Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020] Năm học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình, một môn tu luyện thiền định cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Đinh Quốc Thần, một giáo viên dạy toán và vợ là bà Diêm Thanh Hoa bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Bà Diêm được thả vào ngày hôm sau, nhưng ông Đinh vẫn bị giam tại Trại tạm giam Quận Cẩm Châu. Ông Đinh đã tuyệt thực trong một tháng và bị bức thực. Ông đã bị mất thính lực và bị xuất huyết não do bị ngược đãi.

Ông Đinh được thả tại ngoại vào ngày 19 tháng 10 năm 2019. Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sau đó đã hồi phục được một số khả năng vận động, tuy nhiên thính lực của ông vẫn không hồi phục được.

Cả ông Đinh và bà Diêm đều bị Viện Kiểm sát Quận Cẩm Châu truy tố vào đầu tháng 5 năm 2020. Kể từ đó, cảnh sát và viên chức Tòa án Quận Cẩm Châu đã liên tục sách nhiễu họ.

Ba học viên khác là bà Lý Thục Phân, bà Chu Diễm Ba, và bà Tôn Quế Phương bị bắt trong đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Bà Lý được thả vào ngày hôm sau. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe. Sau khi trở về nhà, sức khoẻ của bà không cải thiện hơn và tại thời điểm viết báo cáo này, bà Lý vẫn không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Thêm nữa, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu, khiến bà chịu áp lực cực lớn, đến mức bà không thể hồi phục. Viện Kiểm sát Quận Cẩm Châu đang trong quá trình truy tố bà.

Ngay sau khi bà Chu được tiếp nhận vào trại tạm giam Thành phố Đại Liên, bà lâm vào tình trạng nghiêm trọng với các bệnh tim mạch, suy thận, huyết áp cao, bệnh gan, cùng các vấn đề sức khoẻ khác. Hiện bà bị quản thúc tại nhà sau khi được thả vào ngày 12 tháng 10.

Tòa án Quận Cẩm Châu đã hai lần triệu tập bà Chu tới để nhận cáo trạng, một lần vào ngày 3 tháng 4 và lần khác vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Khi bà từ chối hợp tác, cảnh sát đã đến nhà sách nhiễu bà. Kể từ đó, bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu.

Bà Tôn bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đại Liên và cũng bị truy tố. Tòa án đã thông báo cho luật sư của bà về việc họ sẽ lên lịch xét xử bà sau dịch bệnh virus corona.

Một số học viên khác đã bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 và vẫn đang bị giam cầm. Tình trạng vụ án của các học viên vẫn là đang điều tra. Các học viên này bao gồm: bà Cố Học Trân 72 tuổi; bà Từ Lê Minh và chồng; ông Trương Hiểu Đông; bà Trương Hoán Anh; bà Dương Hiểu Tùng; bà Ngô; và bà Tống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185281.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share