Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 19-06-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Công tại thành phố Tampere, trung tâm công nghiệp chính của Phần Lan. Ngoài việc giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả thân lẫn tâm này, họ còn phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Tampere nằm ở phía Tây Nam Phần Lan và cách Nokia không xa. Các học viên đã tổ chức hoạt động tại quảng trường Kauppatori của nhà ga xe buýt trung tâm thành phố. Khi họ vừa đến đó, một cảnh sát đã chờ sẵn để xác minh việc đăng ký tổ chức của họ.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người cảnh sát này và giải thích rằng việc thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã nhận một tờ thông tin và một bông hoa sen giấy tuyệt đẹp.

9a62db160a33f8b458546e5389a22030.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà ga xe buýt trung tâm của Tempere

14271f7299b2bd4eb28cca9c6cecce80.jpg

Cô Anniina, một người dân địa phương, nâng bông hoa sen giấy của mình

Cô Anniina, một người dân địa phương, cho biết mấy ngày trước, chồng cô khi nói với cô về văn hóa truyền thống Trung Hoa đã đề cập đến Pháp Luân Công. Vậy nên, cô rất vui khi thấy các học viên trên quảng trường ở thành phố của mình.

Cô cũng xin một cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ mình. Cô nói cô sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ cô trong buổi gặp mặt gia đình vào mùa hè tới. Một học viên đã tặng cô hai bông hoa sen giấy.

Cô Karoliina và bạn trai đi ngang qua và nói chuyện với một học viên. Bạn trai của cô kể rằng một người bạn của anh đã từng đến Trung Quốc, và hiểu rõ việc kiểm duyệt thông tin của chính quyền Trung Quốc. Bạn của anh cũng đề cập đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh cho hay người dân ở đó không được nói về Pháp Luân Công ở những nơi công cộng.

0de9a9e44db0c1a4b5a9a1e7fe198130.jpg

2f684ba5d73d168ae35bc47207f9c950.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường ở Tampere

4dd432a76be1a620e9eacc8cfd615210.jpg

69a99e66a439a91fb301b35f45a72379.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bốn thanh niên đi ngang qua và nhận các tờ giới thiệu từ một học viên. Khi họ hỏi về nội dung tờ giới thiệu, một học viên cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền, trong đó các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người học viên cũng cho họ biết việc các học viên vô tội đang bị bức hại ở Trung Quốc, và thậm chí còn bị cưỡng ép thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng. Những thanh niên này cảm thấy kinh hoàng và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/407910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185624.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share