Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-06-2010] Sư Phụ đã giảng trong bài “Giảng pháp tại Manhattan,”

Còn có một vấn đề; chư vị là tu luyện trong xã hội người thường; vấn đề đối diện với người nhà vốn không tu luyện, vẫn luôn xử lý không tốt. Tất nhiên, vẫn là câu nói ấy, ‘băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày’; ngay từ đầu không xử lý tốt thì oán giận tích lại quá thâm sâu, dần dần về sau tạo thành một loại gián cách, dường như hoàn toàn không xử lý nổi. Vấn đề này sẽ gây khó khăn cho đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp. Phàm là xuất hiện vấn đề này, thì cái sai là ở đệ tử Đại Pháp, là vì ngay từ đầu xử lý không tốt nên mới khiến nó biến thành như thế. Kỳ thực rất nhiều sự việc chư vị có thể hợp tác được tốt, an bài nếu mà tốt, thì sẽ không gây trì hoãn [khi] làm các việc Đại Pháp. Chính là vì bản thân làm chưa có tốt, sơ sót xem thường điểm này.

Nghĩ lại về con đường tu luyện của tôi, là lỗi của tôi đã xử lý không tốt những vấn đề với người nhà của mình, những người không tu luyện. Nếu tôi tin vào Sư Phụ và làm những gì Sư Phụ dạy thì tôi đã làm tốt hơn. Có lẽ một số người tự hỏi tại sao họ vẫn không thể làm tốt mặc dù họ đã nghe những gì Sư Phụ dạy bảo chúng ta. Tu luyện là một quá trình liên tục ngộ ra và tiến bộ. Chúng ta phải liên tục học những lời răn dạy cho tới khi chúng ta hiểu được căn nguyên các vấn đề của chúng ta và thay đổi cái tâm của mình. Cùng một vấn đề nhưng không thể được giải quyết bằng cùng một cách; chúng ta có những hiểu biết khác nhau từ những lời răn dạy mỗi khi chúng ta học.

Tôi xin được nhắc nhở các học viên còn chưa làm tốt trong vấn đề các thành viên trong gia đình, những người không tu luyện, hãy bình tĩnh đọc bài “Giảng Pháp tại Manhattan” cho kĩ càng. Chúng ta phải nhìn sâu vào trong tâm mình trong mọi tình huống. Chúng ta phải học những lời dạy thường xuyên hơn và loại bỏ các chấp trước theo như những lời chỉ bảo đó.

Các học viên nhất định phải tin tưởng và tôn trọng Sư Phụ cùng những lời răn dạy.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/11/225156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118167.html
Đăng ngày 08-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share