Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Trong mấy tháng gần đây, ba cư dân ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 3 năm 2020, anh Lưu Ngọc Phong, ngoài 40 tuổi, và cha anh đã ngoài 60 tuổi, đều bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Người cha đã bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, còn người con trai bị bắt vào ngày hôm sau. Họ đã bị giam trong Trại tạm giam Huyện Bình Dư.

Tháng 8 năm 2019, Đồn Công an Tây Viên Nhai đã bắt giữ bà Lữ Quế Thanh, ngoài 70 tuổi, và giam bà trong trại tạm giam Thành phố Trú Mã Điếm. Gần đây bà đã bị kết án 3,5 năm tù.

Đây không phải là lần đầu bà Lữ bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đó bà từng bị kết án ba năm tù sau khi bị bắt vào tháng 5 năm 2005 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185945.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share