Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 19-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Stockholm, Thụy Điển đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong 21 năm qua và kêu gọi tất cả các nhóm xã hội Thụy Điển hãy nhận ra ĐCSTQ không chỉ gây hại cho người Trung Quốc, mà còn cho cả thế giới như thế nào.

b9cbce9fbd5f4e2be28dfec8c7f93b1b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển nâng cao nhận thức của cộng đồng một cách ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

3090d7a2f36abd135e8aa929a2997005.jpg

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục của bà đối với các học viên Pháp Luân Công

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm nói rằng bà tiếc vì đã không hành động sớm hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại 21 năm qua. Bà mong muốn mạnh mẽ rằng có thể tạo ra thay đổi và giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Bà gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công là hành vi vi phạm nhân quyền chưa từng thấy, nghiêm trọng, và tà ác nhất. Bà nói: “Người dân ở các xã hội tự do cần phải lên tiếng cho người dân Trung Quốc. Chúng ta cần đoàn kết chống lại ĐCSTQ.”

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công với âm nhạc du dương, tường hòa tại Mynttorget bên cạnh Riksdag vào buổi chiều. Hai học viên Verner và Andrea đã sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Thụy Điển để trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và về việc ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện này như thế nào. Nhiều người đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp, đọc bảng trưng bày, và trò chuyện với các học viên.

4b599b5a8b7199d7f2d0387397071f6e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Mynttorget

Một người đàn ông nói với một học viên rằng ông đã di cư từ Hồng Kông từ nhiều năm trước. Ông tin rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Ông nói ông biết rằng ĐCSTQ luôn nói dối. Ông nói rằng bản chất tà ác của ĐCSTQ đã bị phơi bày qua việc che giấu sự bùng phát của virus corona và sự áp bức tàn khốc ở Hồng Kông. Ông nói mà mắt ngấn lệ: “Tôi lo rằng người dân ở Hồng Kông sẽ bị giết hại và bị thu hoạch nội tạng.” Ông đã ký bản kiến nghị để ủng hộ lời kêu gọi công lý của các học viên Pháp Luân Công.

Một người đàn ông đến từ Gothenburg đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ các học viên ngay khi nhìn thấy họ từ xa. Ông lớn tiếng hô: “Các bạn đang làm một việc tốt! Tôi thường thấy các bạn ở Gothenburg. Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời này!”

bf55ff0c5bee98c6b22e2f0ba3763796.jpg

89daa065b88e58f435a385e6f87c1f05.jpg

Người dân Thụy Điển ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

cbcd5426cf4615e97a25edc1b7a67af5.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công

Hai vợ chồng cô Andrea đều tu luyện và có được những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Công đem lại cho họ và cả gia đình. Cô Andrea cho biết: “ĐCSTQ đã bức hại những người vô tội trong 21 năm qua. Chúng tôi đã thấy nó công khai bạo lực ở Hồng Kông, và che giấu cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc như thế nào. Tim tôi đau nhói khi nghĩ tới việc thu hoạch nội tạng. Tôi sẽ tiếp tục phơi bày nó và không bao giờ bỏ cuộc!”

Cô Werner nói rằng Pháp Luân Công đang nâng cao đạo đức xã hội và khôi phục văn hóa truyền thống của nhân loại. Ngược lại, chính quyền ĐCSTQ lại bức hại những người vô tội. Cô Werner nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải cho thế giới thấy được bản chất thật của ĐCSTQ và không được để cho nó tiếp tục hành ác.

12c7d112465ba3a57865349045c173c1.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người nhận thấy việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cải thiện sức khỏe và tâm tính của mình. Do sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại cách đây 21 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù, giam giữ, tra tấn, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống dưới sự hậu thuẫn của nhà nước.

Do sự bưng bít và kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Hàng năm, cứ vào khoảng ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới thường cử hành các hoạt động để kháng nghị ôn hòa và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186086.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share