viên Pháp Luân Công Biện Lệ Triều và Mã Chấn Vũ vẫn bị giam giữ. Tương tự, các luật sư nhân quyền Vương Toàn Chương, Cao Trí Thịnh, Dư Văn Sinh và Giang Thiên Dũng vẫn bị giam giữ.

Đàn áp các luật sư nhân quyền

Đã có rất nhiều trường hợp luật sư nhân quyền bị đàn áp.

“Vào tháng 10, cảnh sát mật tỉnh Quảng Tây đã giam giữ ông Đàm Vĩnh Phái với cáo buộc ‘kích động lật đổ chính quyền’, rồi chính thức bắt giữ ông vào tháng 12. Đến ngày cuối năm, ông vẫn bị giam giữ trong Trại giam Nam Ninh Số 1 mà không được tiếp xúc với các luật sư”, báo cáo cho biết, nói thêm rằng ông Đàm đã từng tham gia một số vụ án nhân quyền, trong đó có các vụ việc của các học viên Pháp Luân Công và “sự cố 709” (sự việc khoảng 100 luật sư nhân quyền và luật sư biện hộ đã bị bắt tại Trung Quốc vào ngày 9 tháng 7 năm 2015). Ông Đàm đã bị tước quyền hành nghề vào tháng 5 năm 2018, sau 20 năm hành nghề luật sư.

Báo cáo cho biết chính phủ Trung Quốc đã đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề của một số luật sư tiếp nhận các vụ kiện nhạy cảm, như vụ án những người ủng hộ dân chủ bất đồng chính kiến, tín đồ Cơ đốc giáo tại gia, hay các học viên Pháp Luân Công. “Chính quyền đã lợi dụng quy trình xin tái cấp phép hàng năm do Hiệp hội Luật sư Toàn Trung Quốc kiểm soát để giữ lại hoặc trì hoãn tái cấp phép hành nghề cho các luật sư”, báo cáo cho biết.

Một ví dụ là ông Lưu Chính Thanh, một luật sư ở tỉnh Quảng Đông có tiếng vì từng bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 1 năm 2019, Bộ Tư pháp Quảng Đông đã thu hồi giấy phép luật sư của ông Lưu, và buộc tội ông “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” khi biện hộ cho thân chủ của mình tại tòa án.

Báo cáo cũng cho biết “Thủ đoạn mà chính quyền sử dụng nhằm đe dọa hoặc gây áp lực cho các luật sư nhân quyền gồm giam giữ phi pháp, những ‘vụ điều tra’ mập mờ của các văn phòng pháp lý, tước quyền hành nghề, sách nhiễu, đe dọa, và bị từ chối không được tiếp cận bằng chứng và thân chủ… Vào tháng 2 một số luật sư đã viết một bức thư ngỏ nhằm phản đối các hành vi sách nhiễu của chính quyền đối với luật sư khi họ tham gia các vụ kiện về nhân quyền.”

Giám sát và quấy rối

Ngoài giam giữ, báo cáo còn ghi nhận việc “chính quyền thường xuyên giám sát, nghe lén điện thoại, khám xét, và quấy rối hoặc đe dọa dưới nhiều hình thức đối với tù nhân chính trị đã ra tù và gia đình của họ.”

Chính phủ Trung Quốc không cho học viên Pháp Luân Công hay những người bất đồng chính trị trở về Trung Quốc. Tương tự, “Gia đình của các luật sư ‘709’ gặp rất nhiều khó khăn khi xin cấp hộ chiếu hay đã bị cấm rời khỏi quốc gia này.”

Báo cáo cũng liệt kê nhiều hình thức ngược đãi khác. Chẳng hạn, “chính quyền tùy tiện giết người phi pháp; bắt cóc; tra tấn; tùy tiện giam giữ; điều kiện trong tù khắc nghiệt, đe dọa đến tính mạng; tù nhân chính trị; tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư; xâm phạm nghiêm trọng vào quyền độc lập tư pháp; xâm phạm thân thể và truy tố hình sự các nhà báo, luật sư, nhà văn, người viết blog, người bất đồng chính kiến, người thỉnh nguyện, cũng như người thân của họ…”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/12/402343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183629.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share