Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Ngày 15 tháng 7 năm 2020, 21 học viên Pháp Luân Công ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ. Tại thời điểm viết bài có 14 người trong số các học viên vẫn bị giam cầm.

Các vụ bắt giữ diễn ra một vài ngày trước lễ kỷ niệm lần thứ 21 cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 và chuyến thăm của lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình tới khu vực vào ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Có thông tin cho rằng Mã Duyên Phong, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) ở Trường Xuân (khu vực đô thị giám sát huyện Nông An), Trương Khải Nam, Bí thư PLAC huyện Nông An và Lý Hưng Đào, Cục trưởng Cục Công an huyện Nông An đã ra lệnh tiến hành các vụ bắt giữ.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, PLAC là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có chức năng giám sát an ninh quốc gia và các nhánh hành pháp đã đóng vai trò trung tâm trong việc hoạch định và thực thi chính sách bức hại.

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Phòng 610 huyện Nông An, một cơ quan ngoài vòng pháp luật tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã tổ chức một hội nghị để lên kế hoạch chi tiết cho các vụ bắt giữ.

Hầu hết các học viên đều bị bắt giữ trong khoảng từ 5 giờ tới 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Mọi người nói rằng tất cả cảnh sát đều tắt điện thoại di động của họ trong quá trình hành động. Một số cảnh sát đập khóa nhà và đập vỡ cửa sổ nhà của học viên để xông vào. Hầu hết các học viên đều bị tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và tiền mặt.

Trang Minh Huệ Net xác nhận rằng tại thời điểm viết bài có 14 học viên vẫn bị giam cầm, gồm có bà Trương Tú Chi, ông Cao Tiểu Kỳ, bà Thái Ngọc Anh, chồng bà Thái là ông Vu Xuân Lâm, con gái bà Thái là cô Vu Kiều Như, ông Shan, bà Tôn Tú Anh, ông Trương Điện Nguyên, ông Lữ Tương Phú, bà Trương Thục Vân, bà Nhâm Vĩnh Bình, bà Tôn Phượng Tiên, bà Ngô Đông Mai và bà Triệu Tú Lan.

Nơi giam giữ cụ thể của các học viên như bà Nhâm Vĩnh Bình, bà Tôn Phượng Tiên, bà Ngô Đông Mai, bà Triệu Tú Lan và ông Trương Điện Nguyên hiện vẫn đang được điều tra.

Khi gia đình học viên tới cục công an để đòi công lý cho họ. Gia đình được trả lời rằng một số nam học viên đã bị đưa tới Trường Xuân và một số nữ học viên đã bị đưa tới trung tâm tẩy não và trại tạm giam gần thành phố Đức Huệ. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng họ đang thu thập bằng chứng buộc tội các học viên và lên kế hoạch đưa ra bản án tù cho họ.

Dưới đây là chi tiết vụ bắt giữ của bốn học viên.

Bà Ngô Đông Mai, 49 tuổi bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ 10 ngày sau khi chồng bà là ông Triệu Đại Chí qua đời. Con gái cả của bà mới tốt nghiệp đại học và hiện phải ở nhà để chăm sóc cho hai em.

Bà Triệu Tú Lan, 65 tuổi là một giáo viên về hưu sống một mình. Bà có ba người con trai. Một trong số các con của bà sống ở nước ngoài và hai người con còn lại sống ở vùng ngoại ô. Trong khi bắt giữ bà, cảnh sát đã lục soát nhà kho của bà, nhưng hiện chưa rõ những đồ vật bị tịch thu là gì.

Bà Nhậm Vĩnh Bình, 45 tuổi cũng là một giáo viên. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, trường học nơi bà làm việc đã sa thải bà. Chồng của bà là ông Trương Đan Nguyên, khoảng 45 tuổi dạy tiếng Anh tại một trường trung học. Hiện hai đứa con của họ phải tự chăm lo cho bản thân mình, một cháu đang học đại học và một cháu đang học trung học .

Khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7, bà Tôn Phượng Tiên, một bác sỹ phụ khoa bị bắt giữ. Con gái duy nhất của bà đang sống ở vùng ngoại ô.

Bài liên quan:

Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm: 11 học viên bị bắt giữ và 1 học viên bị sách nhiễu trong 24 giờ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186489.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share