Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Sau khi đọc bài “Diễn giảng loạn Pháp là bài học lịch sử” của Ban biên tập Minh Huệ đăng ngày 22 tháng 6 năm 2020, và bài chia sẻ của các đồng tu về tình trạng này, tâm tôi nhói đau.

Từ năm 2013, vấn đề này đã được đề cập đến trong bài ”Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ, rằng “Nếu không phải bản thân là đặc vụ Trung Cộng hoặc kẻ tà ngộ đã bị Trung Cộng tẩy não, thì đằng sau [người đó] cũng có bóng dáng đen tối của đặc vụ Trung Cộng, đang bị tà ác lợi dụng mà vẫn chẳng muốn thanh tỉnh ra.”

Sư phụ Lý (nhà sáng lập) đã giảng rất rõ trong kinh văn gần đây rằng những người nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm điều ác sẽ đối mặt với quả báo. Đối với những người làm loạn Pháp và những ai nghe theo họ, tham gia phát tán thông tin, hoặc quan tâm đến các buổi nói chuyện của họ, sẽ tự đặt bản thân vào tình huống đặc biệt nguy hiểm, nếu họ không lập tức chấm dứt việc làm loạn này.

Sư phụ cũng đã nghiêm khắc cảnh báo:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất.” (Lý tính)

Không khó để nhận biết ai đang làm loạn Pháp và nhận ra sự bất thường trong lời nói và việc làm của họ. Miễn là chúng ta đo lường mọi thứ dựa trên Pháp, chúng ta có thể xác định rõ những người đã chệch khỏi Đại Pháp và đang phá hoại Pháp. Vậy tại sao vẫn có người nghe theo họ, tò mò, hoặc chú ý đến họ?

Trong quá trình tu luyện, tôi nhận thấy không khó để nhận ra lối tư duy, chấp trước và sai lầm của người thường. Điều khó nhất là nhận ra và tu bỏ các nhân tố và quan niệm bất thuần vốn đã dưỡng thành trong suốt quá trình sống của tôi và đã bén rễ sâu trong tính cách và khí chất con người tôi. Chúng không chỉ khó phát hiện mà còn làm tôi đau đớn khi cố gắng loại bỏ chúng.

Bởi vì tôi là một người tu luyện, tôi phải hướng nội vô điều kiện dẫu có phải chịu đau đớn. Tôi phải tu bỏ những nhân tố bất thuần và vị kỷ. Trong suốt quá trình này, tôi cũng nhận ra bản thân không ý thức được rằng những nhân tố bất thuần đó đã kiểm soát và thao túng suy nghĩ, lời nói và hành động nhất định của mình.

Khi nhận ra điều đó, tôi có thể hiểu được những học viên đang nghe theo những người loạn Pháp. Là người tu luyện, tất cả chúng ta đều minh bạch rằng nếu không tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp hoặc đo lường bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong quá trình tu luyện dựa trên Pháp, thì các quan niệm và thói quen thâm căn cố đế sẽ lợi dụng đủ mọi lý do hay thậm chí là một phần của Pháp lý để che đậy nhân tâm và chấp trước của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta đang tu luyện và làm tốt ba việc, trong khi thực tế chúng ta bị dẫn động bởi những chấp trước không hoàn toàn dựa trên Pháp.

Chúng ta cần có nhận thức rõ về Pháp và các yêu cầu của Pháp đối với chúng ta. Chúng ta cũng cần phải nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi loạn Pháp và những tổn thất mà nó có thể gây ra cho các đồng tu cũng như cho chính chúng ta.

Một người tu luyện cần cảnh giác với những can nhiễu dạng này, và chú ý khi các đồng tu khác nhắc nhở, đặc biệt là khi có thông báo từ Ban biên tập Minh Huệ. Đừng để quan niệm, tình cảm, và tâm người thường ảnh hưởng đến sự phán xét của bản thân. Chỉ khi chúng ta bảo trì tâm trí thanh tỉnh và giữ Pháp trong tâm, chúng ta mới có thể phân biệt và phủ định những người làm loạn Pháp khi họ đưa ra những lời diễn giảng và hùng biện trên nhiều phương tiện.

Tôi muốn cùng các đồng tu đọc lại phần cuối bài “Diễn giảng loạn Pháp là bài học lịch sử” của Ban biên tập Minh Huệ. Thực ra, lưu tâm đến những bài viết cảnh báo chính là trân quý bản thân và tu luyện của chúng ta.

“Tu luyện Chính Pháp đã tới bước cuối cùng, thời gian vô cùng cấp bách, hy vọng chúng ta cùng thiện ý nhắc nhở nhau, không cấp thị trường cho những thứ tà ác. Đệ tử Đại Pháp chúng ta phải thành tựu điều Sư phụ muốn, xứng đáng là những bậc Chính Giác Chính Pháp của tân vũ trụ, chứ không phải là người hễ ai kích động cũng đều có thể chạy theo họ.

Kỳ thực với sự lý trí, mọi người đều biết rằng, thực sự học được cách dĩ Pháp vi Sư, dám buông bỏ nhân tâm, đây mới là nấc thang mà từng đệ tử chân tu cần không ngừng bước tới. Chỉ có dĩ Pháp vi Sư mới là bảo chứng giúp chúng ta tinh tấn, đề cao và nhanh chóng nắm bắt thời gian cứu người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/408664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185883.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share