Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2020] Kháng cáo án tù năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công của một cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị Tòa án Trung cấp Thành phố Cửu Giang bác bỏ vào ngày 7 tháng 4 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Uông Duy Thanh, 51 tuổi, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, lịch có chứa thông tin Pháp Luân Công, cũng như máy nghe nhạc MP3 và MP4 của bà. Bà bị giam giữ hình sự vào ngày hôm sau và bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 16 tháng 7.

Bà Uông bị cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được các tòa án Trung Quốc quy chuẩn để khép tội học viên Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Vĩnh Tu đã kết án bà năm năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Uông từng bị giam 14 ngày sau khi bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2018, trong khi đang treo áp phích có nội dung về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/2/408443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185823.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share