Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 22-07-2020] Ông Alex Neve, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, đã ban hành một tuyên bố để ghi dấu kỷ niệm năm thứ 21 các học viên Pháp Luân Công kháng nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông khen ngợi lòng can đảm và sự kiên định của các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ phải chấm dứt

Ông tuyên bố: “Nếu có thời điểm thích hợp để nhắc đến một kỷ niệm ảm đạm thì đây là thời điểm như vậy. Dịp này ghi dấu 21 năm hành vi vi phạm nhân quyền không ngừng, tàn nhẫn và có hệ thống của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ.”

“Trong những năm đó, tôi thường xuyên tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công tại Canada, những người tập trung tại Tòa nhà Quốc hội và trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đây, để thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại nhân quyền tàn khốc, không có hồi kết này.”

“Tôi đã sát cánh cùng với rất nhiều thân nhân tại Canada đây, hết sức lo lắng về số phận của những người thân bị cầm tù ở Trung Quốc.”

“Phạm vi vi phạm nhân quyền là rộng lớn và tàn nhẫn: bức hại tôn giáo, tự do ngôn luận, bắt bớ tùy tiện, bỏ tù bất hợp pháp, xét xử bất công, tra tấn và ngược đãi, và tước đoạt quyền sống. Và nó phải kết thúc.”

Nhân quyền phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong quan hệ với Trung Quốc

Ông chỉ ra rằng chính phủ Canada phải làm việc cả song phương và đa phương để tăng cường áp lực buộc chính phủ ĐCSTQ phải nhượng bộ.

Ông Neve cho hay: “Điều đó có nghĩa là nhân quyền phải được ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc, là trung tâm của tất cả sự hợp tác của chúng ta, trên quy mô chính phủ và tất cả các giao dịch thương mại. Nhân quyền không thể đứng sau thương mại và đầu tư, vì họ đã vi phạm quá lâu.”

“Điều đó cũng có nghĩa là tăng cường nỗ lực trong cộng đồng quốc tế, phối hợp với chính phủ nhiều nước để làm rõ rằng hồ sơ nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc không thể tiếp tục.”

“ 21 năm Pháp Luân Công bị bức hại, cuộc khủng hoảng người Duy Ngô Nhĩ hiện nay, tình hình ngày càng xấu đi ở Hồng Kông, tiếp tục ngược đãi người Tây Tạng và không ngừng bức hại các luật sư, những người ủng hộ và các nhà hoạt động nhân quyền. Đã đến lúc thế giới lên tiếng đối với hồ sơ nhân quyền yếu kém của Trung Quốc.”

Trường hợp của học viên Tôn Thiến phải được các quan chức cấp cao Canada chú ý

Ông Neve lưu ý, đặc biệt là tình trạng hết sức đáng lo ngại của công dân Canada, cũng là học viên Pháp Luân Công Tôn Thiến, bị cầm tù bất công và nhiều khả năng đã bị tra tấn, ngược đãi và sống trong điều kiện nhà tù khắc nghiệt gần ba năm rưỡi.

Ông Neve cho hay: “Cuối tháng trước, bà Tôn Thiến đã bất ngờ bị kết án 8 năm tù, dựa trên lời nhận tội có thể nói chắc chắn là do bị bức ép, một phiên xử không công bằng, gồm cả quyết định được cho là tự nguyện từ bỏ quyền công dân Canada của bà.”

“Như chúng ta đều biết, trong quan hệ giữa Canada và Trung Quốc hiện nay có sự căng thẳng lớn trong vấn đề về tù nhân. Điều quan trọng là chính phủ Canada đã chú ý nhiều tới những nỗ lực bảo đảm tự do cho Michael Kovrig và Michael Spavor, những người đã mòn mỏi trong khi bị giam giữ, rõ ràng là để trả thù đối với thủ tục dẫn độ Mạnh Vãn Chu [Giám đốc Tài chính của Huawei].“

Ông Neve chỉ ra trường hợp của bà Tôn Thiến phải nhận được sự quan tâm sát sao và ưu tiên ở các cấp cao nhất của chính phủ Canada, kể cả từ Thủ tướng.

“Cuối cùng, điều đáng chú ý là cuộc đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công cũng lan đến Canada. Hồi tháng 5, thay mặt Liên minh Nhân quyền Canada tại Trung Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ban hành một báo cáo về sự sách nhiễu, đe dọa, can thiệp và bạo lực đối với các nhà bảo vệ nhân quyền ở Canada, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, vì họ thu hút sự chú ý đối với hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của Trung Quốc.”

“Chấm dứt những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc không phải lúc nào cũng đơn giản, nhưng ở Canada thì không phải vậy. Chính phủ Canada phải tiếp thu khuyến nghị hành động của Liên minh chúng tôi để đảm bảo các học viên Pháp Luân Công, và các nhà bảo vệ nhân quyền khác hoạt động tại Canada đây về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, được an toàn khi thực hiện công việc của mình.”

“Một lễ kỷ niệm đau buồn, đúng vậy, nhưng cũng là dịp để tôn vinh sức mạnh, sự kiên định và lòng can đảm phi thường của các học viên Pháp Luân Công cũng như người thân của họ ở Trung Quốc và trên thế giới vì đã không nhượng bộ, không thụ nhận cuộc đàn áp nhân quyền này, và cho chúng ta thấy sự bền bỉ đáng nể đúng là động lực để tất cả chúng ta noi theo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186072.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share