Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-11-2019] Hội nghị và Triển lãm thường niên lần thứ 147 của Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ (APHA) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania, thành phố Philadelphia, từ ngày 2 đến 6 tháng 11 năm 2019.

Trong thời gian tụ họp của 12.000 chuyên gia y tế công cộng có ảnh hưởng nhất thế giới này, nhiều người đã biết đến nạn giết hại các tù nhân lương tâm và tín đồ tôn giáo để lấy nội tạng một cách phi pháp và trên quy mô lớn của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

2f759c865164aceb9aeb114faf10433d.jpg

Nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đã thu hút sự chú ý tại Hội nghị thường niên APHA 2019

Được thành lập vào năm 1872, APHA là tổ chức y tế công cộng lâu đời và phong phú về học thuật nhất trên thế giới. Hội nghị và triển lãm năm 2019 có sự tham dự của đại diện các chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, bệnh viện và các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó cũng có một số lượng lớn người tham dự đến từ Trung Quốc và du học sinh người Trung Quốc.

Đây là lần thứ ba Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng của Trung Quốc (COHRC), có trụ sở tại New York, tham gia hội nghị với các bài thuyết trình và áp phích. Trung tâm này công bố một trong những thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất thế kỷ 21, và cảnh báo cho những người tham gia.

Không giống như việc buôn bán nội tạng ở chợ đen tại một số quốc gia, hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm theo yêu cầu của ĐCSTQ do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn và được thực hiện bởi các bệnh viện quân đội và bệnh viện địa phương.

COHRC đã công bố nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong Hội nghị của Hiệp hội Ghép tạng Quốc tế (TTS) lần thứ 27 tại Tây Ban Nha vào tháng 7 năm 2018, Hội nghị Ghép tạng Hoa Kỳ (ATC) vào tháng 6 năm 2019, và Hội nghị lần thứ 19 của Hiệp hội Ghép tạng Châu Âu tại Đan Mạch vào tháng 9 năm 2019. Vào cuối tháng 10 vừa qua, COHRC đã được mời tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Đạo đức Sinh học và Nhân đạo Hoa Kỳ (ASBH). COHRC đã chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất với các bài thuyết trình đặc biệt về bản chất, quy mô, nguồn nội tạng, động cơ chủ đạo và tác động của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc.

05ff1aae593535679a9593d1e05edcf9.jpg

Ông Lý Hội Cách, điều tra viên của COHRC, Giáo sư tại Trung tâm Y tế của Trường Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức, phát biểu tại Hội nghị thường niên APHA 2019

b0534a42239366dfd6933f1ccb2e287b.jpg

Nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn đã thu hút sự chú ý trong Hội nghị lần thứ 19 của Hiệp hội Ghép tạng Châu Âu tại Đan Mạch vào tháng 9 năm 2019

Một trong những thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất thế kỷ 21

COHRC đã thực hiện một nghiên cứu có hệ thống về Hệ thống Hiến tạng và Ghép tạng của công dân Trung Quốc và ban hành báo cáo mới năm 2019 trong Hội nghị Thượng đỉnh cấp Bộ trưởng về Tự do Tôn giáo lần thứ hai tại Washington DC hồi tháng 7 năm nay.

Dựa trên bản chất, quy mô và mức độ nghiêm trọng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Trung Quốc, COHRC tiết lộ việc ngành ghép tạng của Trung Quốc phát triển nhanh chóng như thế nào cùng với cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Cuộc bức hại này mang tất cả các yếu tố diệt chủng và tội ác phản nhân loại theo quy định của luật pháp quốc tế.

Nghiên cứu cho thấy ĐCSTQ đã sử dụng tù nhân trên quy mô nhỏ vào những năm 1970. Từ năm 2001, việc ghép tạng đã được xem là một chính sách phát triển quốc gia, nhưng lại không có hệ thống hiến tạng của nhà nước. Ngoài ra, số ca tử hình còn giảm dần qua các năm.

Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào nghiên cứu, đào tạo nhân sự và công nghiệp hóa ngành ghép tạng, điều đó dẫn đến sự phát triển theo cấp số nhân của ngành này tại Trung Quốc. Chỉ trong vòng vài năm, nước này đã trở thành quốc gia có số ca ghép tạng lớn nhất trên thế giới.

Đến năm 2007, trên 1.000 bệnh viện quân đội và địa phương ở Trung Quốc đã tham gia vào việc ghép tạng. Theo quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn tối thiểu đối với giường bệnh của các bệnh viện cấy ghép, chỉ có 165 bệnh viện được phê chuẩn, nhưng công suất tối thiểu đã là 70.000 ca cấy ghép mỗi năm, vượt xa con số 10.000 ca cấy ghép hàng năm được chính phủ công bố.

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ tuyên bố họ đã cấm hoàn toàn việc sử dụng tử tù để ghép tạng từ năm 2015 và chuyển sang hệ thống hiến tạng tự nguyện từ công dân. Tuy nhiên, nghiên cứu của COHRC chỉ ra rằng vào cuối năm 2017, với 373.000 người hiến tạng đã đăng ký ở Trung Quốc chỉ có thể tạo ra 12 ca hiến tạng trên thực tế, dựa trên tỷ lệ người hiến tạng đăng ký và thực tế tại Hoa Kỳ. Tổng số người hiến tạng tự nguyện được công bố từ mỗi tỉnh (chủ yếu từ các phòng điều trị tích cực trong bệnh viện) thậm chí không đáp ứng được số lượng cấy ghép công bố chính thức vốn đã được giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, thông qua sáng kiến gọi là “Vành đai và Con đường”, ngành du lịch ghép tạng, hợp tác quốc tế về thương mại và học thuật cho đến các thỏa thuận chia sẻ nguồn nội tạng của Trung Quốc đã mở rộng phạm vi đến các khu vực khác của Châu Á và xa hơn nữa. Những động thái này làm cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trở thành tội ác toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của COHRC tiết lộ rằng đằng sau ngành công nghiệp khổng lồ này là một hệ thống giết người ngoài vòng pháp luật, do chế độ cộng sản Trung Quốc điều hành và có sự tham gia của các bệnh viện quân sự và địa phương. Nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, cũng như người Duy Ngô Nhĩ, phật tử Tây Tạng, tín đồ Cơ Đốc giáo, những người bất đồng chính kiến và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Báo cáo chỉ ra: “Pháp Luân Công không phải là nhóm đầu tiên cũng như cuối cùng bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại, nhưng đây là nhóm duy nhất bị công khai nhắm đến để xóa sổ.”

“Rất nhiều bằng chứng đã được thu thập cho một nghiên cứu chi tiết về sự phát triển, phương pháp và hậu quả của cuộc bức hại. Quy mô, sự tinh vi, tính tàn bạo và thời gian kéo dài của chiến dịch chống lại Pháp Luân Công khiến nó trở thành một trong những thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21.”

Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua các nghị quyết nhằm lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ. Các quốc gia khác, bao gồm Israel, Tây Ban Nha, Ý, Đài Loan, Na Uy và Bỉ cũng đã ban hành luật cấm công dân đi du lịch ghép tạng tại Trung Quốc.

Vào tháng 6 năm 2019, Toà án Trung Quốc tại London đã tuyên bố phán quyết cuối cùng: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện ở quy mô lớn, trong nhiều năm, trên khắp Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu.”

Phối hợp cùng nhau để ngăn chặn tội ác

Một số chuyên gia và học giả thuộc các lĩnh vực khác nhau đã kinh hoàng khi biết chi tiết về nạn diệt chủng trong 20 năm qua ở Trung Quốc. Họ đã để lại thông tin liên lạc của mình để nhận thêm thông tin. Một số người cho biết họ sẽ đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy của họ, hoặc sẽ tham gia nghiên cứu. Những người khác nói họ sẽ khuyến khích các nhà lập pháp ngăn chặn nạn giết người này.

Một người đàn ông là phó chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận về y tế và dịch vụ quốc tế, đồng thời là giám đốc và trưởng nhóm điều tra của một trung tâm đào tạo quốc gia của Hoa Kỳ, đã đến quầy thông tin của COHRC và nói ông đã đọc thông tin vào đêm hôm trước. Ông cho biết ông đã thông báo cho tất cả những người mà ông biết về vấn nạn này. Ông nghiêm túc tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sớm thông tin cho tất cả người dân ở Hoa Kỳ biết về việc này.”

Giáo sư Bibeau của Khoa Y tế Công cộng tại Đại học Bắc Carolina đang chuẩn bị cho một khóa học về đạo đức. Ông cảm ơn COHRC đã cung cấp tài liệu chi tiết: “Những kết quả nghiên cứu này rất đúng lúc và chính là những gì tôi cần. Đây sẽ là một phần quan trọng của khóa học.”

Một bác sỹ đến từ Chicago đã đến quầy thông tin của COHRC và cảm ơn các nhân viên. Cô đã nhận được hồ sơ thông tin của COHRC vào ngày hôm trước, và đọc tóm tắt của báo cáo năm 2019 và năm 2018 tối hôm đó.

Cô cho hay cô muốn gửi thông tin này cho chị gái mình là bác sỹ ghép tạng ở New York. Trước đây họ đã từng nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống nhưng họ thấy thật khó tin. Cô nói cô rất tôn trọng các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180751.html

Đăng ngày 18-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share