[MINH HUỆ 23 – 06 – 2010] Ngày 20 tháng 6, chuyến lưu diễn năm 2010 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã kết thúc tốt đẹp tại nhà hát Great Theater ở New Brunswick, New Jersey.

2010-6-23-IMG_0709.jpg

(Từ phải qua trái) Bà Sandy Hughes, Shirley Houck, và Fern Randelman, tham dự buổi biểu diễn chiều của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại nhà hát State Theater ở New Brunswick, New Jersey ngày 20 tháng 6.

Buổi biểu diễn rất hay, rất, rất hay!”

Sau một vài màn kêu gọi biểu diễn tiếp và đứng lên hoan hô cổ vũ , bà Fern Randelman, một nhân viên bảo hiểm đã về hưu, và hai người bạn của bà, bà Sandy Hughes và bà Shirley Houck, có nhiều điều tốt đẹp để nói về buổi biểu diễn.

“Buổi biểu diễn rất hay, rất, rất hay”, bà Fern nói.

“Tôi nghĩ những con người tài năng trên sân khấu đó thật phi thường”, bà Randelman nói thêm, “Giữa múa và hát, những giọng ca tuyệt vời, và dàn nhạc—cũng tuyệt vời, tôi nghĩ đó là một cơ hội mang tính giáo dục lớn cho khán giả Mỹ”.

“Tôi nghĩ hình tượng trong một số khái niệm đã được thể hiện ra ở đó, tôi thực sự nghĩ rằng nó bí ẩn và huyền diệu”.

Bà Randelman nói rằng xem Shen Yun là “một cơ hội trong đời”.

Bà Shirley Houck, một người hộ lý, đã đồng ý rằng, “ Xem cái gì đó giống như thế này từ một nền văn hóa khác là một cơ hội để đời . Nó thật sự tuyệt vời”
Bà Sandy Hughes, một trợ lý điều hành, nói rằng, “Đó là một chương trình biểu diễn tuyệt vời. Màu sắc thì không thể tin nổi! Và thực sự thật ấm lòng được tìm hiểu về một nền văn hoá, , vì vậy nó rất hay”.

“Nó còn hơn cả thú vị—Vô cùng thú vị!”

Một khán giả khác, bà Virginia Patrick, một giáo viên đã nghỉ hưu đến xem buổi biểu diễn cùng với em gái của bà, nói rằng ban đầu bà có một vài định kiến về việc xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc.

Tuy nghiên, sau khi xem buổi biểu diễn, tâm bà đã thay đổi. “Thật nổi bật. Buổi biểu diễn thật nổi bật. Tôi thực sự bị bất ngờ và hết sức ngạc nhiên!”

“Nó thú vị hơn nhiều–Vô cùng thú vị. Họ là một nhóm rất tài năng”.

“Đó là một chương trình biểu diễn rất tuyệt vời. Nó để lại trong bạn cảm giác tốt đẹp”.

2010-6-23-IMG_0708.jpg

Ông George Nehrbass sau khi xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại nhà hát State Theatre ở New Bruswick, New Jersey ngày 20 tháng 6.

“Và nghệ thuật biên đạo múa rất tốt, trang phục tuyệt vời, và các nghệ sĩ biểu diễn là những người xuất sắc”.

“Nó để lại trong bạn cảm giác tốt đẹp, và tôi rất vui vì đã đến xem”, ông Nehrbass nói.

Về phần các thành viên gia đình mà ông đã mời tới xem buổi biểu diễn, ông nói, “Tôi nghĩ họ cũng đều rất vui…đúng là một kinh nghiệm tuyệt vời”.

“Tôi tận hưởng từng phút giây với nó!”

Ông Henry Biera, doanh nhân đã nghỉ hưu, nói mỗi năm ông cố gắng xem ít nhất bốn chương trình biểu diễn. Khi ông biết Shen Yun sẽ đến New Brunswick, ông đã quyết định tham dự. “Tôi nói tôi sẽ không để lỡ mất bất cứ điều gì, và tôi tận hưởng từng phút giây với nó”.

Sau khi xem một vài chương trình biểu diễn múa Trung Quốc ở Hồng Kông, ông Biera cho rằng chúng cũng được, “Nhưng không tuyệt vời như thế này. Chương trình này thật tuyệt vời”, ông nói về Shen Yun.

“Thật là nổi bật”

2010-6-23-IMG_0707.JPG

Cô Olori Daniels tại sảnh nhà hát State Theatre sau khi xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở New Brunswick, New York ngày 20 tháng 6 (Joshua Philipp/Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Cô Olori Daniels, một người trợ giảng, diễn tả trải nghiệm lần đầu tiên xem Shen Yun của cô. “Cách họ kết hợp các trang phục với tiết mục biểu diễn, nó thực sự thu hút tôi. Nó thật nổi bật, mọi thứ, tôi nghĩ nó khá nhẹ nhàng”.

Cô Daniels nói cô “thực sự thích nó”, thêm vào rằng, “Tôi nhất định sẽ trở lại lần nữa”.

“Thật đáng xem. Nếu bạn có thể đến xem được, thì hãy đến xem. Nó thật đáng xem”, cô nói.

“Tôi nghĩ mọi người nên xem nó. Nó thực sự hay”.

2010-6-23-1__MG_4051s.jpg
Màn chào lại khán giả trong buổi biểu diễn tối tại nhà hát State ở New Brunswick.

Trong thời gian nghỉ giữa buổi biểu diễn, sinh viên múa ba lê, cô Jacqueline Lovett, nói rằng cô đến xem buổi biểu diễn Shen Yun để trải nghiệm những thể loại múa khác, cô nói, rất “Tôi  thích nó!”

“Những động tác của họ rất khác, đặc biệt những động tác nhảy và mọi thứ, thật khó để làm được. Những động tác chân của họ, họ di chuyển với tốc độ nhanh, thực sự đẹp.”

“Tôi họ nghĩ mọi người nên xem buổi biểu diễn này. Nó thực sự đẹp, tôi nghĩ sẽ thích nó”, cô Lovett nói. “Tôi thích nó

“Buổi biểu diễn đúng là một mảng những màu sắc và động tác múa thực sự đẹp”

Sau buổi biểu diễn, cô Naomi Sonne, một sinh viên mới tốt nhiệp ngành phát triển quốc tế, chia sẻ ấn tượng của cô về buổi biểu diễn, cô nói, “Tôi nghĩ nó thật hay. Nó thực sự đáng kinh ngạc”.

Thứ thu hút cô Sonne nhất là trang phục, đặc biệt là trang phục trong tiết mục múa, Lưu động tụ.

“Tôi nghĩ rất nhiều về những tay áo dài và rộng mà họ dùng, nó gợi tôi nhớ đến nước và những chiếc lá”, cô Sonne nói. “Nó đúng là một mảng những màu sắc và động tác múa thực sự đẹp”.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37702/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37707/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37729/

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/6/23/118122.html

Đăng ngày: 06– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share