Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2020] Vào cuối năm 2019, bà Hoàng Trung Mỹ, một cư dân Thượng Hải, đã bị bí mật kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Theo nhiều nguồn tin từ Nhà tù Thanh Phố ở Thượng Hải, bà Hoàng được đưa tới nhà tù này vào ngày 29 tháng 12 năm 2019 để thụ án 1,5 năm tù giam.

Gia đình bà Hoàng nói với một phóng viên Minh Huệ rằng bà bị bắt trên đường về nhà vào trưa ngày 12 tháng 7 năm 2019. Vào khoảng 7 giờ tối, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà Hoàng và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng 7.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in các thông điệp về Pháp Luân Công.

Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã dùng nhiều phương thức sáng tạo để truyền rộng nhận thức về đức tin của họ, trong đó có cách in thông tin lên các tờ tiền giấy.

Ngày 16 tháng 8, cảnh sát đưa thông báo tạm giam cho chồng bà Hoàng và yêu cầu ông ký. Cảnh sát tiết lộ rằng họ phải làm như vậy bởi bà Hoàng đã từ chối ký tên vào văn bản đó.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà Hoàng tới Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Thượng Hải. Chồng bà bị yêu cầu ký tên vào văn bản phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 8.

Từ đó đến nay, ông không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật tình hình nào. Ông không biết bà Hoàng bị xét xử khi nào và ở đâu, và cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về bản án của vợ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185267.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share