Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Virginia

[MINH HUỆ 27-10-2019] Từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2019, bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể (Human Harvest) đã được trình chiếu tại các trường đại học và thư viện ở Virginia Beach, Richmond, Williamsburg, Henrico và Charlottesville, thuộc bang Virginia. Sau mỗi buổi chiếu phim là phiên hỏi đáp.

Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, và Tiến sỹ Jessica D. Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã có mặt để tọa đàm với khán giả sau buổi chiếu phim.

Bộ phim nói về các cuộc điều tra độc lập do ông David Matas và ông David Kilgour, cựu Quốc Vụ khanh Canada (Châu Á Thái Bình Dương) thực hiện về nạn buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Tại quốc gia này, nội tạng của các tù nhân lương tâm bị mổ lấy đi mà không có sự đồng ý của họ. Bộ phim cũng là tư liệu dẫn chứng về tội ác phản nhân loại của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

9cb31ecdf89a738cbea8a3b8f5da77e3.jpg

Luật sư nhân quyền David Matas (thứ hai từ bên phải)cùng các nhà tổ chức sự kiện khác

Buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra tại Đại học Virginia Wesleyan đã thu hút nhiều giảng viên, sinh viên, cũng như người dân địa phương [đến xem]. Martha, một sinh viên đến từ Iran, cho biết: “Tôi đã bật khóc nhiều lần khi xem phim. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Sao chính quyền Trung Quốc lại có thể đối xử tàn nhẫn với những người này như thế?“

c56486774a9faff7371a093448055f74.jpg

Buổi chiếu phim Thu hoạch Nhân thể đầu tiên diễn ra tại Đại học Virginia Wesleyan.

Sau buổi chiếu phim đầu tiên, các giảng viên đã nhận được thư cảm ơn của sinh viên. Ông Craig Wansink, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Tự do Tôn giáo của Đại học Virginia Wesleyan, cho biết, sau bộ phim, các sinh viên đã thảo luận với nhau về vấn nạn thu hoạch nội tạng này và còn kể cho những người khác về nó. Trường đại học này đã lên kế hoạch tạo cơ hội cho sinh viên trợ giúp chấm dứt những gì chính quyền cộng sản đang gây ra.

Buổi chiếu phim cuối cùng diễn ra tại Trường Luật của Đại học Virginia trong thời gian kỷ niệm Tuần lễ Nhân quyền của trường. Ông Nelson Camilo Sánchez León, giám đốc của Phòng Tư vấn Luật Nhân quyền Quốc tế, nhận xét sau bộ phim rằng ông và các sinh viên của mình đã có được nhận thức sâu sắc hơn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và mọi người cần lưu tâm đến vấn nạn này. Ông thấy bộ phim có tính giáo dục rất cao.

Một cuộc thảo luận diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 10 đã cung cấp thông tin cho nhiều sinh viên và giáo sư về sự tàn bạo đang xảy ra ở Trung Quốc. Sau đó, nhiều giáo sư của Trường Y đã xem bộ phim ngay tại trường mình. Một số giáo sư trong số họ là chuyên gia về cấy ghép tạng.

2965c5fb31736d48b1ae3502ddea6246.jpg

Buổi chiếu phim Thu hoạch Nhân thể cuối cùng diễn ra tại Đại học Virginia.

Một số công dân người Trung Quốc đã tham dự các buổi chiếu phim này. Sau khi xem phim, một sinh viên trẻ đã lấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Ông David Matas cho rằng các chính phủ cần phải thông qua các đạo luật để ngăn chặn người dân sang Trung Quốc ghép tạng, cũng như tiến hành trừng phạt những người đã vi phạm những đạo luật đó. Ông Matas cho biết Israel đã thông qua một đạo luật như thế nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa tiến hành. Ông nói ông không hề cảm thấy ngạc nhiên khi những điều kinh hoàng như thế lại đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là một tà giáo.

Tiến sỹ Jessica D. Russo, nhà tâm lý học, cho hay các bác sỹ cần được biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này. Bà cho rằng khi càng có nhiều người hơn tìm hiểu về ngành kinh doanh tàn bạo này, sẽ càng có ít các vụ mua bán nội tạng phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/4/180597.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share