Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Một bác sỹ ở huyện Long Đức, tỉnh Ninh Hạ đang sắp bị đưa ra truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2020, bà Trần Thục Cầm, 56 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi một người mà bà từng tặng tài liệu Pháp Luân Công tố cáo bà.

Cảnh sát an ninh nội địa đã lục soát nhà và nơi làm việc của bà. Họ tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và nhiều đồ đạc cá nhân khác của bà. Sau khi Trại tạm giam Thành phố Cố Nguyên từ chối nhận bà, cảnh sát đã để bà tại ngoại chờ xét xử.

Bà Trần bị mất tích vào giữa tháng 6. Gần đây, có thông tin rằng bà đã bị bắt một lần nữa và Viện Kiểm sát Huyện Long Đức đã phê chuẩn vụ bắt giữ vào ngày 22 tháng 6. Hiện bà đang bị bị giam trong một trại tạm giam địa phương.

Trước khổ nạn này, bà Trần từng bị bắt và kết án bốn năm tù vào năm 2009. Bà bị tra tấn bằng nhiều thủ đoạn khác nhau trong khi thụ án ở Nhà tù Nữ Ngân Xuyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/12/185848.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share