Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020] Một phụ nữ 68 tuổi đã qua đời vào ngày bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, bà Hàn Ngọc Cần bị bắt giữ tại nhà vào khoảng 5 giờ sáng, trong một vụ bắt giữ quy mô lớn ở quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trong ngày hôm đó gia đình bà thấy rằng bà không ngừng khóc khi họ đến thăm bà tại Đồn Công an Đoan Minh Lộ. Bà Hàn được đưa tới bệnh viện cấp cứu vào chiều hôm đó, nhưng không qua khỏi. Bà qua đời vào khoảng 4 giờ chiều. Mặc dù cảnh sát đề nghị với gia đình sẽ giải quyết vụ việc của bà một cách riêng tư, tuy nhiên người nhà của bà nói rằng dù cảnh sát có đưa bao nhiêu tiền họ cũng không nhận, họ thề sẽ tìm kiếm công lý cho bà.

Cùng thời điểm đó, một học viên Pháp Luân Công khác là bà Nhạc Duy Phương, cũng bị bắt giữ. Bà đã đã ngất xỉu sau khi bị cảnh sát đe dọa. Con trai bà đã đưa bà tới bệnh viện, và hiện tại bà vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

36 học viên bị bắt giữ trong một ngày

Theo các nguồn tin, Công an Quận Phong Nhuận Nhuận đã bắt đầu gõ cửa từng nhà các học viên Pháp Luân Công vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nhà cửa và các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu liên quan của họ bị tịch thu.

Khi một số học viên từ chối mở cửa, cảnh sát đã đạp cửa xông vào. Cảnh sát còn thuê thợ khóa mở cửa nhà của các học viên. Một vài học viên đã cố gắng chặn cửa nhà từ bên trong bằng các thanh kim loại. Nếu không có ai ở nhà, cảnh sát sẽ dán niêm phong cửa.

Một số cảnh sát còn trực sẵn ở bên ngoài nhà của các học viên trong nhiều giờ đồng hồ. Nhưng sau khi bà Hàn qua đời, những cảnh sát này đã rời đi và một số học viên đã được thả ra.

36 học viên bị bắt trong ngày 18 tháng 6. Được biết ban đầu cảnh sát dự định bắt 50 người.

Một người trước vụ bắt giữ, nhiều học viên đã nhận được điện thoại gọi đến các ủy ban khu dân cư gọi đến yêu cầu họ ký tên vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ vẫn kiên định đức tin của mình và từ chối làm theo.

Bài liên quan:

Hai vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công ở hai tỉnh trong bốn ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/408123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185644.html

Đăng ngày 05-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share