Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 21-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020 đánh dấu 21 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc. Các học viên ở Hồng Kông liên tục các hoạt động giảng chân tướng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, mặc dù nguy cơ đối với sự an toàn của họ ngày càng lớn. Một số ủy viên Quận đã bày tỏ sự tôn trọng trước sự kiên định của các học viên.

d1cbc89ffcee25acf42f78d25f7aefb1.jpg

ece9952e421b28342c6ae0f58a1112f2.jpg

940a00352b6cbc6f62be8ea31a8f1704.jpg

Các học viên ở Hồng Kông đã kháng nghị ôn hòa trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc vào ngày 19 tháng 7 năm 2020.

Vì tuân thủ lệnh hạn chế tụ họp, bốn đại diện học viên Pháp Luân Công đã đi từ cửa sau của Văn phòng Liên lạc Trung Quốc đến cổng chính vào buổi chiều cùng ngày. Họ trưng bày các biểu ngữ có dòng chữ: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”“ và “Giải thể ĐCSTQ”. Họ lặng lẽ rời đi sau khi đọc xong tuyên bố của mình.

Trưng bày thông điệp “Giải thể ĐCSTQ”

Học viên Pháp Luân Công Lưu Tuệ Khanh đã đọc một tuyên bố cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm qua được nhiều người coi là cuộc khủng bố nghiêm trọng nhất thế kỷ 21. Trước cuộc bức hại chưa từng có này, các học viên Pháp Luân Công đã kiên định và tiếp tục phơi bày một cách ôn hòa. Họ đã liên tục giảng rõ sự thật và liên tục kêu gọi giải thể ĐCSTQ, cũng như kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

bacf636cbf213fe54ab9f0e3442647c9.jpg

Cô Lưu Tuệ Khanh, một trong bốn đại diện học viên Pháp Luân Công, đã đọc tuyên bố cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm qua là cuộc khủng bố khốc liệt nhất thế kỷ 21.

Cô Tuệ Khanh cho biết các học viên Pháp Luân Công đối mặt với rủi ro gia tăng sau khi ĐCSTQ thực thi luật an ninh mới ở Hồng Kông. Cô cho biết các cảnh sát đã ra lệnh cho các học viên gỡ bỏ tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt bức hại”. Tuệ Khanh cho biết cách thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ thay đổi. Họ nhấn mạnh rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, vì vậy tấm biểu ngữ này không chống lại luật an ninh.

Cô Tuệ Khanh cho biết khi các cộng đồng quốc tế tiếp tục nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, chính phủ Hoa Kỳ dự định sẽ cấm đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ nhập cảnh vào quốc gia này. Đáp lại, ngày càng nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó. Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông sẽ sớm mở đường dây nóng để giúp mọi người thoái Đảng.

24a8f343c929226f4ef5cc77d6772fdc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục giương cao các biểu ngữ với thông điệp: “Trời diệt Trung Cộng” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Ông Hồ Chí Vỹ: Cảm ơn Pháp Luân Công vì sự kiên định suốt 21 năm qua

Nhiều ủy viên và các học giả đã bày tỏ sự tôn trọng đối với sự kiên định không lay chuyển của các học viên suốt 21 năm qua.

3358e5c9764afd458b0efe41c57a9f64.jpg

240f82246745d0ddfddcc2d2ddd37972.jpg

e101e7218f2bc4792c9578739e6ba1ec.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên đường phố Hồng Kông, mặc dù nguy cơ đối với an toàn của họ càng lớn.

Ủy viên Hội đồng Hồ Chí Vỹ cho biết nhiều người dân Hồng Kông đã bán tín bán nghi về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vì họ bị lừa dối bởi những vu khống của ĐCSTQ. Với việc ĐCSTQ liên tục xâm phạm các quyền tự do đáng trân trọng của Hồng Kông, năm ngoái, cư dân nơi đây bắt đầu phản đối dự luật dẫn độ. Bây giờ, họ đã bắt đầu thức tỉnh và nhận ra rằng Hồng Kông đang bị nhấn chìm trong chiến dịch tuyên truyền và tẩy não của ĐCSTQ. Giờ đây, nhiều người hiểu rằng cuộc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn của ĐCSTQ đã phơi bày bản chất tà ác thực sự của nó.

f492f87eaa65431396baf5785649000b.jpg

Ông Hồ Chí Vỹ, Chủ tịch Đảng Dân chủ, cũng là ủy viên Hội đồng Lập pháp

Ông Hồ cho biết 21 năm kiên định [kháng nghị] trong ôn hòa của các học viên đã mang đến cho người dân Hồng Kông nhiều niềm khích lệ và động lực. Chẳng hạn như làm sao để ứng xử tốt khi đối mặt với cuộc bức hại, làm thế nào để kiên định với đức tin của mình, và làm thế nào để nhận ra các thủ thuật tẩy não của ĐCSTQ và vạch trần những hành động tà ác của nó.

Ông Dương Nhạc Cầu: Nể trọng trước dũng khí của các học viên Pháp Luân Công

Luật sự Dương Nhạc Cầu cho biết các học viên Pháp Luân Công trước đây được pháp luật ở Hồng Kông bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi Luật An ninh Quốc gia mà ĐCSTQ áp đặt lên Hồng Kông được thực thi vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, không ai có thể dự đoán trước chính quyền này sẽ làm gì đối với những người kháng nghị. Một số tổ chức dân chủ địa phương đã lựa chọn giải thể để tránh bị bức hại. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục các hoạt động giảng chân tướng của họ bất chấp áp lực gia tăng. Ông thấy họ xứng đáng với sự tôn trọng của mọi người.

2d9b38d23daa90c1afb19bb31860cc05.jpg

Ông Dương Nhạc Cầu

Ngày 1 tháng 7 năm 2020, bốn học viên đã bị bắt vì phân phát tờ rơi, tạp chí và báo. Một số địa điểm nơi các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Hồng Kông đã bị các nhóm ủng hộ ĐCSTQ can nhiễu. Tại một số địa điểm, một số tên côn đồ đã xé nát biểu ngữ của các học viên. Ông Dương cho biết ông không hiểu tại sao ĐCSTQ lại làm điều này. Ông không thể hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ chỉ đơn giản vì họ phân phát tờ rơi.

Ông Dương cũng cho biết cách hành xử của các học viên trong năm qua thật đáng nể phục. Nhiều người dân Hồng Kông đang quan sát tình hình. Ông tin rằng không nên có bất đồng giữa các nhóm dân chủ vì mọi người đều có chung một mục tiêu là đấu tranh cho dân chủ.

Ông Chu Khải Địch: Tôi ngưỡng mộ sự kiên định và thiện tâm của Pháp Luân Công

Ông Chu Khải Địch, thành viên của Liên minh Tư pháp Đất đai, cho biết các học viên bền bỉ với sự ôn hòa như vậy suốt 21 năm qua. Trước khi diễn ra các cuộc biểu tình dự luật dẫn độ, nhiều người dân Hồng Kông không biết ĐCSTQ sẽ đi xa đến đâu. Cư dân Hồng Kông hiện đã tận mắt chứng kiến và trải qua các thủ đoạn khủng bố của ĐCSTQ, vì vậy giờ họ đã hiểu những gì mà các học viên phải chịu đựng.

9ee0b0999d91d9d7668749349611960c.jpg

Ủy viên Chu Khải Địch

Ông Chu cho biết ông ngưỡng mộ tính kỷ luật của các học viên Pháp Luân Công và cảm thấy điều đó xuất phát từ thiện tâm của họ. Ông nói rằng sự kiên định của các học viên suốt 21 năm qua đáng được mọi người tôn trọng.

Ông Chung Kiếm Hoa: Nhiều học viên là trụ cột của xã hội

Tiến sỹ Chung Kiếm Hoa, phó giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Ý kiến Cộng đồng Hồng Kông, cho biết trước đây, ông không biết gì về Pháp Luân Công và không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên.

bdde1d4985ea5dc35b9ba5e420948da0.jpg

Tiến sỹ Chung Kiếm Hoa

Tại lối vào tòa nhà Đài Bắc 101, ông đã chứng kiến ​​Hiệp hội Thanh niên Quan Ái, một tổ chức liên đới với ĐCSTQ, quấy nhiễu, thậm chí còn đánh đập các học viên trước mặt cảnh sát. Các học viên luôn phản ứng lại một cách ôn hòa. Ông chỉ ra rằng nhiều học viên thực sự là trụ cột của xã hội.

Tiến sỹ Chung nói các học viên đã không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Trái lại, các cuộc kháng nghị của họ còn ôn hòa hơn các nhóm khác. Ông kêu gọi mọi người lưu tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông cho rằng mọi người cần phải bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng cơ bản của họ. Ông nói chính quyền ĐCSTQ không được tùy tiện bức hại người dân.

Ông tin rằng trong suốt hai thập kỷ qua tại Hồng Kông, Pháp Luân Công đã trở thành một thước đo cho thấy Hồng Kông có thực sự được tự do dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ hay không. Ông cho biết sau 21 năm kiên định, ngày càng có nhiều người Hồng Kông được biết sự thật về Pháp Luân Công và bản chất đen tối thực sự của những gì đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186018.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share