Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Anh

[MINH HUỆ 07-09-2020] Ngày 3 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày các bảng thông tin ở khu phố Tàu của London, trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 21 năm.

Cô Aveny, một công dân Anh có cha mẹ đến từ Hồng Kông, bộc bạch: “Tôi biết chính quyền ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu. Các bạn [các học viên Pháp Luân Công] chỉ yêu cầu được duy trì đức tin của mình. Không ai nên bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại này vi phạm các nhân quyền cơ bản, bởi vậy tôi ký bản kiến ​​nghị này để ủng hộ các bạn.”

545e7a2d97af554ec462fa1120920ce3.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại khu phố Tàu của London và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9

Cô Aveny, hiện là sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý học, ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói cô mong muốn nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

9be641cac44d081f720faf13ee58c52e.jpg

Cô Aveny

Cô Aveny đã đọc các bảng thông tin về Pháp Luân Công một lúc, và nói rằng những gì ĐCSTQ đã làm gần đây đã cho cô thấy được rất rõ Đảng này thực chất là thế nào.

Cô kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận béo bở. Cô cho hay cô đã biết về những hành động tàn bạo ở Trung Quốc hồi cô đi nghỉ ở Hồng Kông. Cô đã xem các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở đó và đọc một số bảng thông tin về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô muốn ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tín ngưỡng và những người bất đồng chính kiến ​​thật sự rất tàn bạo.”

Cô Aveny đau lòng trước tình hình ở Hồng Kông, nơi bị ĐCSTQ đàn áp tự do. “Tôi hy vọng Hồng Kông có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.”

Cô khâm phục sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi phơi bày bản chất của ĐCSTQ. Một học viên nói với cô rằng khoảng 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Cô Aveny rất vui khi nghe thấy điều đó, và bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Cô ca ngợi các học viên vì đã tiếp tục nâng cao nhận thức ở khu phố Tàu của London, và nói cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về tình hình ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/7/411482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186751.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share