Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Jersey

[MINH HUỆ 10-09-2020] Ngày 7 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại hai địa điểm ở New Jersey, là Công viên Asbury Park và bãi biển Point Pleasant. Nhiều người đi dạo dọc theo lối đi được lát ván gỗ tại hai điểm du lịch nổi tiếng này đã nhìn thấy khu trưng bày của các học viên.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mặc áo phông vàng đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho mọi người biết đến pháp môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ khuyên mọi người tránh xa ĐCSTQ và chỉ ra việc nó đã bưng bít thông tin về dịch virus corona ở Trung Quốc dẫn đến đại dịch toàn cầu như thế nào.

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

f0b5dfa26917d69cba2b6f96e50a6ed3.jpg

f0b5dfa26917d69cba2b6f96e50a6ed3.jpg

84be1e419cac308b2c61dcc595bbba7e.jpg

60818beb4040fd9ef695aca5b36dbde5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên lối đi lát ván ở Công viên Asbury Park và bãi biển Point Pleasant, hôm 7 tháng 9 năm 2020

Thời tiết hôm đó rất đẹp nên cả hai địa điểm đều đông đúc, và hàng trăm du khách đã đi qua nơi các học viên trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã dừng lại để xem màn trình diễn và đọc các tấm áp phích. Một số còn hỏi để biết thêm thông tin.

Một phụ nữ trẻ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp. Cô luyện bài tọa thiền trong tư thế song bàn. Cô hào hứng cho hay cô muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ tiếp tục tập luyện.

d926b1574d48c295fb854ea18cb3d59a.jpg

169e5ccef80aea609c137bba28324242.jpg

27b65a15fffc6bb99bdb5649475f78d7.jpg

Một số du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông dừng lại xem màn trình diễn luyện công của các học viên một lúc lâu. Anh hỏi lý do vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bao nhiêu người ở Trung Quốc đã chết vì virus corona, và liệu có phải ĐCSTQ đã cố tình phát tán virus này không.

Một học viên trả lời các câu hỏi của anh và nói với anh về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn đế kiếm món lợi khổng lồ. Người đàn ông đã bị sốc và chụp ảnh ấn bản đặc biệt về nạn thu hoạch nội tạng sống.

Ba người trẻ tuổi đã dừng lại đọc các bảng thông tin. Một cô gái đã chấn động khi đọc về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô đã dùng điện thoại của mình để chụp ảnh và cho biết cô sẽ đưa chúng lên trang mạng xã hội của cô. Cả ba trò chuyện với một học viên và nhận các tờ rơi thông tin cùng những bông hoa sen gấp giấy.

Một phụ nữ và bạn cô đã dừng lại trước các bảng trưng bày và đọc một cách kỹ lưỡng. Họ ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại gần 100 quốc gia nhưng lại bị bức hại trên chính quê hương Trung Quốc nơi pháp môn xuất sinh. Họ lên án cuộc bức hại. Họ cho biết họ rất thích các bài công pháp với những động tác thư thái và đã quyết định học chúng ngay tại chỗ. Sau đó, họ nhận các tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha và nói họ sẽ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp đăng trên mạng bằng tiếng Tây Ban Nha.

Một số du khách đã cố quyên góp tiền cho các học viên. Các học viên bảo với họ rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhận tiền, thay vào đó họ hãy về nói cho gia đình và bạn bè của mình biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Vài du khách đã giơ ngón tay cái lên để tán dương các học viên và chụp ảnh lưu niệm.

Người dân ký bản kiến nghị và bài trừ ĐCSTQ

Nhiều du khách đã ký vào bản kiến nghị phản đối ĐCSTQ và nói họ ủng hộ sự kiện của các học viên. Một người đàn ông ký bản kiến nghị và trò chuyện cùng các học viên. Ông cho hay tốc độ lây lan của virus corona thật đáng sợ. Ông cảm thấy có một kế hoạch gì đó thật kinh khủng đằng sau nó.

Khi anh Chris và cô Ellen để ý thấy sự kiện của các học viên, họ đã tò mò và hỏi các học viên một số câu hỏi. Một học viên đã giải thích cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại pháp môn như thế nào. Họ đã ký bản kiến nghị và nhận các bông sen cùng các tờ rơi.

be610c15bd243ff33a78760d63203508.jpg

Ba em nhỏ giúp các học viên phát tặng tờ rơi cho các du khách và thu thập chữ ký


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186777.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share